Bầu cử Venezuela: “Cuộc đua độc mã” của đương kim Tổng thống Maduro

VOV.VN - Chiến thắng được đánh giá sẽ gần thuộc về ông Maduro trong bầu cử Venezuela. Tuy nhiên ông vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 27/2 chính thức đăng ký tranh cử trong bầu cử dự kiến vào ngày 22/4 tới.

Theo giới quan sát, dù kết quả sẽ không gây bất ngờ, với chiến thắng gần như chắc chắn nằm trong tay ông Maduro, song đây cũng được xem là phép thử quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của đương kim Tổng thống, cũng như câu trả lời cho cộng đồng quốc tế về nền dân chủ Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CoinWire.

Tại Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng thống Nicolas Maduro đã nộp đơn tranh cử, cũng như kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn 2019-2025, mà theo ông đã được tham vấn với hơn 3 triệu rưỡi người dân Venezuela. Hiện đương kim Tổng thống Maduro đã nhận được sự ủng hộ của đảng Xã hội chủ nghĩa Venezuela Thống nhất cũng như nhiều chính đảng và phong trào cánh tả khác.

Mặc áo sơ-mi màu đỏ quen thuộc, Tổng thống Nicolas Maduro đã tới viếng mộ cố Tổng thống Hugo Chavez,  nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Bolivar và đất nước Venezuela giai đoạn 1999-2013 trước khi tới Hội đồng bầu cử quốc gia để đăng ký tranh cử.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Maduro tuyên bố, kế hoạch phát triển quốc gia đến năm 2025 nhằm củng cố con đường và di sản của cố Tổng thống Hugo Chavez đưa nền kinh tế đất nước đi tới sự thịnh vượng.

Nhiều người dân đã khẳng định sự ủng hộ với đương kim Tổng thống, cũng như hi vọng ông sẽ có đủ khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, đặc biệt là về kinh tế.

Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) quyết định đẩy nhanh tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 22/4 tới, sau khi các cuộc đàm phán tại Cộng hòa Dominica giữa Chính phủ Venezuela và lực lượng đối lập không thống nhất được thời gian tổ chức bầu cử. Diễn ra trong bối cảnh phe đối lập đang ngày càng bị chia rẽ và suy yếu, cuộc bầu cử lần này được đánh giá sẽ là “cuộc đua độc mã” của ông Maduro.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gầy đây nhất đều cho thấy chiến thắng gần như nằm chắc trong tay đương kim Tổng thống. Trước đó, đối thủ lớn nhất của ông Maduro, liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ đã quyết định không tham gia, với lý do cuộc bầu cử không đảm bảo tính minh bạch.

Chỉ trích tuyên bố này của phe đối lập, Tổng thống Maduro khẳng định cuộc bầu cử sẽ diễn ra dù liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ có tham gia hay không: “Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với bất kỳ âm mưu hay tham vọng nào tìm cách ngăn cản tiến trình bầu cử, cũng như con đường đi tới sự thịnh vượng của Venezuela. Liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ quyết định không tham gia bầu cử là bởi họ biết rằng họ sẽ không bao giờ giành được chiến thắng trước nhân dân Venezuela.”

Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh Venezuela đang rơi vào khủng hoảng tài chính và chính trị. Dù là nước xuất khẩu dầu mỏ, song nước này đang trong tình trạng thiếu lương thực và thuốc men sau một thời gian dài mặt hàng "vàng đen" này sụt giá mạnh.

Venezuela cũng đang vất vả tìm cách đối phó với tình trạng siêu lạm phát và nguy cơ vỡ nợ giữa lúc đang phải hứng chịu nhiều lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Venezuela đã mời nhiều tổ chức quốc tế lớn tham gia giám sát tiến trình bầu cử.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza hôm 27/2 cho biết đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cử các quan sát viên quốc tế tới giám sát tiến trình bầu cử. Đây là tổ chức quốc tế thứ 2 nhận được lời mời của chính phủ Venezuela.

Trước đó, hồi tuần trước, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela cũng đã mời Cộng đồng các nước Caribbe (Caricom) thành lập một phái bộ để đồng hành cùng cuộc bầu cử tổng thống tại nước này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự hiện diện của phái bộ này sẽ giúp xác minh tính minh bạch, độ tin cậy và sự chính xác của hệ thống bầu cử của Venezuela và nền văn hóa dân chủ của người dân Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ Venezuela
Mỹ cân nhắc trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 4/2 cho biết, Mỹ đang cân nhắc thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Venezuela.

Mỹ cân nhắc trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ Venezuela

Mỹ cân nhắc trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 4/2 cho biết, Mỹ đang cân nhắc thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Venezuela.

Venezuela mất điện trên diện rộng, hơn một nửa dân số bị ảnh hưởng
Venezuela mất điện trên diện rộng, hơn một nửa dân số bị ảnh hưởng

VOV.VN - Truyền thông địa phương ước tính 18 triệu dân nước này, tức hơn một nửa dân số Venezuela bị ảnh hưởng bởi sự cố hiếm gặp này.

Venezuela mất điện trên diện rộng, hơn một nửa dân số bị ảnh hưởng

Venezuela mất điện trên diện rộng, hơn một nửa dân số bị ảnh hưởng

VOV.VN - Truyền thông địa phương ước tính 18 triệu dân nước này, tức hơn một nửa dân số Venezuela bị ảnh hưởng bởi sự cố hiếm gặp này.

Venezuela phản đòn Mỹ trong cuộc chiến ngoại giao
Venezuela phản đòn Mỹ trong cuộc chiến ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela ra công hàm phản đối những tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson chống nước này trong chuyến công du Mỹ Latinh. 

Venezuela phản đòn Mỹ trong cuộc chiến ngoại giao

Venezuela phản đòn Mỹ trong cuộc chiến ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela ra công hàm phản đối những tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson chống nước này trong chuyến công du Mỹ Latinh. 

Venezuela cảnh báo Mỹ đang có âm mưu chống lại nước này
Venezuela cảnh báo Mỹ đang có âm mưu chống lại nước này

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có chuyến công du các nước Mỹ Latin.

Venezuela cảnh báo Mỹ đang có âm mưu chống lại nước này

Venezuela cảnh báo Mỹ đang có âm mưu chống lại nước này

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có chuyến công du các nước Mỹ Latin.

Venezuela chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tái đàm phán nợ
Venezuela chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tái đàm phán nợ

VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela ngày 27/02 cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây cản trở đối với quá trình tái đàm phán nợ của Venezuela.

Venezuela chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tái đàm phán nợ

Venezuela chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tái đàm phán nợ

VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela ngày 27/02 cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây cản trở đối với quá trình tái đàm phán nợ của Venezuela.