Quan chức Nhật Bản viếng Đền Yasukuni nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II

VOV.VN - Ngày 15/8, hàng loạt quan chức cấp cao Nhật Bản đã đến viếng Đền Yasukuni nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II.

Hôm nay (15/8), nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản, trong đó có Bộ trưởng các Bộ Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Bộ Khoa học và Giáo dục… đã tới Đền thờ Yasukuni, dâng lễ vật tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước nhân Kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

quan chuc nhat ban vieng den yasukuni nhan ky niem 75 nam ket thuc the chien ii hinh 1
 Đền Yasukuni.

Kể từ năm 2016, đây là lần đầu tiên có nhiều Bộ trưởng trong Nội các Thủ tướng Abe Shinzo đến viếng Đền. Cũng từ năm 2013, tuy không trực tiếp đến viếng Đền, nhưng Thủ tướng Abe Shinzo hàng năm đều gửi lễ đến viếng và năm nay cũng vậy. Nhân dịp này, Thủ tướng Abe cũng đã gửi thông điệp bày tỏ lòng biết ơn và thành kính đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình hôm nay.

Trả lời báo chí sau khi viếng Đền, Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shiziro cho rằng, suy nghĩ về hòa bình, việc từ bỏ chiến tranh là việc không thể thay đổi của mỗi Nghị sĩ, của mỗi thành viên Nội các. Việc tưởng nhớ và kính trọng từ trái tim đối với những người đã hy sinh vì đất nước này là việc đương nhiên.

75 năm trước, vào ngày hôm nay (15/8), Nhật Hoàng đã ban bố Chiếu thư trên sóng phát thanh, thừa nhận Tuyên bố Postdam với việc đầu hàng quân đồng minh, kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Sáng 15/8, Nhật Bản đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh tại Tokyo.

Đền thờ Yasukuni là nơi thờ những binh sĩ Nhật Bản đã hy sinh, trong đó có một số binh sĩ được một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc cho là tội phạm chiến tranh. Do đó, nhiều năm qua, việc quan chức Nhật Bản, đặc biệt là Thủ tướng đến viếng Đền đều bị các nước trên phản đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19
Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và mua chung vaccine ngừa Covid-19 cùng một số quốc gia và khu vực trên thế giới.

Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19

Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và mua chung vaccine ngừa Covid-19 cùng một số quốc gia và khu vực trên thế giới.

Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản
Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản

VOV.VN - Việc lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản hiện rất đáng lo ngại. Bộ Phòng vệ nước này đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa lây lan.

Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản

Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản

VOV.VN - Việc lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản hiện rất đáng lo ngại. Bộ Phòng vệ nước này đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa lây lan.

Cách ly người liên quan đến hành khách test nhanh mắc Covid-19 tại Nhật Bản
Cách ly người liên quan đến hành khách test nhanh mắc Covid-19 tại Nhật Bản

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, thực hiện khoanh vùng, phòng dịch, điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung 5 trường hợp F1.

Cách ly người liên quan đến hành khách test nhanh mắc Covid-19 tại Nhật Bản

Cách ly người liên quan đến hành khách test nhanh mắc Covid-19 tại Nhật Bản

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, thực hiện khoanh vùng, phòng dịch, điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung 5 trường hợp F1.