Tổng thống Mỹ, Nga điện đàm trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden ngày 30/12 (theo giờ Mỹ) sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Ukraine.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết, lãnh đạo Mỹ, Nga sẽ thảo luận một loạt chủ đề bao gồm đối thoại an ninh sắp tới. Theo bà Emily Horne, chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục can dự ngoại giao với các đối tác và đồng minh châu Âu, tham vấn và phối hợp về một cách tiếp cận chung nhằm ứng phó với việc Nga tăng cường quân ở biên giới với Ukraine.

Tổng thống Biden đã trao đổi với các lãnh đạo châu Âu và các quan chức Mỹ đã tiếp xúc đa phương với NATO, Liên minh châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Các quan chức Mỹ cũng đã có nhiều cuộc tham vấn với các đối tác bao gồm tham vấn song phương với các nước ở sườn phía Đông châu Âu và với Ukraine.  

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 28/12 cũng đã có cuộc trao đổi với các lãnh đạo Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ không đổi đối với độc lập của Ukraine.

Các quan chức Mỹ và Nga sẽ tham gia đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước xung quanh vấn đề Ukraine. Nga và NATO có thể sẽ đối thoại vào ngày 12/01 và một cuộc gặp khác giữa các quan chức Nga, Mỹ và nhiều nước châu Âu được dự kiến diễn ra một ngày sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải để đối phó Nga
Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải để đối phó Nga

VOV.VN - Theo một quan chức Mỹ, quyết định thay đổi lịch trình của nhóm tàu sân bay là động thái nhằm trấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực.

Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải để đối phó Nga

Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải để đối phó Nga

VOV.VN - Theo một quan chức Mỹ, quyết định thay đổi lịch trình của nhóm tàu sân bay là động thái nhằm trấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực.

Mỹ, Nga tổ chức đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022
Mỹ, Nga tổ chức đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Nga sẽ tham gia đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước xung quanh vấn đề Ukraine.

Mỹ, Nga tổ chức đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022

Mỹ, Nga tổ chức đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Nga sẽ tham gia đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước xung quanh vấn đề Ukraine.

Quan hệ Nga - Mỹ trong năm 2021: Thử thách những "giới hạn đỏ"
Quan hệ Nga - Mỹ trong năm 2021: Thử thách những "giới hạn đỏ"

VOV.VN - Nga và Mỹ đã trải qua một năm thử thách những giới hạn đỏ của nhau giữa bối cảnh hiện chưa có đột phá nào về việc bình thường hoá quan hệ giữa hai bên.

Quan hệ Nga - Mỹ trong năm 2021: Thử thách những "giới hạn đỏ"

Quan hệ Nga - Mỹ trong năm 2021: Thử thách những "giới hạn đỏ"

VOV.VN - Nga và Mỹ đã trải qua một năm thử thách những giới hạn đỏ của nhau giữa bối cảnh hiện chưa có đột phá nào về việc bình thường hoá quan hệ giữa hai bên.

Mỹ bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javenlin cho Litva giữa lúc căng thẳng với Nga
Mỹ bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javenlin cho Litva giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn việc bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin tiềm năng cho chính phủ Litva theo một thỏa thuận trị giá 125 triệu USD, Lầu Năm Góc ngày 21/12 cho biết.

Mỹ bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javenlin cho Litva giữa lúc căng thẳng với Nga

Mỹ bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javenlin cho Litva giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn việc bán tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin tiềm năng cho chính phủ Litva theo một thỏa thuận trị giá 125 triệu USD, Lầu Năm Góc ngày 21/12 cho biết.