Phương Tây chỉ có thể phỏng đoán về kho tên lửa quân sự của Nga?

VOV.VN - Giới chức phương Tây trước đó cho rằng Nga sắp cạn kiệt tên lửa. Nhưng dường như cho đến nay, họ chỉ có thể phỏng đoán về kho tên lửa quân sự của Nga, nhất là sau các cuộc không kích mới đây của Moscow.

Nga mở 2 đợt tập kích tên lửa liên tiếp, gây bất ngờ cho phương Tây

Loạt phóng 96 tên lửa vào nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine vào ngày 15/11 là đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu xung đột Ukraine cho tới nay. Vào ngày 17/11, Nga mở một cuộc không kích kế tiếp, với quy mô nhỏ hơn, sử dụng ít nhất 10 quả tên lửa phòng không có dẫn đường S-300, theo nguồn tin không quân Ukraine.

Điều này gây bất ngờ cho phương Tây vì từ trước đó họ và Ukraine khẳng định rằng kho tên lửa của Nga đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Một tin tức gần đây trên truyền thông Ukraine cho hay, Nga đã phóng một quả tên lửa hành trình Kh-55 vào Ukraine vào hôm 17//11, trong đó đầu đạn hạt nhân đã được loại bỏ. Cùng ngày, Nga cũng phóng cả các UAV cảm tử vào các mục tiêu ở Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Nguồn tin trên cho biết, phía Nga cũng không kích cả thành phố Dnieper cũng như các tỉnh Odessa và Kharkov. Hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng trọng yếu là mục tiêu chỉnh của 2 đợt không kích nói trên.

Mới chỉ tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, nhận định Nga đã sử dụng hết gần 70% kho tên lửa quân sự các loại có từ trước cuộc xung đột Ukraine. Các tên lửa đó bao gồm Iskander, Kalibr và tên lửa hành trình phóng từ máy bay.

Khi ấy, ông Reznikov tuyên bố Nga chỉ còn 609 các quả tên lửa như thế. Tuy nhiên, không có con số nào trong số này có thể kiểm chứng độc lập.

Một báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đề ngày 16/10 nói rằng cuộc không kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng Ukraine vào ngày 10/10 có khả năng cao đã làm suy giảm kho tên lửa tầm xa của Nga.

Kể từ mùa xuân, giới chức Lầu Năm Góc cho rằng Moscow không còn đáng kể tên lửa dẫn đường chính xác.

Không nắm rõ thông tin về kho vũ khí Nga

Mark. F. Cancian- một chiến lược gia về vũ khí của Nhà Trắng và Thủy quân lục quân Mỹ, cho biết, rất ít quan chức phương Tây nắm rõ được về trạng thái kho tên lửa của Nga, cũng như biết được chính xác có bao nhiêu quả tên lửa trong kho đó của Nga. Ông Cancian hiện làm tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, Mỹ.

Nhà nghiên cứu này cho hay, quân đội các nước phương Tây tin rằng Nga đã từ lâu duy trì một kho dự trữ các tên lửa và các loại vũ khí khác phòng khi họ phải bước vào một cuộc chiến tranh với khối quân sự NATO.

Ông Cancian nói: "Họ [tức Nga] có vẻ chủ động giữ lại một phần vũ khí phòng khi bị NATO tấn công. Họ coi cuộc tấn công đó là một khả năng thực sự".

Hiện phương Tây vẫn không rõ liệu Nga có phụ thuộc vào các kho dự trữ như vậy để tiến hành cuộc không kích ồ ạt vào ngày 15/11 vừa qua hay không.

Các tên lửa đất đối không S-300 do Nga chế tạo và được xuất khẩu sang các nước châu Á và Đông Âu, bao gồm Iran và Syria.

S-300 được thiết kế lần đầu tiên vào năm 1978 để phòng thủ trước các cuộc tập kích đường không. Các thế hệ tên lửa S-300 gần đây có thể đánh trúng không chỉ máy bay và UAV mà còn cả tên lửa đạn đạo.

Tên lửa Kh-55 chạy bằng một động cơ turbofan. Tên lửa này có thể dùng để đánh vào các mục tiêu mà tọa độ đã biết trước, được dẫn đường bằng cách kết hợp hệ thống điều hướng quán tính và hệ thống đối sánh đường bao địa hình.

Kh-55 bắt đầu được sản xuất hàng loạt ở chính.... Kharkov, Ukraine, vào tháng 12/1980. Phiên bản cải tiến Kh-55SM có thêm các bình nhiêu liệu nằm dọc theo thân tên lửa để giúp tên lửa bay được xa hơn.

Quân đội Nga củng cố phòng tuyến chiều sâu

Sau khi Nga thực hiện 2 đợt không kích ồ ạt, tình báo Anh cho biết, quân đội Nga đang xây dựng các vị trí phòng thủ mới phía sau các phòng tuyến hiện tại khoảng 60km.

Theo cập nhật tình báo hôm 18/11 của Bộ Quốc phòng Anh, sau khi quân Nga rút khỏi thành phố Kherson và hữu ngạn sông Dnieper, họ đã ưu tiên tái tổ chức, bổ sung và tiến hành chuẩn bị phòng ngự ở nhiều khu vực khác nhau tại miền Đông và miền Nam Ukraine, ở những nơi quân Nga vẫn nắm quyền kiểm soát.

Nguồn tình báo quốc phòng Anh thông báo: "Các đơn vị đã xây dựng các tuyến hào mới gần ranh giới của Crimea cũng như gần sông Siversky-Donets giữa các tỉnh Donetsk và Lugansk" ở miền Đông Ukraine. "Một số vị trí phòng ngự nằm sau phòng tuyến hiện tại tới 60km".

Nga mới đây tuyên bố chính thức sáp nhập các tỉnh Donetsk và Lugansk này vào lãnh thổ của mình.

Bộ Quốc phòng Nga dự báo Nga có thể tái triển khai một số binh sĩ rút khỏi thành phố Kherson để hỗ trợ cho một cuộc tấn công ở Bakhmut - một thành phố với trên 70.000 dân ở vùng Donetsk.

Theo một đánh giá gần đây của Viện nghiên cứu Chiến tranh, một "think tank" có trụ sở ở Washington, các lực lượng Nga tiếp tục tổ chức tấn công Bakhmut. Tổng thống Ukraine Zelensky thì cho biết có những trận giao chiến rất ác liệt ở đó mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?
Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine, đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển vũ khí chiến lược, tạo răn đe hạt nhân...

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine, đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển vũ khí chiến lược, tạo răn đe hạt nhân...

Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến
Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến

VOV.VN - Dù giá rẻ, UAV cảm tử của Iran tỏ ra rất lợi hại trong thực chiến. Khi trải qua sự chỉnh sửa, cải tiến của Nga (phiên bản Geran-2), UAV đó càng nguy hiểm hơn nhiều.

Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến

Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến

VOV.VN - Dù giá rẻ, UAV cảm tử của Iran tỏ ra rất lợi hại trong thực chiến. Khi trải qua sự chỉnh sửa, cải tiến của Nga (phiên bản Geran-2), UAV đó càng nguy hiểm hơn nhiều.

Iran tuyên bố tên lửa siêu thanh có thể tới Tel Aviv (Israel) trong 7 phút
Iran tuyên bố tên lửa siêu thanh có thể tới Tel Aviv (Israel) trong 7 phút

VOV.VN - Các cơ quan truyền thông Iran có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo đang đe dọa tiến hành tấn công Israel bằng tên lửa siêu thanh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa 2 nước đối địch này.

Iran tuyên bố tên lửa siêu thanh có thể tới Tel Aviv (Israel) trong 7 phút

Iran tuyên bố tên lửa siêu thanh có thể tới Tel Aviv (Israel) trong 7 phút

VOV.VN - Các cơ quan truyền thông Iran có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo đang đe dọa tiến hành tấn công Israel bằng tên lửa siêu thanh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa 2 nước đối địch này.

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga
Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper
Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper mà quân đội Nga vừa mới rút khỏi.

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper mà quân đội Nga vừa mới rút khỏi.

Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?
Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?

VOV.VN - Với việc rút lui khỏi bờ Tây (hữu ngạn) sông Dnieper, Nga vừa bảo toàn sinh mạng binh sĩ trước hỏa lực HIMARS của Ukraine, vừa mở đường cho một chiến dịch có tính tập trung hơn. Đây là một động thái giúp Nga đạt được nhiều mục đích.

Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?

Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?

VOV.VN - Với việc rút lui khỏi bờ Tây (hữu ngạn) sông Dnieper, Nga vừa bảo toàn sinh mạng binh sĩ trước hỏa lực HIMARS của Ukraine, vừa mở đường cho một chiến dịch có tính tập trung hơn. Đây là một động thái giúp Nga đạt được nhiều mục đích.

Phương Tây “đau đầu” đoán ý đồ của Nga khi rút quân khỏi Kherson
Phương Tây “đau đầu” đoán ý đồ của Nga khi rút quân khỏi Kherson

VOV.VN - Nga công khai ý định rút quân khỏi Kherson và hữu ngạn sông Dnieper nhưng Ukraine lại cảnh giác cao độ. Giới chức phương Tây đang đau đầu đoán ý đồ thật sự của Nga. Họ lo ngại Nga có thể đang gài bẫy hoặc đang ép Ukraine phải đàm phán…

Phương Tây “đau đầu” đoán ý đồ của Nga khi rút quân khỏi Kherson

Phương Tây “đau đầu” đoán ý đồ của Nga khi rút quân khỏi Kherson

VOV.VN - Nga công khai ý định rút quân khỏi Kherson và hữu ngạn sông Dnieper nhưng Ukraine lại cảnh giác cao độ. Giới chức phương Tây đang đau đầu đoán ý đồ thật sự của Nga. Họ lo ngại Nga có thể đang gài bẫy hoặc đang ép Ukraine phải đàm phán…

Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine
Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin mới nhất cho hay, oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3M phiên bản hiện đại hóa của Nga đang sử dụng các tên lửa hành trình diệt hạm Kh-32 mới để tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine

Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin mới nhất cho hay, oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3M phiên bản hiện đại hóa của Nga đang sử dụng các tên lửa hành trình diệt hạm Kh-32 mới để tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.