Bà Clinton: Bầu ông Trump làm Tổng thống Mỹ là “sai lầm lịch sử”

VOV.VN - Bà Hillary Clinton ngày 2/6 tuyên bố, ông Trump không phù hợp để làm Tổng thống Mỹ và việc bầu ông lên nắm quyền sẽ là “sai lầm lịch sử”.

Theo tờ New York Times, trong bài phát biểu của mình, bà Clinton đã mô tả ông Trump là kẻ mạo hiểm, trẻ con và nghiệp dư muốn chơi trò chính trị trên quy mô toàn cầu.

Cuộc chiến giữa ông Trump và bà Clinton đang "nóng" dần lên. Ảnh Reuters

Donald Trump không đáng tin cậy

“Đây không phải là loại người mà chúng ta giao phó mật mã hạt nhân”, bà Clinton nói: “Không khó để tưởng tượng việc ông Trump đẩy chúng ta vào mộc cuộc chiến chỉ vì ai đó “đụng chạm” đến ông ấy”.

Cũng theo bà Clinton, chính sách ngoại giao của ông Trump: “Thậm chí không thể coi là một ý tưởng đầy đủ mà chỉ là những lời lẽ khoác lác, mang đậm tính cá nhân và đầy dối lừa”.

Bà Clinton cho biết, bà có thể tưởng tượng rằng ông Trump “đang soạn những đoạn tweet rất khó chịu” về bài phát biểu của bà. Trên thực tế, ông Trump đã làm như vậy.

Trên tài khoản twitter của mình ông viết: “Một màn trình diễn tồi tệ của Hillary Clinton Dối trá! Ngay cả việc đọc từ “máy nhắc” cũng khiến bà ấy gặp khó khăn. Trông bà ấy không có phong thái của một Tổng thống”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, bà Clinton cũng đã 2 lần nhắc đến những diễn biến tại Phòng Tình huống trong Nhà Trắng nơi với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, bà đã cố vấn cho Tổng thống Obama về chiến dịch đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Pakistan.

“Hãy tưởng tượng ông Donald Trump ngồi tại Phòng Tình huống và đại diện cho nước Mỹ đưa ra các quyết định sinh tử”, bà Clinton tuyên bố: “Hãy tưởng tượng ông ấy không chỉ có tài khoản Twitter mà còn cả toàn bộ kho vũ khí của Mỹ trong tay khi ông ấy cáu giận”.

Đáp lại, ông Trump mô tả bài phát biểu của bà Clinton là quá tệ và khẳng định: “Tôi không phải là một người quá nhạy cảm, ngược lại là đằng khác”.

Theo các chuyên gia, bài phát biểu này của bà Clinton được đưa ra sau khi các trợ lý của bà mất hàng tuần trời để xác định được những “đòn tấn công” nào không còn phù hợp với ông Trump nữa.

Một trong những lời chỉ trích có hiệu quả nhất nhằm vào ông Trump chính là: “Ông Trump chả biết mình đang nói gì hết. Ông ấy không hiểu hết được sự phức tạp của vấn đề. Đây không phải là một show truyền hình thực tế, đây là thực tế cuộc sống”.

Bà Clinton cũng chỉ trích đề xuất chấp nhận đặt tình trạng nợ quốc gia của Mỹ trong trạng thái vỡ nợ và cho rằng, ý tưởng này quá “mạo hiểm”. Bà Clinton khẳng định, đề xuất này có thể dẫn đến “thảm họa về kinh tế”. “Ông ấy tin rằng chúng ta có thể giải quyết các vấn đề của nền kinh tế Mỹ như thể đó là một trong những sòng bài của ông ấy”, bà Clinton nói.

Trump không có tình yêu nào với nước Mỹ

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng lên tiếng “mỉa mai” tuyên bố của ông Trump rằng “Nhật Bản cần được tiếp cận với vũ khí hạt nhân để răn đe Triều Tiên” hay “Mỹ cần dẹp bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran” cũng như việc “Syria có thể trở thành khu vực tự do của IS”.

“Ông ấy nói rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm về ngoại giao bởi ông ấy tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Nga. Thậm chí ông ấy còn cho rằng, nước Mỹ giờ đã suy yếu. Ông ấy gọi quân đội của chúng ta là “một thảm họa” và tôi xin dẫn lời ông ấy rằng Mỹ là “một quốc gia thuộc thế giới thứ 3”.

Bà Clinton cũng mô tả bản thân là một “Tổng tư lệnh” chín chắn, một người có niềm tin sắt đá rằng nước Mỹ là một quốc gia đặc biệt đã được “thử lửa” tại thời điểm bà có mặt tại Phòng Tình huống”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu bật năng lực của mình khi giải quyết công việc với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, điều hoàn toàn tương phản với ông Trump, một người theo bà là “có niềm say mê cuồng dại với những kẻ độc tài và không hề có tình yêu nào với nước Mỹ”.

“Tôi sẽ để các nhà tâm lý học lý giải về niềm say mê quyền lực của ông ấy. Tôi chỉ tự hỏi làm sao một người [như ông ấy-ND] lại có thể sai lầm đến thế về việc ai mới là bạn bè thật sự của nước Mỹ”.

“Ông ấy nói rằng, ông ấy sẽ ra lệnh cho quân đội tra tấn và sát hại những thường dân được cho là có liên hệ với các nghi can khủng bố dù điều này bị coi là tội ác chiến tranh.

Quá ngạo mạn nhưng lại thiếu niềm tin vào nước Mỹ

Ông ấy còn nói rằng, ông ấy không cần nghe lời các tướng lĩnh, đô đốc hay các đại sứ hoặc các quan chức Mỹ vì ông ấy “có một cái đầu rất nhạy bén. Thậm chí, ông ấy từng khẳng định: “Tôi biết nhiều về IS còn hơn các tướng lĩnh của Mỹ”. Tuy nhiên, tôi không tin lời ông ấy nói”, bà Clinton nói.

Kết thúc bài phát biểu của mình, bà Clinton khẳng định, những đề xuất của ông Trump như “cấm người Hồi giáo đặt chân đến Mỹ” sẽ “chỉ càng làm xấu đi hình ảnh của chúng ta”.

Bà Clinton cũng nhắc lại một đoạn vận động tranh cử mà ông Trump đăng báo năm 1987 dưới thời Tổng thống Reagan rằng: “Nước Mỹ đang thiếu một “chiếc xương sống” và đó là điều khiến cả thế giới cười vào mặt chúng ta”.

“Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mà một kẻ quá thiếu tự tin vào nước Mỹ và vẫn có lối suy nghĩ như vậy từ hơn 30 năm trước lại muốn trở thành Tổng thống của chúng ta”, bà Clinton kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Thua ở Tây Virginia, Clinton bị cả Sanders và Trump dồn ép
Bầu cử Mỹ: Thua ở Tây Virginia, Clinton bị cả Sanders và Trump dồn ép

VOV.VN - Thất bại ở Tây Virginia đã đẩy bà Clinton vào thế khó khi bị cả ông Sanders và tỷ phú Trump dồn ép trong cuộc đua đến chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Thua ở Tây Virginia, Clinton bị cả Sanders và Trump dồn ép

Bầu cử Mỹ: Thua ở Tây Virginia, Clinton bị cả Sanders và Trump dồn ép

VOV.VN - Thất bại ở Tây Virginia đã đẩy bà Clinton vào thế khó khi bị cả ông Sanders và tỷ phú Trump dồn ép trong cuộc đua đến chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Donald Trump ngang ngửa Hillary Clinton
Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Donald Trump ngang ngửa Hillary Clinton

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò ý kiến mới nhất, tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ tỷ phú Donald Trump đã gần ngang cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Donald Trump ngang ngửa Hillary Clinton

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Donald Trump ngang ngửa Hillary Clinton

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò ý kiến mới nhất, tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ tỷ phú Donald Trump đã gần ngang cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G
Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

VOV.VN - Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7/6 tới.

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

VOV.VN - Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7/6 tới.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump
Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.