Thế giới 7 ngày: Mỹ củng cố vị thế tại châu Á- TBD

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á, Moscow kỷ niệm 865 năm ngày thành lập, Hội nghị NAM kết thúc...

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tham dự Lễ kỷ niệm 865 năm thành phố Moscow tại Quảng trường Đỏ, ngày 1/9/2012. Ngày 1/9 cũng là Ngày Tri thức truyền thống của Nga (Ảnh: Reuters)

  

Mỹ sẽ mở rộng quan hệ đối tác an ninh xuyên Thái Bình Dương bằng việc tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với Tư lệnh Hải quân Đô đốc Samuel J. Locklear III tại Rarotonga, đảo Cook ngày 31/8/2012. (Ảnh: Reuters)

  

Thủ tướng Đức Angela Merkel thực hiện chuyến thăm thứ hai của mình tới Trung Quốc trong năm nay, với hy vọng tăng cường quan hệ thương mại và có được sự đảm bảo từ Bắc Kinh hỗ trợ Eurozone bằng cách mua trái phiếu của các thành viên. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (bên phái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự lễ chào đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 30/8. (Ảnh AFP)

  

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) tại Tehran ngày 30/8/2012. (Reuters)

  

Các nhà lãnh đạo tập trung tại Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) tại Tehran vào ngày 30/8/2012. Iran đang chịu sức ép từ dư luận quốc tế sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có báo cáo rằng nước này mở rộng hoạt động hạt nhân và "cản trở" thanh tra của cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc. (AFP)

  

“Hội đồng Bảo an vẫn tiếp tục bất đồng về tình hình Syria” là khẳng định của tân đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi hôm 29/8 trong cuộc họp kín đầu tiên với các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, trong khi đó Syria vẫn tiếp tục chìm trong tình trạng bất ổn. Trong ảnh: Biểu tình phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Sermada, gần thành phố Idlib ngày 31/8/2012 (Ảnh: Reuters).

  

Lực lượng cứu hộ vào mỏ than tìm kiếm những người sống sót sau khi một vụ nổ khí tại Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào ngày 29/8/2012. Số người chết trong một vụ tai nạn này đã tăng lên 37, và còn 10 người khác bị mắc kẹt. (Ảnh AFP)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên