Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc - chuyến thăm gây nhiều chú ý

VOV.VN - Chuyến thăm 4 ngày của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc được đánh giá là “một diễn biến tích cực” và đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày (7/1 – 10/1) đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm được đánh giá là “một diễn biến tích cực” và đang được dư luận quốc tế, đặc biệt những nước liên quan như Hàn Quốc và Nhật Bản hết sức quan tâm.

Chuyến thăm 4 ngày của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc được đánh giá là “một diễn biến tích cực” và đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Ảnh: AP

Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Trung Quốc - quốc gia láng giềng và là đồng minh ngoại giao quan trọng của Triều Tiên. Hiện vẫn chưa rõ những nội dung chi tiết gì sẽ được hai nhà lãnh đạo  Trung - Triều thảo luận trong cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 4 này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đang tích cực đàm phán để thống nhất địa điểm cho cuộc họp cấp cao lần thứ hai. Chính vì vậy, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Kim Jong Un đang làm dấy lên đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên rất có thể muốn tận dụng cơ hội tham vấn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng có ý kiến lại cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có vẻ như đang muốn tăng cường mối quan hệ với ông Tập Cận Bình để tạo đòn bẩy buộc Mỹ phải nhượng bộ trong cuộc đàm phán hạt nhân.

Hiện chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của nhiều bên liên quan. Phát biểu với báo giới ngày hôm nay (8/1), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihida Suga khẳng định, chính phủ nước này đang rất quan tâm tới chuyến thăm, tuy nhiên từ chối bình luận về ý định của Triều Tiên cũng như Trung Quốc, và những tác động của chuyến thăm vào thời điểm nhạy cảm hiện nay.

Trong khi, giới chức Hàn Quốc cũng đã lên tiếng hoan nghênh chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm có thể góp phần vào nỗ lực phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom hôm nay cho biết Hàn Quốc đã được cả Triều Tiên và Trung Quốc thông báo trước về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Trung cũng sẽ dẫn tới cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ hai giữa Triều Tiên và Mỹ:

"Chúng tôi hy vọng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Trung Quốc sẽ góp phần đóng góp vào nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Các cuộc trao đổi đang diễn ra giữa hai miền Triều Tiên, giữa Triều Tiên và Trung Quốc và giữa Triều Tiên với Mỹ, chúng tôi hy vọng mỗi cuộc trao đổi như thế này sẽ đều có tiến triển và kéo theo những diễn biến tích cực cho các cuộc trao đổi khác. Chúng tôi cũng đặc biệt hy vọng chuyến thăm lần thứ 4 tới Trung Quốc của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ là bước đệm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Triều Tiên và Mỹ."

Rõ ràng chưa thể ngay lập tức khẳng định mục đích chính trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của nhà lãnh đạo Triều Tiên, song nhìn chung các bên đều đánh giá tích cực bước đi mới này của Bình Nhưỡng. Có vẻ như việc lựa chọn thời điểm đầu năm để thực hiện chuyến thăm Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un muốn ngầm khẳng định lại cam kết mạnh mẽ mà chính ông đưa ra trong thông điệp Năm mới 2019, đó là theo đuổi đến cùng nỗ lực phi hạt nhân hóa và kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cảnh báo sẽ “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép
Triều Tiên cảnh báo sẽ “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 2/1 cảnh báo, Triều Tiên có thể tìm kiếm “một hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp gây sức ép.

Triều Tiên cảnh báo sẽ “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép

Triều Tiên cảnh báo sẽ “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 2/1 cảnh báo, Triều Tiên có thể tìm kiếm “một hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp gây sức ép.

Tổng thống Mỹ hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở một tương lai không xa.

Tổng thống Mỹ hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở một tương lai không xa.

Những tín hiệu tích cực đầu năm 2019 trên Bán đảo Triều Tiên
Những tín hiệu tích cực đầu năm 2019 trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Kỳ vọng về tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau các thông điệp năm mới từ các lãnh đạo Mỹ-Hàn-Triều.

Những tín hiệu tích cực đầu năm 2019 trên Bán đảo Triều Tiên

Những tín hiệu tích cực đầu năm 2019 trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Kỳ vọng về tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau các thông điệp năm mới từ các lãnh đạo Mỹ-Hàn-Triều.

Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Triều Tiên đối thoại
Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Triều Tiên đối thoại

VOV.VN -  Trung Quốc ủng hộ Mỹ - Triều tiến hành đối thoại nhằm đạt được những kết quả tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Triều Tiên đối thoại

Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Triều Tiên đối thoại

VOV.VN -  Trung Quốc ủng hộ Mỹ - Triều tiến hành đối thoại nhằm đạt được những kết quả tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Hàn Quốc nói gì về lá thư lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ?
Hàn Quốc nói gì về lá thư lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Lá thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump được dự đoán sẽ đóng một vai trò tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Hàn Quốc nói gì về lá thư lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ?

Hàn Quốc nói gì về lá thư lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Lá thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump được dự đoán sẽ đóng một vai trò tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa.