Thế giới 7 ngày:

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Bản đồ Khu vực Phòng không mở rộng của Hàn Quốc, công bố chiều 8/12 (Ảnh AP)

Chiều 8/12 Hàn Quốc công bố Khu vực Phòng không mở rộng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Khu vực phòng không và nhận diện mới được thiết lập tương ứng với biên giới phía nam, khu vực thông tin bay (FIR), và bao gồm không phận rạn san hô Ieodo và các đảo Marado và Hongdo do Hàn Quốc kiểm soát.

Công bố của Hàn Quốc được đưa ra nhằm đáp trả Tuyên bố của Trung Quốc ngày 23/11 thiết lập Khu vực Nhận diện phòng không, chồng lấn không phận các đảo tranh chấp giữa Trung Quốc/Hàn Quốc và Trung Quốc/Nhật Bản. 


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay nhau tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại nơi ở chính thức của Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo ngày 03/12/2013 (Ảnh Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden từ 2/12 bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến 3 quốc gia Đông Bắc Á, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ ngoại giao và hợp tác, góp phần khẳng định chính sách "xoay trục sang châu Á" của Tổng thống Mý Barack Obama. Song mục tiêu này đã bị "lu mờ" khi vấn đề Khu vực Nhận diện phòng không do Trung Quốc thiết lập đã trở thành trọng tâm các cuộc gặp giữa các lãnh đạo.

Trong chuyến thăm ngày 2-3/12 tại Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ đã khẳng định cam kết bảo vệ liên minh và nhấn mạnh: “Cần thiết phải có cơ chế quản lý rủi ro và xây dựng các kênh thông tin hiệu quả giữa Trung Quốc và Nhật Bản để giảm nguy cơ leo thang căng thẳng”.

Tại Trung Quốc trong 2 ngày 4-5/12, ông Joe Biden cũng tái khẳng dịnh Mỹ không công nhận vùng ADIZ do nước này đơn phương thiết lập.

Trong 2 ngày 5-6/12 Phó Tổng thống Mỹ tới thăm Hàn Quốc. Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun –hye ngày 6/12, Phó Tổng thống Mỹ đã lên tiếng trấn an đồng minh rằng, cam kết của Mỹ về chiến lược mở rộng ảnh hưởng ở châu Á là không hề thay đổi.


Tổng thống Mỹ Obama chấp nhận thỏa thuận tạm thời với Iran và trấn an Israel (Ảnh AP)

Phát biểu tại diễn đàn Saban của Viện nghiên cứu Brookings ở Washington ngày 7/12 , Tổng thống Obama nêu rõ việc đạt được thỏa thuận với Iran là khả thi và khẩn thiết vì đạt được thỏa thuận vẫn tốt hơn là các phương án khác.

Giới phân tích cho rằng, việc Tổng thống Obama xuất hiện trước khản giả Israel với tư cách chỉ là một diễn giả người Mỹ cho thấy, ông đang cố gắng xoa dịu lo lắng của nhiều người Israel và cả người Mỹ trước cam kết gỡ bỏ những trừng phạt kinh tế với Iran của chính phủ Mỹ, song chỉ đổi lại được quá ít nhượng bộ của nước này.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thực hiện một chuyến đi không báo trước tới Afghanistan để gặp các lãnh đạo Afghanistan và quân đội Hoa Kỳ (Ảnh CBSTV)

"Thoả thuận an ninh giữa Mỹ và Afghanistan sẽ được ký kết theo đúng lịch trình chứ không bị trì hoãn"- đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 7/12 trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan, trong bối cảnh bất đồng giữa hai nước liên quan tới việc ký kết Hiệp định an ninh song phương.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong lịch trình của ông Hagel, không có kế hoạch gặp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, nút thắt chính trong việc ký kết văn kiện này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 3/12 đề xuất Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismullah Khan Mohammadi có thể ký Thỏa thuận an ninh song phương thay Tổng thống Hamid Karzai.


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tay cầm ngọn nến và hát mừng lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, tại Bangkok ngày 05/12/2013 (Ảnh Reuters)

Những vụ biểu tình không ngớt gia tăng cường độ ở thủ đô Thái Lan hôm 3/12 đã tạm ngưng một cách đột ngột, để chào mừng Lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà Vua Bhumibol Adulyadej. Trong 2 ngày 7- 8/12, Chính phủ Thái Lan tổ chức Lễ mừng thọ Nhà Vua 86 tuổi tại Phủ Thủ tướng với sự tham dự của đại diện Hoàng gia Thái Lan và ngoại giao đoàn tại Thái Lan.

Ngày 8/12, phát biểu trên truyền hình bà Yingluck Shinawatra tuyên bố Chính phủ của bà đang tìm mọi biện pháp để kết thúc các cuộc xung đột với phe đối lập. “Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để người dân có thể quyết định tương lai của Chính phủ”. Bà nói: “Tôi sẵn sàng lắng nghe những đề xuất của phe đối lập. Tôi không phải là người tham quyền cố vị. Tôi sẵn sàng từ chức và giải tán Quốc hội nếu đó là ý nguyện của phần đông người dân Thái Lan”.


Những người dân tưởng nhớ Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại Bảo tàng Nelson Mandela, Qunu 07/12/2013 (Reuters)

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đêm 5/12 thông báo, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela - biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc đã qua đời ở tuổi 95 sau một thời gian dài điều trị căn bệnh viêm phổi.

Ông Zuma cho biết, tang lễ của Cựu Tổng thống sẽ được tổ chức theo hình thức quốc tang. Đất nước Nam Phi bắt đầu treo cờ rủ từ hôm 6/12.

Ngay sau khi có tin Cựu Tổng thống Mandela qua đời, nhiều nước gửi lời chia buồn đến người dân Nam Phi. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của ông Mandela, người dân Nam Phi, châu Phi và người dân thế giới nói chung.

Ông Ban Ki-moon khẳng định, cựu Tổng thống Mandela là con người vĩ đại luôn đấu tranh cho công bằng và nguyện vọng của con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ
Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ khu vực ADIZ mà nước này vừa công bố nhằm tránh đối đầu với các nước trong khu vực.

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ khu vực ADIZ mà nước này vừa công bố nhằm tránh đối đầu với các nước trong khu vực.

Hàn Quốc công bố mở rộng Khu vực phòng không
Hàn Quốc công bố mở rộng Khu vực phòng không

VOV.VN -Khu vực phòng không mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Hàn Quốc công bố mở rộng Khu vực phòng không

Hàn Quốc công bố mở rộng Khu vực phòng không

VOV.VN -Khu vực phòng không mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?
Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Nelson Mandela
Những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Nelson Mandela

VOV.VN - Di sản của ông Mandela bao gồm nhiều thành tựu giúp thay đổi lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới.

Những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Nelson Mandela

Những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Nelson Mandela

VOV.VN - Di sản của ông Mandela bao gồm nhiều thành tựu giúp thay đổi lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới.