Quân đội Iraq nỗ lực tái chiếm những vùng lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cuối tuần qua, binh sỹ Iraq đã bắt đầu tấn công vào Tikrit từ ngả Samarra sang phía Nam, nơi quân đội đã thiết lập tuyến phòng ngự ngăn chặn bước tiến của phiến quân vào Thủ đô Baghdad.

Ngày 2/7, Iraq cho biết, máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông.

Trước đó, quân đội Iraq đã đưa xe tăng, xe bọc thép tìm cách đánh bật phiến quân ra khỏi thành phố Tikrit ở phía Bắc trong chiến dịch phản công, chiếm lại các vùng lãnh thổ bị rơi vào tay phiến quân. 

 

Lực lượng vũ trang chính phủ Iraq (ảnh: Reuters)

Cuối tuần qua, binh sỹ Iraq đã bắt đầu tấn công vào Tikrit từ ngả Samarra sang phía Nam, nơi quân đội đã thiết lập tuyến phòng ngự ngăn chặn bước tiến của phiến quân vào Thủ đô Baghdad. Hiện nay, nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây đã rơi vào tay phiến quân.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Iraq al-Maliki hôm 2/7 bày tỏ hy vọng, Quốc hội có thể thành lập chính phủ mới trong kỳ họp tới. Trong phiên họp Quốc hội ngày 2/7 vừa qua, các nghị sỹ người Sunni, người Kurd cho rằng, khối chính trị của người Shiite đã không thể đề cử một Thủ tướng bao dung với tất cả các sắc tộc.

Họ cho rằng, đương kim Thủ tướng Iraq là rào cản chính cho cuộc khủng hoảng hiện  nay và nên từ chức. Theo hệ thống chính trị của Iraq, chức vụ Thủ tướng thường trao cho một chính khách người Shiite, chức Chủ tịch Quốc hội dành cho người Sunni và chức Tổng thống thuộc về một người Kurd./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq
Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, Iran sẽ hỗ trợ vũ khí để chính quyền ở Baghdad chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL), nay là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq

Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, Iran sẽ hỗ trợ vũ khí để chính quyền ở Baghdad chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL), nay là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại
Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại

VOV.VN - Phương Tây đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa này, trong khi Mỹ cũng tuyên bố điều động thêm binh sỹ tới Iraq trong nỗ lực ngăn chặn sự "trỗi dậy" của lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại

Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại

VOV.VN - Phương Tây đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa này, trong khi Mỹ cũng tuyên bố điều động thêm binh sỹ tới Iraq trong nỗ lực ngăn chặn sự "trỗi dậy" của lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới
Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Washington hy vọng các nhà lãnh đạo nước này sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình “vô cùng cấp bách” hiện nay.

Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới

Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Washington hy vọng các nhà lãnh đạo nước này sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình “vô cùng cấp bách” hiện nay.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn
Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

VOV.VN - Phiên họp đã biến thành một cuộc khẩu chiến giữa các nhà lập pháp thuộc các giáo phái khác nhau.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

VOV.VN - Phiên họp đã biến thành một cuộc khẩu chiến giữa các nhà lập pháp thuộc các giáo phái khác nhau.

Mỹ cử thêm 300 binh sỹ tới Iraq
Mỹ cử thêm 300 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các binh sỹ tới Iraq sẽ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các công dân Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Mỹ cử thêm 300 binh sỹ tới Iraq

Mỹ cử thêm 300 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các binh sỹ tới Iraq sẽ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các công dân Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội
Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Theo thông lệ, Chủ tịch Quốc hội thường là người Sunni, Tổng thống là người Kurk và Thủ tướng là người Shiite. 

Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Theo thông lệ, Chủ tịch Quốc hội thường là người Sunni, Tổng thống là người Kurk và Thủ tướng là người Shiite.