Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rời Syria tới khi nước này tổ chức bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì quân đội nước này ở Syria cho tới khi bầu cử được tổ chức ở Syria.

Phát biểu tại một diễn đàn diễn ra ở Istanbul ngày 4/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rời khỏi Syria cho tới khi người dân Syria tổ chức được một cuộc bầu cử và các mối đe dọa khủng bố bị loại bỏ.

Hình ảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: YouTube.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề xuất của chính phủ nước này về việc cho phép quân đội tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự tại Iraq và Syria thêm một năm nữa.

Sứ mệnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq và Syria vốn được thông qua lần đầu tiên vào tháng 10/2014 và được gia hạn hàng năm kể từ thời điểm đó.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/10 vừa qua cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng nước ngoài cần phải rút khỏi Syria, bao gồm cả quân đội Nga.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Iran là những quốc gia bảo trợ lệnh ngừng bắn tại Syria, nơi cuộc xung đột vũ trang kéo dài từ năm 2011 tới nay. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gần đây đã nhất trí thiết lập một khu phi quân sự tại Idlib, dọc theo tuyến đối đầu giữa quân đội chính phủ Syria và phe đối lập. Sau ngày 15/10, khu vực này sẽ được kiểm soát bởi lực lượng tuần tra của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Các lực lượng nước ngoài nên rút khỏi Syria
Tổng thống Putin: Các lực lượng nước ngoài nên rút khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 tuyên bố Nga muốn tất cả lực lượng nước ngoài, bao gồm cả quân đội Nga, sẽ dần dần rút khỏi Syria.

Tổng thống Putin: Các lực lượng nước ngoài nên rút khỏi Syria

Tổng thống Putin: Các lực lượng nước ngoài nên rút khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 tuyên bố Nga muốn tất cả lực lượng nước ngoài, bao gồm cả quân đội Nga, sẽ dần dần rút khỏi Syria.

Tổng thống Nga Putin nói về khả năng hành động quân sự ở Idlib (Syria)
Tổng thống Nga Putin nói về khả năng hành động quân sự ở Idlib (Syria)

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn có hành động quân sự ở Idlib (Syria) và mục tiêu tối thượng hướng tới là hòa bình.

Tổng thống Nga Putin nói về khả năng hành động quân sự ở Idlib (Syria)

Tổng thống Nga Putin nói về khả năng hành động quân sự ở Idlib (Syria)

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn có hành động quân sự ở Idlib (Syria) và mục tiêu tối thượng hướng tới là hòa bình.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhiệm vụ cho quân đội tại Syria và Iraq
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhiệm vụ cho quân đội tại Syria và Iraq

VOV.VN - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng nhiệm vụ cho lực lượng quân sự ở Iraq và Syria thêm một năm.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhiệm vụ cho quân đội tại Syria và Iraq

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhiệm vụ cho quân đội tại Syria và Iraq

VOV.VN - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng nhiệm vụ cho lực lượng quân sự ở Iraq và Syria thêm một năm.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib

VOV.VN - Trật tự tại Idlib sẽ vẫn được Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo và một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ không xảy ra.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib

VOV.VN - Trật tự tại Idlib sẽ vẫn được Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo và một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ không xảy ra.

Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên
Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên

VOV.VN - Theo bộ Tài chính Mỹ, tập đoàn SIA Falcon International Group sẽ bị liệt vào danh sách đen do tiến hành các giao dịch mua bán vũ khí với Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên

Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên

VOV.VN - Theo bộ Tài chính Mỹ, tập đoàn SIA Falcon International Group sẽ bị liệt vào danh sách đen do tiến hành các giao dịch mua bán vũ khí với Triều Tiên.