Những cử tri còn lưỡng lự có ngả về ông Trump như 4 năm trước?

VOV.VN - Những cử tri chưa quyết định chọn ai trước khi bầu cử diễn ra đã giúp ông Trump thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, liệu điều này có xảy ra lần thứ hai?

Tới thời điểm hiện tại, vẫn còn hàng triệu người Mỹ (chiếm 10% cử tri) vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn ứng viên nào trong khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống. Những người chưa quyết định lựa chọn giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump hay ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, hiện đang ủng hộ các ứng viên của đảng thứ ba hoặc tại thời điểm này họ vẫn chưa quan tâm tới cuộc bầu cử.

Các nhà phân tích cho rằng, năm nay có ít cử tri chưa quyết định hơn so với năm 2016, thời điểm một lượng lớn cử tri chuyển sang ủng hộ ông Trump vào phút chót. Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm cử tri chiếm tỷ lệ đáng kể, đặc biệt là ở các bang chiến địa quan trọng, để xác định kết quả bầu cử năm 2020. Chris Jackson, người đứng đầu cuộc thăm dò dư luận tại Ipos cho biết: “Họ là một nhóm cử tri tương đối nhỏ nhưng chắc chắn đủ để có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử”.

Đối với Tổng thống Trump, người bị dẫn trước 8 điểm trong các cuộc thăm dò gần đây nhất, những cử tri chưa quyết định mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro. Liệu ông Trump có giữ tính cách khoa trương và các chính sách để thu hút sự nhiệt thành của những cử tri ủng hộ ông hay sẽ tiết chế giọng điệu để cố gắng thu hút cử tri chưa quyết định? Thomas Gift, nhà khoa học chính trị và người sáng lập Trung tâm Chính trị Mỹ tại Đại học College London (Anh) cho biết: “Việc nhượng bộ ở giai đoạn cuối này có vẻ như là không cần thiết và tệ nhất là việc làm giảm nhiệt huyết của những cử tri ủng hộ ông Trump”.  

Những cử tri chưa quyết định đã góp phần lớn trong việc đưa ông Trump vào Nhà Trắng năm 2016. Vào tháng 8/2016, có khoảng 20% cử tri chưa quyết định so với 10% vào thời điểm hiện tại. Ở các bang chiến địa quan trọng, hơn một nửa số cử tri chưa quyết định đã lựa chọn ủng hộ Tổng thống Trump trong tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

Mặc dù tình hình có vẻ tồi tệ đối với ông Trump vào thời điểm này, khi số ca mắc Covid-19 đang gia tăng ở các bang ủng hộ đảng Cộng hòa như Florida và Arizona, ông Trump còn nhiều thời gian để giành lấy những cử tri chưa quyết định khi thuyết phục họ lựa chọn trong giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử.

Đại dịch Covid-19 chậm lại, dấu hiệu tích cực về vaccine, chứng khoán tăng, thị trường việc làm rộng mở, các chính sách đối ngoại, việc mở lại thành công các doanh nghiệp và trường học, bất kỳ yếu tố nào cũng có thể làm tăng tỷ lệ ủng hộ cho Tổng thống Trump trong những tuần ngay trước cuộc bầu cử và kéo những cử tri chưa quyết định về phía mình.

“Những cử tri chưa quyết định, họ thường quyết định muộn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cần từng bước để thu hút họ”, Amanda Renteria, Giám đốc chính trị cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2016 cho biết.

Những cử tri chưa quyết định là ai?

Dù số cử tri chưa quyết định được cho là đủ lớn để có thể tác động đến kết quả cuộc bầu cử. Tuy nhiên, không phải tất cả những cử tri chưa quyết định đều chưa lựa chọn được ứng viên cho vị trí Tổng thống. Patrick Murray, Giám đốc Viện thăm dò ý kiến của Đại học Monmouth (Mỹ) cho biết, phần lớn cử tri đều bị dao động theo cách này hoặc cách khác. Số liệu về những người bỏ phiếu vào năm 2018 cho thấy, những cử tri thực sự chưa quyết định chiếm khoảng 3%, tương đương khoảng 6 triệu cử tri. Tương tự, trong số 14% cử tri chưa quyết định tham gia khảo sát của Ipos/Reuters từ đầu tháng 8, chỉ có 6% cử tri thực sự chưa đưa ra quyết định của mình. Trong khi đó, 6% cử tri khác ủng hộ ứng viên của bên thứ ba và 2% nói rằng họ không có ý định bỏ phiếu.

Theo Newsweek, những cử tri chưa quyết định thường là những đối tượng dưới 40 tuổi, người Tây Ban Nha (hơn một nửa là người da trắng) và những người ít có khả năng có bằng đại học hơn so với nhóm cử tri thông thường.

Những cử tri tiềm năng này phân bố khá đồng đều về mặt địa lý và theo các đảng phái chính trị. Cuộc thăm dò của Ipos cho thấy, một nửa cử tri chưa quyết định là người ủng hộ đảng Độc lập và phần còn lại chia đều giữa người ủng hộ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Các nhà phân tích cho rằng, những cử tri chưa quyết định thường là những người ít quan tâm tới chính trị. Richard Johnson, giảng viên về chính trị Mỹ và quan hệ quốc tế tại Đại học Lancaster (Anh) cho biết: “Các nhà khoa học chính trị thường gọi những cử tri chưa quyết định là cử tri “thông tin thấp” và “xu hướng thấp”. Liz Hamel, Giám đốc nghiên cứu khảo sát và dư luận tại Kaiser Family Foundation nói thêm rằng: “Họ (cử tri chưa chưa quyết định-ND) ít chú ý đến tin tức hơn và có tính cách ôn hòa”.   

Jackson đồng ý với ý kiến trên và cho rằng: “Họ thường không theo dõi tin tức 24h, họ thường cập nhật tin tức chính trị hoặc nhìn thấy ở một nơi khác. Họ là những người chỉ sống cuộc sống của họ. Cuộc bầu cử và chính trị không phải là những điều ưu tiên hàng đầu đối với họ”.

Rich Thau, người đồng sáng lập công ty nghiên cứu Engagious và người điều hành của Dự án cử tri dao động cho biết: “Việc những người chưa quyết định có xu hướng thu thập thông tin theo từng giai đoạn và không nhất quán có thể khiến họ dễ bị thuyết phục hơn những cử tri khác. Họ có thể bị ảnh hưởng nếu họ thấy được điều gì đó mới mẻ”.

Ông Trump có cơ hội ở nhóm cử tri chưa quyết định

Đối với một ứng cử viên đang bị dẫn trước trong các cuộc thăm dò như Tổng thống Trump, sự cởi mở về thông tin mới có thể đưa ra một con đường đầy hứa hẹn để kéo những cử tri chưa quyết định thành cử tri ủng hộ và có thêm phiếu bầu. Ông Trump có lý do để tin tưởng vào cơ hội mà nhóm cử tri này đang nắm giữ, với vai trò quan trọng mà họ đã mang lại trong chiến thắng năm 2016 của ông, đặc biệt là ở các bang mà ông đã vượt qua bà Clinton với tỷ lệ sít sao.

Dữ liệu từ cuộc bầu cử cuối cùng do Hiệp hội Nghiên cứu dư luận Mỹ phân tích, tại các bang chiến địa quan trọng, phần lớn những người không chắc chắn về việc sẽ bỏ phiếu cho ai cuối cùng đã ủng hộ ông Trump, trong đó nhiều người đã quyết định trong những ngày cuối cùng của chiến dịch. Ví dụ, ở bang Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Florida, 11 đến 15% cử tri nói rằng họ đã quyết định vào tuần cuối cùng và theo các cuộc thăm dò ý kiến, họ đã mang lại cho ông Trump gần 30 điểm ở Wisconsin, 17 điểm ở Pennsylvania và Florida và 11 điểm ở Michigan.

Tuy nhiên, cho đến nay, việc tiếp cận với các cử tri chưa quyết định dường như không có trong chiến dịch của Tổng thống Trump. Thay vào đó, trọng tâm của ông Trump chủ yếu tập trung vào việc duy trì sự thu hút đối với những người đã bỏ phiếu cho ông vào 4 năm trước.

Mặc dù ứng viên đảng dân chủ Joe Biden hiện có một số lượng lớn hơn những người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông ấy vào tháng 11, nhưng họ không nhiệt thành với lựa chọn của mình như những người ủng hộ ông Trump. Theo một cuộc khảo sát của Pew Research được thực hiện từ ngày 27/7-2/8, 2/3 những người ủng hộ Tổng thống Trump nói rằng họ rất ủng hộ ứng viên của mình (với 99%), trong khi chỉ có 46% những người ủng hộ ông Biden chắc chắn về sự lựa chọn của họ. Tuy nhiên, trong số những người ủng hộ ở mức độ vừa phải, chỉ 10% cử tri ủng hộ ông Biden nói rằng có khả năng họ sẽ thay đổi ý kiến so với 17% cử tri ủng hộ Trump.

Ngoài ra, làm việc tích cực để giành được những cử tri chưa quyết định có lẽ là một chiến thuật có cơ hội thành công lớn hơn nhiều trong khoảng thời gian trước đại dịch so với bây giờ. “Tổng thống Trump đã dành phần lớn nhiệm kỳ tổng thống của mình để nói chuyện với những người đã ủng hộ ông ấy. Với tình hình hiện tại, thật khó để thấy dấu hiệu tích cực nào cho thấy cử tri chưa quyết định sẽ thay đổi lựa chọn tổng thống của họ”, Larry Bartels, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu các Thể chế Dân chủ tại Đại học Vanderbilt (Mỹ) nhận định.

Tuy nhiên, Bartels không tin rằng Tổng thống Trump sẽ làm giảm sự nhiệt thành của những người ủng hộ nếu ông cố gắng tiết chế giọng điệu hoặc các chính sách của mình để giành được những cử tri chưa quyết định. “Nếu những người từng gắn bó với ông Trump không lựa chọn ông ấy trong vài tháng tới, tôi nghĩ nhiều khả năng là do điều kiện của đất nước và phản ứng của Tổng thống đối với điều đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội đảng Cộng hòa có mang lại cú hích ngoạn mục cho Trump trước bầu cử?
Đại hội đảng Cộng hòa có mang lại cú hích ngoạn mục cho Trump trước bầu cử?

VOV.VN - Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa được coi là cơ hội hiếm có để ông Trump “xốc lại” chiến dịch tranh cử nhằm hạ bệ ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.

Đại hội đảng Cộng hòa có mang lại cú hích ngoạn mục cho Trump trước bầu cử?

Đại hội đảng Cộng hòa có mang lại cú hích ngoạn mục cho Trump trước bầu cử?

VOV.VN - Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa được coi là cơ hội hiếm có để ông Trump “xốc lại” chiến dịch tranh cử nhằm hạ bệ ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump tin chắc tái đắc cử Tổng thống
Ông Trump tin chắc tái đắc cử Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, chỉ có gian lận mới có thể khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Ông Trump tin chắc tái đắc cử Tổng thống

Ông Trump tin chắc tái đắc cử Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, chỉ có gian lận mới có thể khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Bầu cử Mỹ 2020: Lợi thế thực sự của Trump đang bị “phớt lờ” như thế nào?
Bầu cử Mỹ 2020: Lợi thế thực sự của Trump đang bị “phớt lờ” như thế nào?

VOV.VN - Mặc dù bị ông Biden dẫn trước đáng kể nhưng một số điểm mạnh và lợi thế của Tổng thống Trump đang bị “phớt lờ” trong nhiều cuộc khảo sát.

Bầu cử Mỹ 2020: Lợi thế thực sự của Trump đang bị “phớt lờ” như thế nào?

Bầu cử Mỹ 2020: Lợi thế thực sự của Trump đang bị “phớt lờ” như thế nào?

VOV.VN - Mặc dù bị ông Biden dẫn trước đáng kể nhưng một số điểm mạnh và lợi thế của Tổng thống Trump đang bị “phớt lờ” trong nhiều cuộc khảo sát.