Quân đội Thái Lan yêu cầu bắt giữ 1 thủ lĩnh phe đối lập

VOV.VN - Ông Jakrapob Penkair bị cho là có liên hệ với nhiều tổ chức sở hữu vũ khí trái phép tại Thái Lan.

Hội đồng hòa bình và Trật tự Thái Lan (NCPO) hôm nay (29/6) trưng bày hàng tấn vũ khí, đạn dược trái phép vừa bị tịch thu trong các chiến dịch truy quét của quân đội và cảnh sát đặc nhiệm trên khắp cả nước từ ngày 22/5- 25/6 vừa qua.

Số vũ khí này bao gồm khoảng 2.000 khẩu súng, từ súng trường, súng máy đến súng ngắn, cùng với gần 32.000 vòng đạn và 256 thiết bị gây nổ.

Ông Jakrapob Penkair (Ảnh AP)

Hội đồng hòa bình và Trật tự Thái Lan cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đảo chính ngày 22/5 là do sự thành lập của các lực lượng vũ trang ngoài vòng pháp luật cũng như việc tàng trữ vũ khí trái phép.

Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát thủ đô Bangkok, Đại tá Songpol Wattanachai cho biết: “Số vũ khí này được sử dụng để hại những người dân thường và đó là điều không thể tha thứ được. Ông Jakrapob Penkair, Thư ký điều hành nhóm đối lập có tên Người Thái tự do vì nhân quyền và dân chủ (THRD), mới được thành lập và hoạt động ở nước ngoài, là một trong số rất nhiều người bị nghi ngờ đứng đằng sau các phong trào ngầm và có liên quan đến số vũ khí này”.

Đại tá Songpol cho biết, cảnh sát đang điều tra vụ việc và yêu cầu Tòa án Quân sự Thái Lan ra lệnh bắt giữ ông Jakrapob./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ trong tháng 9
Thái Lan có thể thành lập Chính phủ trong tháng 9

VOV.VN - Các nguồn tin quân đội cho biết, Hiến pháp tạm thời của Thái Lan đang được soạn thảo, trong đó có những quy định quan trọng về cơ cấu của Hội đồng Lập pháp Quốc gia và Hội đồng cải cách.

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ trong tháng 9

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ trong tháng 9

VOV.VN - Các nguồn tin quân đội cho biết, Hiến pháp tạm thời của Thái Lan đang được soạn thảo, trong đó có những quy định quan trọng về cơ cấu của Hội đồng Lập pháp Quốc gia và Hội đồng cải cách.

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong
Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong

VOV.VN - Nhóm binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên và học sinh, đang trên đường về doanh trại thì bị phục kích.

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong

VOV.VN - Nhóm binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên và học sinh, đang trên đường về doanh trại thì bị phục kích.

Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015
Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015

VOV.VN - Chính quyền quân sự Thái Lan sẽ xây dựng một Hiến pháp tạm thời trong tháng 7 và có thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015. 

Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015

Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015

VOV.VN - Chính quyền quân sự Thái Lan sẽ xây dựng một Hiến pháp tạm thời trong tháng 7 và có thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015. 

Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn
Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn

VOV.VN - Chính phủ quân sự Thái Lan muốn làm trong sạch hình ảnh nước này vốn được khắc họa qua phim ảnh như là thiên đường ma túy và gái điếm.

Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn

Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn

VOV.VN - Chính phủ quân sự Thái Lan muốn làm trong sạch hình ảnh nước này vốn được khắc họa qua phim ảnh như là thiên đường ma túy và gái điếm.

Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”
Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

VOV.VN - Phía Thái Lan đã tỏ thái độ thất vọng trước quyết định này của Mỹ. Danh sách còn bao gồm cả Malaysia và Venezuela.

Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

VOV.VN - Phía Thái Lan đã tỏ thái độ thất vọng trước quyết định này của Mỹ. Danh sách còn bao gồm cả Malaysia và Venezuela.

Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch
Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch

VOV.VN - Tướng Chatchalerm cũng cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và các thành viên gia đình ông Thaksin vẫn có thể quay lại chính trường.

Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch

Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch

VOV.VN - Tướng Chatchalerm cũng cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và các thành viên gia đình ông Thaksin vẫn có thể quay lại chính trường.

Thái Lan đối mặt với sức ép quốc tế gia tăng
Thái Lan đối mặt với sức ép quốc tế gia tăng

VOV.VN - Mỹ đã tuyên bố cắt khoản viện trợ quân sự 4,7 triệu USD cho Thái Lan và chuyển cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra ở Thái Lan sang nước khác.

Thái Lan đối mặt với sức ép quốc tế gia tăng

Thái Lan đối mặt với sức ép quốc tế gia tăng

VOV.VN - Mỹ đã tuyên bố cắt khoản viện trợ quân sự 4,7 triệu USD cho Thái Lan và chuyển cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra ở Thái Lan sang nước khác.

Thái Lan một tháng sau đảo chính: người dân đã thực sự hài lòng?
Thái Lan một tháng sau đảo chính: người dân đã thực sự hài lòng?

VOV.VN - Đa số người dân cho rằng ban lãnh đạo đảo chính đang gặp một số khó khăn, trở ngại do chưa có kinh nghiệm điều hành đất nước.

Thái Lan một tháng sau đảo chính: người dân đã thực sự hài lòng?

Thái Lan một tháng sau đảo chính: người dân đã thực sự hài lòng?

VOV.VN - Đa số người dân cho rằng ban lãnh đạo đảo chính đang gặp một số khó khăn, trở ngại do chưa có kinh nghiệm điều hành đất nước.

Thái Lan có thể ban hành Hiến pháp tạm thời trong tháng 7
Thái Lan có thể ban hành Hiến pháp tạm thời trong tháng 7

VOV.VN - Theo báo chí Thái Lan, các nguồn tin từ Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia tiết lộ rằng, dự thảo Hiến pháp tạm thời đã được soạn xong và đang chờ Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia xem xét phê chuẩn.

Thái Lan có thể ban hành Hiến pháp tạm thời trong tháng 7

Thái Lan có thể ban hành Hiến pháp tạm thời trong tháng 7

VOV.VN - Theo báo chí Thái Lan, các nguồn tin từ Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia tiết lộ rằng, dự thảo Hiến pháp tạm thời đã được soạn xong và đang chờ Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia xem xét phê chuẩn.