Putin: Tấn công Syria có thể làm xung đột leo thang

VOV.VN - Ông Putin cũng cho rằng, cuộc tấn công sẽ làm gia tăng bạo lực và gây ra một làn sóng khủng bố mới.

Ngày 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo cho rằng, một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Syria sẽ là hành động mạo hiểm làm leo thang xung đột trong khu vực và làm gia tăng nguy cơ của các cuộc tấn công khủng bố.

Trong một bài viết của ông Putin được đăng tải trên tờ New York Times, ông Putin đã nhắc lại rằng, cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 mà Mỹ đổ lỗi cho Chính quyền của Tổng thống Assad thực hiện có khả năng là màn kịch của phe đối lập để kích động hành động can thiệp quân sự của nước ngoài.

Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/9, trong bài phát biểu được cả thế giới mong đợi trên truyền hình, Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu thông qua hành động quân sự tấn công Syria. Mặc dù hoan nghênh các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bằng biện pháp hòa bình, ông Obama cho biết, Mỹ sẽ sử dụng vũ lực nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

Ông Putin đã cảnh báo việc Mỹ có thể tiến hành các hành động quân sự mà không được sự thông qua của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Putin viết: “Các cuộc tấn công có khả năng xảy ra của Mỹ vào Syria, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nước, của các lãnh đạo chính trị và tôn giáo, bao gồm cả Đức Giáo hoàng sẽ dẫn đến bạo lực leo thang và có khả năng lây lan xung đột vượt xa khỏi biên giới Syria”.

Ông Putin cũng cho rằng, “Một cuộc tấn công sẽ làm gia tăng bạo lực và tạo ra một làn sóng khủng bố mới. Cuộc tấn công này có thể làm suy yếu những nỗ lực đa phương để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và cuộc xung đột hiện nay giữa Israel-Palestine, đồng thời gây bất ổn cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Nguy hiểm hơn, nó có thể khiến cho toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế rơi vào trạng thái mất cân bằng”.

Ông Putin cho rằng, động thái sẵn sàng can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria là đáng báo động vì dường như việc Mỹ can thiệp quân sự vào xung đột nội bộ của các quốc gia khác đã trở nên “phổ biến”.

Bài viết của ông Putin có đoạn: “Có phải đó là lợi ích lâu dài của nước Mỹ? Tôi nghi ngờ điều đó. Hàng triệu người trên khắp thế giới ngày càng nghi ngờ mô hình dân chủ kiểu Mỹ bởi vì dường như nó chỉ dựa vào sức mạnh của bạo lực, xây dựng khối liên minh với khẩu hiệu ‘bạn đi cùng nước Mỹ hay chống lại nước Mỹ’”.

Ông Putin cũng bác bỏ cái mà Mỹ gọi là “chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ”, ông Putin cho rằng, “Sẽ vô cùng nguy hiểm khi Mỹ cho mình là trường hợp đặc biệt”.

Nga chính là quốc gia ủng hộ Chính quyền Tổng thống Assad mạnh mẽ nhất từ khi cuộc nội chiến nổ ra ở nước này từ năm 2011. Nga và Trung Quốc đã hơn 1 lần dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc thông qua các nghị quyết trừng phạt Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 11/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp phía Nga, ông Sergei Lavrov đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại, một ngày trước cuộc gặp giữa 2 Ngoại trưởng ở Geneva để bàn thảo về một thỏa thuận chiến lược nhằm loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria.

Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov nói: “Tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Obama tiếp tục đối thoại với Nga về vấn đề Syria. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để đi tới một thỏa thuận hòa bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về vũ khí hóa học ở Syria “hạ nhiệt”
Tranh cãi về vũ khí hóa học ở Syria “hạ nhiệt”

VOV.VN -Dù các bên còn hoài nghi lẫn nhau về kế hoạch giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria, song đã có những tín hiệu “hạ nhiệt”.

Tranh cãi về vũ khí hóa học ở Syria “hạ nhiệt”

Tranh cãi về vũ khí hóa học ở Syria “hạ nhiệt”

VOV.VN -Dù các bên còn hoài nghi lẫn nhau về kế hoạch giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria, song đã có những tín hiệu “hạ nhiệt”.

Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria
Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria

VOV.VN - Kết quả thăm dò cho thấy số ý kiến phản đối can thiệp quân sự vào Syria vẫn chiếm tới 60%.

Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria

Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria

VOV.VN - Kết quả thăm dò cho thấy số ý kiến phản đối can thiệp quân sự vào Syria vẫn chiếm tới 60%.

Thế giới tiếp tục hoan nghênh đề xuất của Nga về Syria
Thế giới tiếp tục hoan nghênh đề xuất của Nga về Syria

VOV.VN - Đề xuất của Nga đã góp phần làm giảm căng thẳng về tình hình Syria, tăng cường cơ hội cho giải pháp chính trị ở Syria.

Thế giới tiếp tục hoan nghênh đề xuất của Nga về Syria

Thế giới tiếp tục hoan nghênh đề xuất của Nga về Syria

VOV.VN - Đề xuất của Nga đã góp phần làm giảm căng thẳng về tình hình Syria, tăng cường cơ hội cho giải pháp chính trị ở Syria.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9
Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Dư luận quốc tế ủng hộ giải pháp ngoại giao về Syria
Dư luận quốc tế ủng hộ giải pháp ngoại giao về Syria

VOV.VN - Biểu tình phản đối chiến tranh tại Syria tiếp tục nổ ra tại nhiều nước trên thế giới.

Dư luận quốc tế ủng hộ giải pháp ngoại giao về Syria

Dư luận quốc tế ủng hộ giải pháp ngoại giao về Syria

VOV.VN - Biểu tình phản đối chiến tranh tại Syria tiếp tục nổ ra tại nhiều nước trên thế giới.

Nga ghi điểm trên bàn cờ Syria
Nga ghi điểm trên bàn cờ Syria

VOV.VN -Đề xuất của Nga đã được các bên liên quan nhanh chóng chấp thuận dù vẫn còn những hoài nghi nhất định.

Nga ghi điểm trên bàn cờ Syria

Nga ghi điểm trên bàn cờ Syria

VOV.VN -Đề xuất của Nga đã được các bên liên quan nhanh chóng chấp thuận dù vẫn còn những hoài nghi nhất định.

Phe đối lập Syria ở trong nước hoan nghênh đề xuất của Nga
Phe đối lập Syria ở trong nước hoan nghênh đề xuất của Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, liên minh đối lập lưu vong của Syria lại từ chối kế hoạch này.

Phe đối lập Syria ở trong nước hoan nghênh đề xuất của Nga

Phe đối lập Syria ở trong nước hoan nghênh đề xuất của Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, liên minh đối lập lưu vong của Syria lại từ chối kế hoạch này.

LHQ kêu gọi hành động tập thể trong vấn đề Syria
LHQ kêu gọi hành động tập thể trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên hành động trong vấn đề Syria.

LHQ kêu gọi hành động tập thể trong vấn đề Syria

LHQ kêu gọi hành động tập thể trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên hành động trong vấn đề Syria.