Phuket (Thái Lan) trấn an người dân trước lo ngại về khả năng xảy ra sóng thần

VOV.VN - Ngày 6/7, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Phuket (DDPM-Phuket), ông Udomporn Kan khẳng định Phuket hiện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có cảnh báo sóng thần.

 

Ông Udormporn Kan cho biết hơn 30 trận động đất nhẹ đã được ghi nhận trong thời gian gần đây ngoài khơi quần đảo Nicobar, gồm 22 hòn đảo ở phía Đông Ấn Độ Dương, khiến người dân Phuket lo ngại về khả năng xảy ra sóng thần, tương tự như trận sóng thần với sức tàn phá khủng khiếp năm 2004.

Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Động đất Phuket - Phuket SOS đã ghi nhận 17 trận động đất nhẹ dưới nước với cường độ từ 4,1 đến 5,1 độ chỉ trong 24 giờ từ ngày 4/7 đến 5/7. Phần lớn những trận động đất này xảy ra tại độ sâu khoảng 10 km ở khu vực cách Phuket 400-550km về phía Tây Bắc.

Ông Udormporn khẳng định Phuket có 19 tháp cảnh báo xung quanh hòn đảo và trong trường hợp xảy ra sự cố có thể gửi tín hiệu cảnh báo tới người dân sinh sống ở các khu vực ven biển bằng 5 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nga. Giới chức Phuket cũng cam kết chuẩn bị các phương án hỗ trợ chuyên nghiệp khi cần để bảo đảm sự an toàn của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ
Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất Afghanistan ngày 22/6.

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất Afghanistan ngày 22/6.

Xót xa trước hình ảnh đổ nát do động đất ở Afghanistan
Xót xa trước hình ảnh đổ nát do động đất ở Afghanistan

VOV.VN - Trận động đất xảy ra hôm 22/6 là thảm họa động đất gây thiệt hại lớn nhất về người ở Afghanistan kể từ năm 2002.

Xót xa trước hình ảnh đổ nát do động đất ở Afghanistan

Xót xa trước hình ảnh đổ nát do động đất ở Afghanistan

VOV.VN - Trận động đất xảy ra hôm 22/6 là thảm họa động đất gây thiệt hại lớn nhất về người ở Afghanistan kể từ năm 2002.

Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần
Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Đến 5h30 sáng nay, cảnh báo sóng thần được gỡ bỏ. Theo thống kê sơ bộ của NHK đã có hai người thiệt mạng vì trận động đất này.

Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Đến 5h30 sáng nay, cảnh báo sóng thần được gỡ bỏ. Theo thống kê sơ bộ của NHK đã có hai người thiệt mạng vì trận động đất này.

Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần
Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà và dẫn đến việc nhà chức trách Nhật Bản phải ban bố cảnh báo sóng thần.

Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà và dẫn đến việc nhà chức trách Nhật Bản phải ban bố cảnh báo sóng thần.