Chính sách kiểm soát dân số ở Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ấn Độ là nước đông dân thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Hiện nay ở nước này đang rộ lên vấn đề kiểm soát tốc độ tăng dân số.

Dự thảo chính sách dân số mới tại bang đông dân nhất Ấn Độ

Bang Uttar Pradesh là bang đông dân nhất của Ấn Độ với dân số hơn 240 triệu người, lớn hơn cả Brazil. Chính quyền tiểu bang này tuần qua đã công bố dự thảo chính sách dân số mới cho giai đoạn 2021- 2030. Trong đó, chính sách mới này đặt mục tiêu giảm tổng tỷ suất sinh của phụ nữ tại bang đông dân Ấn Độ xuống còn 2,1% vào năm 2026 và 1,9% vào năm 2030. Dự thảo của Chính sách Dân số bang Uttar Pradesh còn được gọi là Dự luật Kiểm soát, Ổn định và Phúc lợi năm 2021 được công bố ngày 10/7, đúng ngày Dân số Thế giới thực ra tập trung vào chính sách ‘Hai con’.

Đây không chỉ là việc khuyến khích các cặp vợ chồng sinh 2 con mà chính quyền còn đưa ra các biện pháp chế tài về quyền lợi nhằm hạn chế việc sinh nhiều con. Theo đó, những cặp vợ chồng bị phát hiện làm trái với chính sách này sẽ bị hạn chế hưởng nhiều quyền lợi của chính quyền; ví dụ như cấm tham gia các cuộc bỏ phiếu hay thăm dò ý kiến ​​của chính quyền địa phương, không được nộp đơn xin việc hoặc được thăng chức trong các vị trí việc làm của cơ quan chính phủ và nhận bất kỳ loại trợ cấp nào của chính phủ.

Uttar Pradesh không phải là bang duy nhất ở Ấn Độ ban hành các chính sách dân số như thế này. Trước đó, một số bang khác như Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Gujarat và Maharashtra cũng từng đưa ra các quy định như vậy. Trong khi đó, bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ cũng đang cân nhắc đưa ra các chính sách tương tự.

Bên cạnh việc xử phạt, chính quyền bang Uttar Pradesh còn đưa ra các khuyến khích, ưu đãi với người tình nguyện thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Dự thảo cũng nêu rõ rằng những người bao gồm cả nhân viên chính phủ áp dụng tiêu chuẩn sinh hai con bằng cách triệt sản tự nguyện, sẽ được hưởng các ưu đãi bao gồm giảm giá điện nước, cho vay xây dựng hoặc mua nhà với lãi suất ưu đãi... Các nhân viên cơ quan chính phủ có thể được hưởng nhiều lợi ích nữa bao gồm chăm sóc sức khỏe miễn phí, giáo dục phổ thông miễn phí nếu chỉ có một con và “trải qua phẫu thuật triệt sản tự nguyện cho bản thân hoặc vợ/chồng”.

Nguyên nhân xem xét chính sách 2 con

Với dân số khoảng 1,39 tỷ người, Ấn Độ hiện đang là cường quốc dân số lớn thứ hai thế giới. Với tốc độ tăng trưởng dân số của Ấn Độ như hiện tại và tỷ lệ sinh của Trung Quốc đang trên đà giảm nhanh, Liên Hợp Quốc dự báo Ấn Độ sẽ sớm vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2027. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2019 cho rằng, trong giai đoạn từ nay tới năm 2050, dân số Ấn Độ sẽ có thêm khoảng 273 triệu người nữa.

Việc tăng trưởng dân số tiếp tục được duy trì là một trong những lợi thế của Ấn Độ khi có được nguồn nhân lực dồi dào trong dài hạn. Tuy nhiên, đó sẽ là áp lực vô cùng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, các phúc lợi và dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục… Đó là chưa kể tới bài toán khó, khi phải tạo đủ việc làm cho hàng chục triệu lao động gia nhập thị trường mỗi năm. Vì vậy, nhiệm vụ kiểm soát mức tăng dân số trong ngưỡng phù hợp đang là trọng tâm của chính sách dân số ở Ấn Độ.

Về mặt khoa học, một quốc gia muốn có mức tăng trưởng dân số hoàn hảo cần duy trì được tỷ suất sinh trên mỗi cặp vợ chồng khoảng 2,1. Đây là mức vừa đủ để đạt được mức sinh thay thế, khi mỗi cặp vợ chồng sẽ có 2 đứa trẻ. Với những chính sách hiện tại, Chính quyền trung ương và các bang tại Ấn Độ đang muốn kiểm soát mức tăng dân số ở ngưỡng phù hợp nhằm tập trung vào chăm sóc chất lượng dân số, đặc biệt là về y tế, giáo dục và tạo công ăn việc làm.

Dư luận và chuyên gia Ấn Độ phản ứng ra sao

Cách đây vài năm vấn đề dân số ít khi là đề tài tranh luận chính trị ở Ấn Độ. Khi đề cập đến chủ đề này, truyền thông luôn ca ngợi và xem đó là dấu hiệu của một sự hùng mạnh. Tuy nhiên, năm 2019, Thủ tướng Narendra Modi lần đầu tiên cảnh báo các nguy cơ “bùng nổ dân số không kiểm soát” đồng thời kêu gọi xây dựng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Điều này phản ánh sự thay đổi về cách nhìn nhận của chính phủ Ấn Độ trong vấn đề dân số.

Kế hoạch hóa gia đình và chủ động điều chính mức tăng dân số là một ưu tiên của chính phủ Ấn Độ cũng như chính quyền các bang những năm qua. Họ đã nhìn thấy rất nhiều bài toán hóc búa ở phía trước. Ví dụ như bài toán môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên nếu cứ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay. Trong khi mục tiêu cao nhất là nâng cao mức sống của người dân, chất lượng của nguồn nhân lực vẫn chưa thực hiện được. Bởi thế, các chính sách khuyến khích kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát tốc độ tăng dân số đang giúp người dân nhìn thấy những lợi ích thiết thực của việc giảm mức sinh xuống ngưỡng phù hợp để có cuộc sống tốt hơn.

Nhiều bang của Ấn Độ trước đây cũng đã từng áp dụng chính sách khuyến khích kế hoạch hóa gia đình, nhưng chỉ tập trung vào việc giới hạn các quyền lợi chính trị và việc làm với những người sinh nhiều hơn 2 con. Nhưng với kế hoạch mới nhất của bang Uttar Pradesh, chính quyền đã tập trung nhiều hơn vào các quyền lợi thiết thực để giúp các cặp vợ chồng cân nhắc quyết định sinh đẻ.

Tuy nhiên, dự luật mới được đưa ra cũng gây nên nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, nhiều người cho rằng các ưu đãi và xử phạt là thừa và không thể phát huy tác dụng. Ví dụ chuyên gia Arokiasamy, trưởng khoa nghiên cứu phát triển của Viện Quốc tế về Khoa học Dân số, có trụ sở ở Mumbai cho biết, mức sinh tại một số bang ở Ấn Độ đã giảm mà không cần tới các chính sách như thế này. Ví dụ như tại bang Tamil Nadu, Kerala, mức sinh đã dưới 2 từ năm 1990. Chuyên gia này cho rằng bang Uttar Pradesh hiện đã có đồ thị mức sinh thấp và cần nhấn mạnh vào việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe và phát triển.

Ở một góc nhìn khác, giám đốc điều hành của Quỹ Dân số Ấn Độ Poonam Muttreja khẳng định, các chính sách tương tự từng được triển khai ở một số bang tại nước này nhưng không khiến tỷ lệ sinh giảm xuống mức kỳ vọng. Thậm chí, chúng còn gây ra những hậu quả tiêu cực như việc gia tăng các biện pháp lựa chọn giới tính khi sinh và nạo phá thai không an toàn. Thậm chí, theo chuyên gia này, chính sách ‘Hai con’ còn bị coi là mối đe dọa với nữ quyền cũng như việc biểu đạt các quyền chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con
Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con

VOV.VN - Tốc độ gia tăng năng suất lao động ở Trung Quốc vẫn đang giảm và ít có khả năng cải thiện dù nước này triển khai chính sách 3 con (cho phép người dân sinh con thứ 3). Do vậy về dài hạn, triển vọng kinh tế của Trung Quốc vẫn u ám.

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con

VOV.VN - Tốc độ gia tăng năng suất lao động ở Trung Quốc vẫn đang giảm và ít có khả năng cải thiện dù nước này triển khai chính sách 3 con (cho phép người dân sinh con thứ 3). Do vậy về dài hạn, triển vọng kinh tế của Trung Quốc vẫn u ám.

“Bom nổ chậm” sụt giảm dân số của Trung Quốc đang điểm dần
“Bom nổ chậm” sụt giảm dân số của Trung Quốc đang điểm dần

VOV.VN - Điều tra nhân khẩu sơ bộ cho thấy tình hình dân số Trung Quốc có nhiều điểm xám khi mà tỷ lệ sinh mới vẫn rất hạn chế, đe dọa nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

“Bom nổ chậm” sụt giảm dân số của Trung Quốc đang điểm dần

“Bom nổ chậm” sụt giảm dân số của Trung Quốc đang điểm dần

VOV.VN - Điều tra nhân khẩu sơ bộ cho thấy tình hình dân số Trung Quốc có nhiều điểm xám khi mà tỷ lệ sinh mới vẫn rất hạn chế, đe dọa nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con
Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

VOV.VN - Những “tổn thương” từ chính sách một con vẫn đeo đẳng trong tâm trí không ít cặp vợ chồng Trung Quốc.

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

VOV.VN - Những “tổn thương” từ chính sách một con vẫn đeo đẳng trong tâm trí không ít cặp vợ chồng Trung Quốc.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc
Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Quân đội Ấn Độ rúng động trước đòn đánh lợi hại bằng UAV của kẻ thù giấu mặt
Quân đội Ấn Độ rúng động trước đòn đánh lợi hại bằng UAV của kẻ thù giấu mặt

VOV.VN - Các UAV trong vụ tấn công này dễ dàng bay tới mục tiêu quân sự quan trọng của Ấn Độ rồi trút bom mà không vấp phải sự cản trở nào. Điều này khiến giới chức quân sự và an ninh của Ấn Độ cảm thấy bất an.

Quân đội Ấn Độ rúng động trước đòn đánh lợi hại bằng UAV của kẻ thù giấu mặt

Quân đội Ấn Độ rúng động trước đòn đánh lợi hại bằng UAV của kẻ thù giấu mặt

VOV.VN - Các UAV trong vụ tấn công này dễ dàng bay tới mục tiêu quân sự quan trọng của Ấn Độ rồi trút bom mà không vấp phải sự cản trở nào. Điều này khiến giới chức quân sự và an ninh của Ấn Độ cảm thấy bất an.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu
Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.