Thái Lan không cho máy bay quân sự Myanmar bay vào không phận

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã yêu cầu các lực lượng vũ trang tăng cường các biện pháp an ninh, bảo vệ an toàn các khu vực biên giới Thái Lan giáp với Myanmar, đồng thời không cho phép bất kỳ máy bay quân sự nào của Myanmar đi vào không phận Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đưa ra yêu cầu trên trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ Myanmar đang ngày một gia tăng. 

Thủ tướng Srettha cho biết ông đã được Tư lệnh quân đội Thái Lan, tướng Charoenchai Hinthao, thông báo tóm tắt về tình hình dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, khẳng định mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, Chỉ huy không quân Thái Lan Phanpakdee Pattanakul khẳng định hệ thống phòng không và radar của lực lượng này đang theo dõi các hoạt động trên không tại Myanmar và chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa trên không nào đối với an ninh của Thái Lan.

Ông Phanpakdee cho biết thêm, lực lượng không quân Thái Lan đã chuẩn bị một phi đội máy bay chiến đấu F-16 sẵn sàng cất cánh sau 15 phút trong trường hợp khẩn cấp. Theo ông Phanpakdee, các hoạt động tuần tra trên không được tiến hành mỗi ngày dọc khu vực biên giới giáp với Myanmar.

Hôm 12/4, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara cùng đại diện các lực lượng vũ trang cũng đã tới huyện Mae Sot của tỉnh Tak giáp với thị trấn Myawaddy của Myanmar để thị sát tình hình.

Trong bối cảnh giao tranh ở Myanmar ngày càng gia tăng, số người tới Mae Sot từ Myawaddy đã tăng gấp đôi trong tuần này lên khoảng 4.000 người mỗi ngày.

Ông Sanya Phetset, trưởng quận Mae Sot cho biết nơi trú ẩn tạm thời đã được bố trí tại 4 ngôi chùa địa phương cho hơn 10.000 công dân Myanmar buộc phải di dời do giao tranh. Một sân vận động thể thao ở Mae Sot cũng đã được chuẩn bị làm nơi trú ẩn cho những người dân Thái phải sơ tán do bị ảnh hưởng bởi giao tranh ở khu vực sát biên giới.

Trạm kiểm soát tại Cầu Hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 ở huyện Tha Sai Luad đã mở cửa trở lại vào hôm 12/4 sau khi phải đóng cửa vào hôm trước đó, thời điểm lực lượng quân nổi dậy chiếm giữ tiểu đoàn bộ binh 275 của quân chính phủ Myanmar đồn trú tại Myawaddy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar rút lui khi phe nổi dậy kiểm soát thị trấn biên giới Thái Lan
Quân đội Myanmar rút lui khi phe nổi dậy kiểm soát thị trấn biên giới Thái Lan

VOV.VN - Khoảng 200 quân nhân Myanmar đã rút lui đến một cây cầu dẫn sang Thái Lan ngày 11/4 sau cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày của lực lượng kháng chiến chống chính quyền quân sự. Lực lượng này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới quan trọng Myawaddy, đánh dấu thành quả mới nhất trong chuỗi chiến thắng của phe nổi dậy.

Quân đội Myanmar rút lui khi phe nổi dậy kiểm soát thị trấn biên giới Thái Lan

Quân đội Myanmar rút lui khi phe nổi dậy kiểm soát thị trấn biên giới Thái Lan

VOV.VN - Khoảng 200 quân nhân Myanmar đã rút lui đến một cây cầu dẫn sang Thái Lan ngày 11/4 sau cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày của lực lượng kháng chiến chống chính quyền quân sự. Lực lượng này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới quan trọng Myawaddy, đánh dấu thành quả mới nhất trong chuỗi chiến thắng của phe nổi dậy.

Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar
Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (9/4) cho biết Chính phủ nước này sẽ thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar nhằm đảo bảo theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar để kịp thời đề ra các biện pháp ứng phó.

Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar

Thái Lan thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (9/4) cho biết Chính phủ nước này sẽ thành lập nhóm đặc trách vấn đề Myanmar nhằm đảo bảo theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar để kịp thời đề ra các biện pháp ứng phó.

Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan
Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 8/4 cho biết nước này đã đồng ý cho phép Chính quyền Myanmar thực hiện các chuyến bay đặc biệt theo lộ trình Mae Sot, Thái Lan - Yangon, Myanmar để sơ tán công dân trong tình huống khẩn cấp.

Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan

Myanmar đề nghị được phép sơ tán khẩn cấp công dân qua Thái Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 8/4 cho biết nước này đã đồng ý cho phép Chính quyền Myanmar thực hiện các chuyến bay đặc biệt theo lộ trình Mae Sot, Thái Lan - Yangon, Myanmar để sơ tán công dân trong tình huống khẩn cấp.

Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động
Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/4) đưa tin lực lượng cảnh sát, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động, trong bối cảnh giao tranh giữa Quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan diễn biến căng thẳng.

Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động

Các lực lượng Myanmar giao tranh dữ dội, Thái Lan đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/4) đưa tin lực lượng cảnh sát, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động, trong bối cảnh giao tranh giữa Quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan diễn biến căng thẳng.