Mục tiêu chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Từ 16-19/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande thực hiện chuyến thăm một số nước Trung Đông gồm Lebanon, Ai Cập và Jordan.

Chương trình nghị sự của chuyến thăm tập trung vào những vấn đề nóng hiện nay như: cuộc chiến tại Syria, chủ nghĩa khủng bố, cuộc khủng hoảng người tỵ nạn, xung đột Israel - Palestine. Chuyến thăm cũng quan tâm tới quan hệ kinh tế, thương mại giữa Pháp và các nước này, trước hết là các hợp đồng mua bán vũ khí. 

Tổng thồng Pháp Hollande vừa kết thúc chuyến thăm Lebanon của mình tại khu trại của người tị nạn Syria tại vùng Bekaa. (ảnh: aawsat.com).

Lebanon- điểm dừng chân đầu tiên

Lebanon được chọn làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm. Gần đây, Tổng thống Pháp nhiều lần lên kế hoạch đến thăm Lebanon do vị trí quan trọng của nước này trên bàn cờ Trung Đông, nhưng sau đó đều bị bỏ lỡ. Lebanon đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng với khoảng trống quyền lực (không có Tổng thống) kéo dài từ giữa năm 2014.

Ngày 16/4, Tổng thống Hollande đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nabih Berry và Thủ tướng Tam-man Slam cùng nhiều nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng ở Lebanon.

Ông Hollande khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với các lực lượng quân đội Lebanon, và cho biết sẽ hỗ trợ ngay nhằm tăng cường khả năng quân sự của nước này. Pháp cũng sẽ hỗ trợ Lebanon trong vấn đề người tị nạn, với việc tăng cường hỗ trợ lên 50 triệu euro trong năm nay và 100 triệu euro trong 3 năm tới.

Tới Ai Cập

Sau Lebanon, từ 17-18/4, Tổng thống Pháp Hollande thăm Ai Cập. Đây là chuyến thăm Ai Cập thứ hai của Tổng thống Hollande trong vòng chưa đầy một năm qua, kể từ sau chuyến thăm hồi đầu tháng 8 năm ngoái để tham dự lễ khánh thành kênh đào Suez mới.

Trọng tâm của chuyến thăm Ai Cập lần này là thảo luận là các hợp đồng kinh tế, quân sự trị giá hàng triệu USD và cuộc xung đột tại Libya, một trong những địa bàn quan tâm trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay của Pháp. 

Tổng thống Pháp Hollande trong buổi lễ chào mừng của Ai Cập. (ảnh: egyptianstreets.com).

Thu hút sự chú ý nhiều nhất có lẽ là khả năng Ai Cập mua thêm chiến đấu cơ rất đắt tiền của Pháp là loại Rafale. Pháp đã bất ngờ bán được cho Ai Cập 24 chiếc tiêm kích Rafale vào tháng 02/2015, nhưng tập đoàn máy bay tư nhân Dassault đang hy vọng bán thêm được 12 chiếc khác căn cứ theo thoả thuận trong hợp đồng trước. 

Khi đặt mua 24 chiếc Rafale của Pháp, Ai Cập đã nghĩ đến phương án bán 20 chiếc máy bay Mirage 2000 - mua của Pháp trước đây - cho Iraq để có thêm tiền mua Rafale.

Ngoài ra, tập đoàn Airbus cũng hy vọng ký được hợp đồng bán hơn 10 máy bay cho Ai Cập nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp. 

Lãnh vực tàu chiến cũng nổi bật, với khả năng Ai Cập đặt mua thêm hai chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral. Vào tháng 09/2015, Ai Cập cũng bất ngờ mua lại 2 chiếc Mistral mà Pháp định bán cho Nga. Ai Cập dự kiến triển khai hai chiếc Mistral đã mua tại Địa Trung Hải, và hai chiếc sắp mua tại Hồng Hải.

Bên cạnh đó, còn có hợp đồng bán 4 tàu chiến trị giá khoảng 550 triệu euro cho Ai Cập, trong đó có 2 hộ tống hạm loại Gowind, cùng hai tàu tuần tra. Tập đoàn Pháp DCNS từng bán 4 chiếc Gowind cho Ai Cập vào tháng 07/2014.

Nhân chuyến thăm, Pháp và Ai Cập cũng thương thảo về hợp đồng cung cấp một vệ tinh viễn thông quân sự cho Ai Cập do tập đoàn Airbus và Thalès của Pháp sản xuất.

Tổng thống Pháp Hollande và người đồng cấp nước chủ nhà Abdel Fatah El Sisi, đã ký kết 25 thỏa thuận hợp tác, đứng đầu là điện lực, năng lượng tái tạo, dự án tầu điện ngầm Cairo và các dự án nước thải tại Ai Cập.

Và Jordan

Sau Ai Cập, Tổng thống Pháp kết thúc chuyến thăm Trung Đông tại Jordan. Nằm sát Syria, Jordan hiện phải đón nhận 600.000 người tỵ nạn. Đây cũng là nơi, Pháp đặt căn cứ không quân Prince - Hassan, nơi cất cánh của các máy bay Rafales và Mirage 2000 tới không kích các vị trí của IS tại Syria và Iraq. 

Nỗ lực thúc đẩy hình ảnh và vai trò của Pháp

Tiếp theo chuyến thăm Trung Đông của nguyên Ngoại trưởng L. Fabius hồi cuối tháng sáu năm ngoái, chuyến thăm Trung Đông này của Tổng thống Hollande cho thấy mong muốn của Pháp duy trì và tăng cường ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế tại Trung Đông. 

Chuyến thăm của Tổng thống Hollande cho thấy mong muốn của Pháp duy trì và tăng cường ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế tại Trung Đông. (ảnh: ndtv.com).

Các nước được Tổng thống Pháp lựa chọn trong chuyến thăm này đều có vị trí quan trọng trên bản đồ Trung Đông, có mối quan hệ truyền thống với Pháp và hiện cũng nằm trong mối quan tâm của Pháp trong việc giải quyết nhiều vấn đề thời sự. Cả Lebanon, Ai Cập, Jordan đều liên quan nhiều đến hồ sơ người tỵ nạn và chủ nghĩa khủng bố mà Pháp quan tâm, bởi đều là những nước láng giềng của Syria, Iraq.

Ai Cập là trọng tâm của chuyến thăm, bởi đây là nước có vị thế trong Liên đoàn Araq, giáp ranh với Libya, là nơi đang thu hút sự quan tâm bởi tình trạng bất ổn và khả năng tới nương náu của các chi nhánh Al Qaeda, IS.

Ai Cập sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác với Pháp và các nước trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Trung Đông - Bắc Phi. Ai Cập cũng đang là nơi Pháp có được các hợp đồng vũ khí và kinh tế béo bở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ
Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN- Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN- Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria
Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

Tổng thống bình luận về các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và thông báo nhiệm vụ mới của tàu nhằm tăng cường hành động chống IS

Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

Tổng thống bình luận về các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và thông báo nhiệm vụ mới của tàu nhằm tăng cường hành động chống IS

Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ quét sạch đội quân cuồng tín IS
Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ quét sạch đội quân cuồng tín IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 27/11 tuyên bố sẽ quét sạch bọn khủng bố IS đứng đằng sau thảm kịch kinh hoàng tại Paris ngày 13/11 vừa qua.

Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ quét sạch đội quân cuồng tín IS

Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ quét sạch đội quân cuồng tín IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 27/11 tuyên bố sẽ quét sạch bọn khủng bố IS đứng đằng sau thảm kịch kinh hoàng tại Paris ngày 13/11 vừa qua.

Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS
Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS

VOV.VN - Tưởng niệm vụ khủng bố Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định Pháp đang cảnh giác cao độ trước IS, đồng thời tôn vinh lực lượng an ninh.

Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS

Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS

VOV.VN - Tưởng niệm vụ khủng bố Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định Pháp đang cảnh giác cao độ trước IS, đồng thời tôn vinh lực lượng an ninh.

Tổng thống Pháp Hollande chúc Tết cộng đồng châu Á
Tổng thống Pháp Hollande chúc Tết cộng đồng châu Á

VOV.VN- “Nước Pháp cần châu Á và châu Á cần nước Pháp”. Thông điệp đó được Tổng thống Pháp Hollande đưa ra tại buổi chúc Tết châu Á tối 11/2.

Tổng thống Pháp Hollande chúc Tết cộng đồng châu Á

Tổng thống Pháp Hollande chúc Tết cộng đồng châu Á

VOV.VN- “Nước Pháp cần châu Á và châu Á cần nước Pháp”. Thông điệp đó được Tổng thống Pháp Hollande đưa ra tại buổi chúc Tết châu Á tối 11/2.