Tránh sập bẫy Ukraine ở Kursk, Nga tiếp tục đánh dữ dội tại miền Đông

VOV.VN - Phía Mỹ và Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu điều một bộ phận binh lính từ chiến trường Ukraine đến Kursk để đối phó với lực lượng đột kích. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy Moscow vẫn tỉnh táo tránh đòn phân tán lực lượng do Kiev thực hiện. Cho đến nay, Nga vẫn dè dặt trong việc điều bớt quân khỏi các điểm nóng ở miền Nam Ukraine.

Ukraine nỗ lực đánh Kursk với ý đồ lôi kéo chủ lực quân đội Nga

Kể từ khi quân Ukraine đột kích vào Kursk (Nga) vào ngày 6/8/2024, phía Ukraine đã thu được những thành quả nhất định. Hôm 14/8, Ukraine cho biết họ đã tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga, đồng thời bắt được hàng trăm tù binh đối phương, trong lúc Nga sơ tán khẩn hơn 130.000 người khỏi những vùng kề cận và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một khu vực.

Giới chức Mỹ và Ukraine thông báo, Nga hiện đã bắt đầu rút bớt quân khỏi Ukraine nhằm củng cố phòng ngự tại Kursk, đẩy lui lực lượng đột kích của Ukraine. Nếu thông tin phía Mỹ và Ukraine đưa ra là đúng thì đây là dấu hiệu cuộc đột kích đã buộc Nga phải thay đổi nhất định kế hoạch tác chiến tại Ukraine.

Xét tổng thể, hoạt động quân sự vừa qua của Ukraine tại Kursk đã ít nhiều đẩy Nga vào thế phòng ngự và tạo ra một mặt trận dù là nhỏ trong một cuộc xung đột mà Nga nắm thế thượng phong trong thời gian dài. Nếu Nga đưa lực lượng lớn tăng viện từ tiền tuyến trở về Kursk thì binh sĩ Ukraine sẽ được giảm bớt áp lực trước các đòn tấn công liên tiếp của Nga, đặc biệt là ở miền Đông Ukraine.

Rõ ràng Ukraine đang cố gắng duy trì lợi thế này bằng cách nắm giữ thật lâu phần lãnh thổ mà họ vừa chiếm được của Nga. Hôm 14/8, Tổng thống Ukraine Zelensky thảo luận khả năng thiết lập cơ quan hành chính quân sự ở những khu vực mà quân Ukraine mới chiếm được của Nga. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Ihor Klymenko, tuyên bố Ukraine đang tạo ra một “vùng đệm” ở miền Tây nước Nga nhằm bảo vệ các thị trấn, làng mạc của Ukraine.

Tuy nhiên, lợi thế này của Ukraine có thể không chuyển hóa thành những lợi ích rộng lớn hơn ở những nơi khác và Ukraine cũng khó duy trì lợi thế này.

Nga cảnh giác, tránh sập bẫy của Ukraine tại Kursk

Giới phân tích quân sự nói rằng Nga cho tới nay đã phản ứng bằng cách gửi tới Kursk các đơn vị không chiến đấu tại các điểm nóng ở mặt trận. Thực tế này khiến “ván bài” mạo hiểm của Ukraine tại Kursk chưa chắc mang lại cho nước này tác động mà họ mong muốn xảy ra đối với toàn bộ cục diện chiến trường. Nga đã thận trọng, tránh rút quân khỏi miền Đông Ukraine, nơi quân đội Nga đang giành lợi thế và tiến vững chắc trong những tháng gần đây.

Không những vậy, theo giới chuyên gia, khi cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga bước sang tuần thứ 2, quân đội Ukraine cũng vấp phải những thách thức riêng. Việc chiếm thêm đất sẽ trở nên khó khăn hơn khi lực lượng chi viện của Nga tới nơi. Còn những đơn vị Ukraine bám trụ để giữ đất sẽ dễ dàng hứng chịu những đòn oanh tạc không thương tiếc.

Dmytro Lykhovii - phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho hay, đã phát hiện thấy hoạt động di chuyển quân của Nga. Phát ngôn viên này hôm 13/8 thông báo rằng Nga đã di chuyển một số đơn vị từ các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipro tới những khu vực chiến sự khác, bao gồm tỉnh Kursk.

Tại Washington, giới chức Mỹ hôm 14/8 nói rằng Nga đã rút một số đơn vị bộ binh khỏi Ukraine và đang điều lực lượng này tới Kursk để đẩy lui cuộc tiến công của Ukraine. Nhưng các quan chức này không nói rõ có bao nhiêu lính Nga được điều động và xuất phát từ đâu.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói trên khẳng định họ chưa thấy điện Kremlin chuyển các tiểu đoàn thiết giáp và những đơn vị chiến đấu khác mà Washington tin là Nga sẽ cần để đẩy lui cuộc xâm nhập của Ukraine.

Ít dấu hiệu Nga đã triển khai binh sĩ từ tỉnh Donetsk, nơi Moscow đang hy vọng chiếm được hoàn toàn. Nga đã tiến công quân sự tại tỉnh này trong nhiều tháng. Thay vì điều quân từ đây, quân đội Nga có vẻ đã sử dụng lực lượng tăng viện chủ yếu từ các đơn vị ít sẵn sàng chiến đấu hơn, bao gồm các đơn vị đóng ở miền Bắc Nga và Ukraine.

Serhii Kuzan - chủ tịch Trung tâm An ninh và hợp tác Ukraine (một nhóm nghiên cứu độc lập), nhận định: “Chiến lược của Nga là hạn chế tối đa việc rút quân của các đơn vị trên hướng Donetsk. Người Nga không muốn rút kiểu đó, vì nó có thể phá hỏng toàn bộ thành quả của Nga thu được từ chiến dịch tiến công mùa hè”.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, có trụ sở ở Washington) cho biết, chính quyền Nga “dường như chủ yếu dựa vào lính nghĩa vụ và một bộ phận nhỏ các đơn vị quân sự chính quy và phi chính quy lấy từ các khu vực ít quan trọng hơn của chiến tuyến để xử lý cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine”.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Laurynas Kasciunas, hôm 13/8 nói rằng Nga đang đưa quân từ vùng lãnh thổ Kaliningrad tới Kursk. Ông khi đó đang thăm Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev.

Ukraine giữ bí mật và chọc thủng phòng tuyến Nga ở Kursk như thế nào?

VOV.VN - Cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk (lãnh thổ Nga) là một chiến dịch được lên kế hoạch hoàn toàn bí mật đến phút chót. Chọc thủng phòng tuyến Nga ở Kursk, chiến dịch này đã ít nhiều thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine, đẩy Nga vào thế phòng ngự ở một chừng mực nào đó, dù rằng có thể đồng thời tạo ra một số lỗ hổng mới trong thế trận của Ukraine.

Cường độ Nga tấn công miền Đông Ukraine không suy giảm

Giới chức quân sự Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Donetsk tiếp diễn với cường độ không suy giảm trong tuần qua bất chấp cuộc tiến công của Ukraine ở Kursk. Họ cho hay, quân Nga tiếp tục tiến từ từ vào trong hoặc hướng tới các thị trấn tiền tuyến như Chasov Yar, Niu-York, Pokrovsk và Toretsk.

Oleksandr Bordiian - một phát ngôn viên cho Lữ đoàn cơ giới độc lập 32 đang chiến đấu gần thị trấn Toretsk, nói với truyền thông Ukraine vào hôm 13/8 rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk “chưa có tác động nào lên độ đậm đặc của các cuộc tấn công và pháo kích vào hướng chúng tôi”.

Một lính quân y chiến đấu trong một lữ đoàn khác của Ukraine gần Toretsk vào hôm 14/8 cũng nói rằng không có sự thay đổi nào ở khu vực đó của mặt trận.

Giới phân tích quân sự nhận định Kiev sẽ cần mở rộng hoặc giữ chắc các thành quả ở Tây Nga đủ lâu để buộc Moscow phải chuyển bớt đáng kể lực lượng của mình ra khỏi chiến trường Ukraine.

Trực thăng Nga Ka-52 tấn công đội hình Ukraine tiến vào Kursk

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn và đẩy lui lực lượng Ukraine đột kích vào Kursk, Nga sử dụng đủ loại hỏa lực, trong đó có tên lửa S-3 của trực thăng tấn công Ka-52 để đánh vào đội hình đối phương. Nga đã công bố video về bão lửa do Ka-52 trút xuống quân nhân và xe thiết giáp Ukraine.

Sau những thành công nhanh chóng trong những ngày đầu của chiến dịch tiến công, đà tiến của quân Ukraine ở tỉnh Kursk có vẻ đã chậm lại, theo bản đồ chiến trường do các nhà phân tích độc lập xây dựng.

Theo các bản đồ này, binh sĩ Ukraine đang tấn công lên hướng Bắc và Nam của khúc lồi họ đã khoét được vào lãnh thổ Nga nhưng vấp phải sức kháng cự ngày càng mãnh liệt của Nga.

Emil Kastehelmi - nhà phân tích thuộc nhóm Black Bird có trụ sở ở Phần Lan, vào tối 13/8 nói rằng một cuộc tấn công do lính Ukraine tiến hành vào Giri - ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 13km đã bị đẩy lui. Ông Kastehelmi viết rằng những người lính Ukraine đó “đã hứng chịu thương vong đáng kể và có khả năng đã phải rút lui”.

Bộ Quốc phòng Pháp vào ngày 12/8 nói rằng các lực lượng Kiev “có vẻ đã giảm nhịp độ tấn công ban đầu nhưng đang củng cố vị trí” ở vùng lãnh thổ họ chiếm được.

Các nhà phân tích cho rằng bám lại các vị trí có thể bị tấn công từ nhiều hướng sẽ rất khó khăn.

Ông Kuzan, thuộc Trung tâm An ninh và hợp tác Ukraine cho biết, những vị trí cố định mà lính Ukraine đang chốt giữ sẽ thu hút những cuộc tập kích của Nga thực hiện bằng bom lượn và tên lửa đạn đạo.

Xem thêm:

>> Đột kích thành công Kursk, Ukraine hy vọng lật ngược thế cờ trước Nga

>> Chiến sự Kursk khốc liệt, Nga phải dồn sức chặn các mũi xung kích của Ukraine

>> Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để
Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui
Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

VOV.VN - Thông tin từ phía Nga cho hay, hơn 300 lính Ukraine được xe tăng, xe bọc thép yểm trợ đã vượt biên giới, đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Tình hình khá căng thẳng cho phía Nga, buộc họ phải điều các lực lượng quân sự và an ninh đến để phản kích.

Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

VOV.VN - Thông tin từ phía Nga cho hay, hơn 300 lính Ukraine được xe tăng, xe bọc thép yểm trợ đã vượt biên giới, đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Tình hình khá căng thẳng cho phía Nga, buộc họ phải điều các lực lượng quân sự và an ninh đến để phản kích.

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga
Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

VOV.VN - Chiến sự giữa Nga và Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II, đã trải qua khoảng 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp.

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

VOV.VN - Chiến sự giữa Nga và Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II, đã trải qua khoảng 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp.