Thế giới 7 ngày: Tập trận Mỹ- Hàn chọc giận Triều Tiên

(VOV) - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga, Tổng thống Mỹ hàn gắn mối quan hệ với Trung Đông...

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát một đơn vị đặc nhiệm và nghe báo cáo về sứ mệnh cũng như tình hình tập huấn của đơn vị, đồng thời kêu gọi tất cả binh sĩ sẵn sàng bảo vệ đất nước. Chuyến thị sát được diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, với việc Triều Tiên đưa ra một loạt đe dọa trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Trong ảnh: Tên lửa Triều Tiên tập trận sẵn sàng chiến đấu, ảnh chụp ngày 14/3/2013 (Reuters/KCNA)

Từ ngày 11- 21/3, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên“Giải pháp then chốt” trong bối cảnh căng thẳng cao độ sau khi Triều Tiên đe dọa phát động cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Theo Yonhap, cuộc tập trận có sự tham gia của 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.500 lính Mỹ cùng các loại máy bay chiến đấu, trong đó có F-22 và máy bay oanh tạc B-52, cũng như các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen và USS Fitzgerald. Triều Tiên coi cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” thường niên theo kế hoạch kéo dài đến ngày 21/3 là hành động khiêu khích, trong khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định cuộc tập trận chỉ mang tính tự vệ. Trong ảnh: Tàu hải quân của Hàn Quốc và Mỹ tham gia tập trận chung trên biển phía đông của Seoul, ảnh chụp ngày 18/3/2013 (Reuters)


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 22/3 quyết định bổ nhiệm ông Kim Kwan-jin tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một Bộ trưởng Quốc phòng tại nhiệm trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin (phải) bắt tay Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) trước cuộc hội đàm ngày 18/3 (Reuters)

Israel là chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du khu vực này ba ngày của ông Obama. Chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của ông Obama kể từ khi bước vào Nhà Trắng (2009) mang tính biểu tượng cao, cho thấy mối quan tâm không đổi của Mỹ với khu vực chiến lược này. Trong ảnh: Tổng thống Israel Shimon Peres trao tặng Huy chương Tổng thống danh dự cho Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Jerusalem, ngày 21/3/2013. (Ảnh Reuters)

Ngày 21/3, ngày thứ hai trong chuyến thăm Trung Đông, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, thảo luận về triển vọng nối lại các cuộc hòa đàm với Israel. Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định lại cam kết của Washington đối với việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền tồn tại song song với Israel. Theo các chuyên gia nhận định, ông Obama ít có khả năng đạt được bước đột phá trong chuyến thăm này. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong lễ chào đón tại thành phố Bờ Tây Ramallah ngày 21/3/2013 (Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Trung Đông, Tổng thống Mỹ Obama cũng dành 24 giờ thăm Jordan, một đồng minh quan trọng của Mỹ, với mối quan tâm tập trung vào tình trạng cuộc khủng hoảng chính trị ở nước láng giềng Syria. Hiện có khoảng 500.000 người Syria đã chạy tỵ nạn sang Jordan. Trong ảnh: Quốc vương Abdullah của Jordan cùng họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Cung điện Al-Hummar tại Amman, ngày 22/3/2013 (Reuters)

Ngày 20/3, Iraq tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày quân đội Mỹ tấn công xâm lược nước này. 10 năm sau cuộc chiến xâm lược của Mỹ, tình hình an ninh tại Iraq vẫn phức tạp và bất ổn. Khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq và hơn 30.000 người Mỹ bị thương, trong khi cuộc chiến cướp đi sinh mạng của 112.000 dân thường Iraq. Nhìn lại cuộc chiến, các nhà phân tích cho rằng đây là một sai lầm của nước Mỹ. Trong ảnh: Thành viên các nhóm hòa bình tập trung đốt lửa tạo thành một dấu hiệu hòa bình, trong dịp kỷ niệm 10 năm cuộc chiến Iraq tại Plaza de Catalunya, trung tâm Barcelona ngày 20/3/2013 (Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga từ ngày 22-24/3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ sau khi ông nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất trong Đảng, quân đội và nhà nước Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đây là chuyến thăm nhằm đi sâu thúc đẩy quan hệ Trung-Nga phát triển trên mọi phương diện. Trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Medvedev nêu rõ, chuyến đi nước ngoài đầu tiên tới Nga của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh đang ra sức phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hành động phối hợp trên các diễn đàn quốc tế. Trong ảnh: Ông Tập Cận Bình và ông Medvedev gặp nhau tại Moscow (Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên