Quan chức Syria đào tẩu giáng đòn mạnh vào Tổng thống Assad

Các nhà quan sát cảnh báo rằng, những cuộc đào tẩu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chính quyền Syria hiện nay.

Thông tin cựu Thủ tướng Syria Riyad Hijab đào tẩu đang gây áp lực cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Thông tin được đưa ra sau khi chính quyền Syria chịu tổn thất nặng nề khi 4 quan chức cấp cao trong Chính phủ bị sát hại trong vụ đánh bom ngày 18/7/2012.

Vụ việc cựu Thủ tướng Riyad Hijab đào tẩu được đưa ra sau khi Chính phủ Syria tuyên bố cắt chức ông này mà không nêu rõ lý do.

Ông Riyad Hijab (trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng trước Tổng thống Bashar al-Assad hôm 26/6 (Ảnh: Reuters)

Các quan chức của Chính phủ Jordan ngày 6/8 cho biết, cựu Thủ tướng Syria Riyad Hijab cùng với gia đình đã đến Jordan. Tuy nhiên sau đó, họ đã đính chính lại rằng, cựu quan chức này đã không đến lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, Muhammad el-Etri, phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Hijab cho kênh truyền hình Al Jazeera biết, ông Hijab đã lên kế hoạch đào tẩu từ hơn 2 tháng trước và cuộc đào tẩu được thực hiện với sự hợp tác của lực lượng Quân đội Syria tự do.

Để có người đảm nhiệm chức vụ đứng đầu Chính phủ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Omar Ghalawanji kiêm Bộ trưởng phụ trách chính quyền địa phương lên nắm giữ chức vụ Thủ tướng thay thế cho ông Hijab.

Trước đó, ngày 6/6, Tổng thống Assad đã ra quyết định bổ nhiệm ông Riyad Hijab, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Syria thành lập Chính phủ mới. Ông Riyad Hijab đã tuyên bố thành lập Nội các vào ngày 23/6.

Cựu Thủ tướng Syria Riyad Hijab, 46 tuổi, sinh ra ở phía Đông Bắc thành phố Deir Ezzour. Ông đã chứng kiến những cuộc giao tranh giữa lực lượng Chính phủ và quân nổi dậy kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Syria cách đây 17 tháng. Cựu Thủ tướng này cũng là thành viên của Đảng Baath và là Tổng thư ký của Đảng Baath chi nhánh tại Deir Ezzour.

Thông tin về việc cựu Thủ tướng Syria đào tẩu được đưa ra cùng với thời điểm đang lan truyền tin đồn rằng 3 Bộ trưởng khác, trong đó có Bộ trưởng Tài chính và Quốc phòng cũng có ý định đào tẩu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Syria Mohammad Jlailati đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

Trong cuộc điện thoại gọi đến Đài Truyền hình Quốc gia Syria ngày 6/8, Bộ trưởng Gilailati khẳng định: “Tôi là một công dân Syria trước khi trở thành Bộ trưởng. Tôi đang gọi điện từ văn phòng của mình và tôi đang thực hiện nhiệm vụ một cách tự do và minh bạch”.

Tháng 7/2012, ông Munaf Tlass, vị tướng cấp cao và là người bạn thân của Tổng thống Bashar al-Assad cũng đã đào tẩu và gia nhập lực lượng Quân đội Syria tự do.

Đại diện của phe đối lập Abdul-Aziz Khair phát biểu với hãng tin Tân Hoa xã cho biết: “Trong những tuần qua, đã có một số cuộc đào tẩu của các quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ. Những cuộc đào tẩu này cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng càng gia tăng trong chế độ Syria hiện nay”.

Ông Khair cũng cho rằng, chế độ chính trị tại Syria hiện nay đang bị chao đảo và nhanh chóng sẽ bị chia rẽ. Ông Khair cũng gửi một thông điệp đến chế độ hiện nay là cần phải đáp ứng những nguyện vọng của người dân Syria.

George Gabbour, một nhà phân tích chính trị cho biết, sự đào tẩu của các quan chức trong chính quyền Syria là vấn đề quan trọng nhưng Syria nên đối phó với nói một cách hợp lý và nghiêm túc để không dẫn đến sự đổ máu của người dân”.

Các nhà quan sát suy đoán rằng, quân đội Syria sẽ bị suy yếu bởi hàng loạt các cuộc đào tẩu; đồng thời cảnh báo rằng, Syria sẽ còn chứng kiến những cuộc đào tẩu khác nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên