Quan hệ liên Triều 3 năm sau vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong

VOV.VN - Hàng ngàn quan chức và dân thường Hàn Quốc tập trung ở thủ đô Seoul để kỷ niệm sự kiện này.

Hôm nay (23/11), Hàn Quốc tổ chức lễ tưởng niệm 4 công dân nước này thiệt mạng trong vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong vào ngày 23/11/2011. Ba năm sau khi xảy ra vụ việc này, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn chưa được cải thiện bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế thúc đẩy đàm phán 6 bên, cũng như cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Hơn 3.500 quan chức chính phủ, quân đội cũng như người dân Hàn Quốc hôm nay tập trung tại tượng đài ở thủ đô Seoul nhân 3 năm ngày xảy ra vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-wo khẳng định, Hàn Quốc sẽ tăng cường hệ thống quốc phòng của mình, đồng thời kêu gọi Triều Tiên đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên: “Chúng tôi một lần nữa hối thúc Triều Tiên từ bỏ các hành động khiêu khích, trên con đường hướng tới xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, đạt được sự phát triển thịnh vượng giữa hai miền”.

Cảnh pháo kích đảo (ảnh: JPGamboa)

Mặc dù hai bên không ngừng nỗ lực đưa ra các thiện chí giúp cải thiện quan hệ song phương nhưng tiến trình hòa bình luôn bị cản trở bởi vụ phóng tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 12/2012 của Triều Tiên, các cuộc trập trận chung Mỹ-Hàn, ....

Tình hình hai nước có những lúc rơi vào trạng thái đối đầu căng thẳng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Ngay trước thềm diễn ra ngày kỷ niệm, hai bên tiếp tục có những cảnh báo lẫn nhau. Triều Tiên hôm qua (22/11) khẳng định sẽ đáp trả lại những hành động khiêu khích tương tự với quy mô rộng lớn hơn. Đáp trả lại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, những lời cảnh báo của Triều Tiên càng giúp tăng cường sức mạnh và ý nguyện của quân đội Hàn Quốc đối phó với Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tiến hành tập trận hải quân qui mô lớn tại biển Hoàng Hải trong khuôn khổ lễ tưởng niệm này.

Trong bối cảnh này, Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bị đình trệ, qua đó cải thiện mối quan hệ liên Triều. 

Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về CHDCND Triều Tiên Glyn Davies đang có chuyến thăm Hàn Quốc để thảo luận về các điều kiện nối lại các cuộc đàm phán 6 bên.

Phát biểu sau cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc hôm qua, ông  Davies kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện sự chân thành trong các cuộc đàm phán: “Chúng tôi đang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng có các bước đi cụ thể . Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên có những bước đi ý nghĩa theo định hướng mà cộng đồng quốc tế yêu cầu đối với chương trình hạt nhân của nước này”

Trước đó, ông Davies cũng có chuyến thăm Trung Quốc để thảo luận về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Chưa đến lúc nối lại đàm phán về Bán đảo Triều Tiên
Chưa đến lúc nối lại đàm phán về Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Đây là thông điệp chính mà Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Chưa đến lúc nối lại đàm phán về Bán đảo Triều Tiên

Chưa đến lúc nối lại đàm phán về Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Đây là thông điệp chính mà Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đấu pháo
Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đấu pháo

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời người dân địa phương cho biết, tối 10/8, Triều Tiên đã nã ba quả đạn pháo xuống gần khu vực hải giới tranh chấp với Hàn Quốc ở Hoàng Hải.

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đấu pháo

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đấu pháo

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời người dân địa phương cho biết, tối 10/8, Triều Tiên đã nã ba quả đạn pháo xuống gần khu vực hải giới tranh chấp với Hàn Quốc ở Hoàng Hải.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

“Muốn đàm phán, Triều Tiên cần cam kết phi hạt nhân hóa”
“Muốn đàm phán, Triều Tiên cần cam kết phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Một nhân vật Hàn Quốc khẳng định phía Triều Tiên phải chân thành.

“Muốn đàm phán, Triều Tiên cần cam kết phi hạt nhân hóa”

“Muốn đàm phán, Triều Tiên cần cam kết phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Một nhân vật Hàn Quốc khẳng định phía Triều Tiên phải chân thành.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên
Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies bắt đầu chuyến thăm Đông Bắc Á để thúc đẩy đàm phán 6 bên.

Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên

Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies bắt đầu chuyến thăm Đông Bắc Á để thúc đẩy đàm phán 6 bên.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo

Triều Tiên vừa cáo buộc Hàn Quốc có hành động tuyên truyền xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo ngày 23/11 trên đảo Yeonpyeong.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo

Triều Tiên vừa cáo buộc Hàn Quốc có hành động tuyên truyền xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo ngày 23/11 trên đảo Yeonpyeong.

Triều Tiên công bố video liên quan đến vụ đấu pháo mới đây
Triều Tiên công bố video liên quan đến vụ đấu pháo mới đây

Hành động này của Triều Tiên như một bằng chứng để khẳng định không bắn pháo vào gần đường biên giới ở vùng biển tranh chấp.  

Triều Tiên công bố video liên quan đến vụ đấu pháo mới đây

Triều Tiên công bố video liên quan đến vụ đấu pháo mới đây

Hành động này của Triều Tiên như một bằng chứng để khẳng định không bắn pháo vào gần đường biên giới ở vùng biển tranh chấp.  

Cận cảnh Triều Tiên
Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.

Cận cảnh Triều Tiên

Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.