Cao trào "cuộc chiến” Donald Trump- Jeb Bush: Đưa cả mẹ vào cuộc

VOV.VN- “Cuộc chiến” giữa 2 ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã lên đến cao trào khi tỷ phú Mỹ Donald Trump tuyên bố ông Jeb Bush đang "dựa dẫm mẹ mình”.

Không từ cả mẹ đối thủ

Washington Post dẫn lời ông Trump mỉa mai cựu Thống đốc Bang Florida Jeb Bush rằng ông này phải “thuê cả mẹ mình”- cựu Đệ nhất Phu nhân Barbara Bush- để tăng cường vị thế trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với tỷ phú Mỹ Trump.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Barbara Bush bị ông Trump chỉ trích vì đã hậu thuẫn cho cuộc tranh cử của con trai mình. Ảnh AP

Lời mỉa mai của ông Donald Trump xuất phát từ việc mẹ ông Jeb Bush cho đăng tải một đoạn video mới cùng những bức thư tay của bà gửi đến các cử tri tại các bang Iowa, New Hampshire và South Carolina.

Trong đoạn video cũng như trong những bức thư tay nói trên, và Barbara nhấn mạnh: “Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mọi người mới nhận ra rằng Jeb luôn có những giải pháp rất thực tế thay vì chỉ “tự khen suông” về những giải pháp mà có người tự cho là “tuyệt vời” hay “vĩ đại” [ám chỉ những tuyên bố của ông Trump- ND].

Những lời lẽ này được cho là “sự chỉ trích rất tinh tế” nhằm vào ông Trump và các đối thủ khác trong Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều lần khác, tỷ phú Mỹ không bao giờ “chịu bỏ qua bất kỳ những lời chỉ trích nào, dù là nhỏ nhất”.

Đáp lại, tỷ phú Mỹ ngày 23/1 đã viết một đoạn bình luận trên trang Twitter của mình và không ngần ngại chỉ đích danh ông Jeb Bush: “Hãy xem đoạn video của Jeb kìa, ông ấy đang rất cần sự giúp đỡ của mẹ mình. Nhưng Jeb ơi, mẹ ông không thể giúp ông trong những vấn đề như IS, Trung Quốc hay Putin”.

Chỉ vài giờ sau, ông Bush trả lời ngay bên dưới đoạn Twitter đó: “Tôi sẽ thận trọng, Donald”.

Tranh cãi bất kỳ vấn đề gì

Những lời lẽ tranh cãi trên Twitter giữa 2 ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa diễn ra ngay sau khi ông Jeb Bush lên tiếng chỉ trích Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Đảng Cộng hòa vì đã từ chổi để tạp chí National Review là đơn vị đồng tại trợ cho cuộc tranh luận giữa các ứng viên trong Đảng vào cuối tháng 2 tới.

Quyết định trên của Đảng Cộng hòa được đưa ra sau khi tạp chí National Review đăng tải một loạt bài chỉ trích ông Trump và coi ông là “một kẻ nguy hiểm” cho tương lai của những người theo trường phái bảo thủ ở Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng tạp chí này đã phải cử những nhà báo xuất sắc nhất hợp tác với những nhà lãnh đạo xuất chúng theo phe bảo thủ của Mỹ để đưa ra kết luận rằng ông Donald Trump không phải là người theo trường phái bảo thủ và hiển nhiên là họ đã nói đúng”, ông Jeb Bush nói.

“Quyết định của Đảng Cộng hòa liên quan đến tạp chí National Review là một sai lầm. Đáng nhẽ ra ông Donald Trump cần phải giải thích được tại sao ông ấy ủng hộ cả bà Hillary Clinton và ông Bill Clinton và tại sao ông ấy lại ủng hộ tiền cho quỹ của họ cũng như ủng hộ tiền cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton?”, ông Jeb Bush nói thêm.

Ông Donald Trump (trái) và ông Jeb Bush trong một cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa. Ảnh AP

Trong khi đó, tỷ phú Mỹ Donald Trump cũng “không chịu kém cạnh” khi liên tục có những tuyên bố nhằm vào ông Jeb Bush dù vị thế của ông này đã suy giảm rất nhiều.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình và trong bất kỳ một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nào, tỷ phú Mỹ Donald Trump cũng không quên “ra một vài đòn” nhằm vào ông Jeb Bush.

Những tuyên bố quen thuộc của ông Trump liên quan đến ông Jeb Bush thường là, ông Trump sẽ không bao giờ chọn lựa một người mà theo ông có kết quả thăm dò sơ bộ “đuối như ông Jeb Bush”.

Ông Trump đã nhiều lần gọi ông Bush là “ kẻ thiếu năng lượng”, “mặt mũi buồn rầu”, “một kẻ thất bại”, “một kẻ kinh khủng”, “một nỗi hổ thẹn” và “một gã cù lần”.

Ông Trump cũng nhiều lần mỉa mai ông Bush vì đã chi nhiều hơn ông ta hàng chục triệu USD trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 mà không đạt được hiệu quả bằng.

Thậm chí, ông Trump còn lên tiếng “bày tỏ hoài nghi” tại sao đối thủ của mình lại chạy chữ “Jeb!” trong chiến dịch tranh cử thay vì họ Bush đã rất nổi tiếng của mình.

Đã phân thắng bại?

Ở phía ngược lại, ông Jeb Bush cũng luôn tập trung vào việc đánh bại ông Trump trong những tháng gần đây với niềm tin rằng, ông sẽ giành được phiếu từ những cử tri của Đảng Cộng hòa hiện vẫn phân vân không biết nên bỏ phiếu cho ai.

Dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ông Jeb Bush đã giành lại được vị thế của mình tại các bang như New Hampshire, South Carolina và Florida, nhưng khoảng cách giữa ông và ông Trump vẫn còn “xa vời vợi”.

Ông Jeb Bush (phải) đã không còn là "kỳ phùng địch thủ của ông Trump. Ảnh AP

Trong vài tuần qua, những người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Bush đã đăng tải một loạt những đoạn quảng cáo và video nhằm vào ông Trump, trong đó có một đoạn video cảnh báo việc ông Trump có thể trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống và thất bại trước bà Hillary Clinton.

Đoạn video đó đã khiến ông Trump giận dữ và càng tăng cường những lời lẽ chỉ trích nhằm vào ông Jeb Bush.

Trước đó, hồi cuối tháng 12, một đoạn video vận động tranh cử khác của ông Jeb Bush mô tả một cuộc tranh luận gay gắt giữa hai người, trong đó ông Jeb Bush nói với ông Trump rằng ông ta không nên “tự hạ nhục” con đường tiến đến Nhà Trắng của mình.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố, đó là “một đoạn video tranh cử đầy sai lầm vì “tôi sẽ giết chết ông ta trong các cuộc tranh luận”.

“Lẽ ra tôi không thèm nhắc đến ông ta bởi ông ta đã mất tới 2-3% lượng cử tri ủng hộ trong các cuộc thăm dò gần đây. Tuy nhiên, tôi thấy rất khó chịu khi có những kẻ bỏ ra tới 60 triệu USD để vận động tranh cử cho ông ấy. Lẽ ra ông ấy nên về nhà nghỉ ngơi chứ đừng lãng phí thời gian như vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump
Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Jeb Bush thách thức vị thế dẫn đầu của Donald Trump
Jeb Bush thách thức vị thế dẫn đầu của Donald Trump

VOV.VN- Trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa tối 15/12, ông Jeb Bush đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng thắng cử Tổng thống của tỷ phú Donald Trump.

Jeb Bush thách thức vị thế dẫn đầu của Donald Trump

Jeb Bush thách thức vị thế dẫn đầu của Donald Trump

VOV.VN- Trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa tối 15/12, ông Jeb Bush đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng thắng cử Tổng thống của tỷ phú Donald Trump.

Ông Donald Trump cáo buộc ông Obama và bà Clinton đã tạo ra IS
Ông Donald Trump cáo buộc ông Obama và bà Clinton đã tạo ra IS

"Có nhiều người không trung thực, những người đã tạo ra IS. Bà Hillary Clinton đã tạo ra IS cùng với ông Obama",- ông Trump tuyên bố.

Ông Donald Trump cáo buộc ông Obama và bà Clinton đã tạo ra IS

Ông Donald Trump cáo buộc ông Obama và bà Clinton đã tạo ra IS

"Có nhiều người không trung thực, những người đã tạo ra IS. Bà Hillary Clinton đã tạo ra IS cùng với ông Obama",- ông Trump tuyên bố.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ
Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.