Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc trong tuần tới

VOV.VN - Một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ sẽ thăm Trung Quốc trong tuần tới trong bối cảnh Washington đang tìm cách thúc đẩy liên lạc giữa hai nước.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink sẽ thăm Trung Quốc và New Zealand từ 4/6 tới 10/6.

Tại Trung Quốc, ông Kritenbrink sẽ thảo luận những vấn đề chính trong quan hệ song phương. Đi cùng ông Kritenbrink còn có Giám đốc cấp cao phụ trách vấn đề Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Sarah Beran.

Chuyến thăm của ông Kritenbrink diễn ra sau chuyến thăm của Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ William Burns tháng trước, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mở các kênh liên lạc tình báo giữa hai nước. 

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong một số vấn đề liên quan tới Đài Loan và các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ trích Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng hai nước. Ông Austin cho rằng động thái của Trung Quốc cản trở các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La
Trung Quốc chỉ trích Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Phát biểu với truyền thông bên lề Đối thoại Shangri-La, quan chức quốc phòng Trung Quốc ngày 3/6 đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “đổi trắng thay đen” trong vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về những khó khăn hiện tại trong quan hệ quốc phòng hai nước hiện nay.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La

Trung Quốc chỉ trích Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Phát biểu với truyền thông bên lề Đối thoại Shangri-La, quan chức quốc phòng Trung Quốc ngày 3/6 đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “đổi trắng thay đen” trong vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về những khó khăn hiện tại trong quan hệ quốc phòng hai nước hiện nay.

Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN
Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3/6 đã có cuộc gặp với bộ trưởng các nước ASEAN tại Singapore nhằm trao đổi quan điểm và thảo luận các ưu tiên trong mở rộng hợp tác vì ổn định, an ninh và thịnh vượng khu vực.

Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3/6 đã có cuộc gặp với bộ trưởng các nước ASEAN tại Singapore nhằm trao đổi quan điểm và thảo luận các ưu tiên trong mở rộng hợp tác vì ổn định, an ninh và thịnh vượng khu vực.

Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc
Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 3/6 tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không cần mở rộng kho hạt nhân của mình.

Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc

Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 3/6 tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không cần mở rộng kho hạt nhân của mình.