Ukraine dồn lực đánh Kursk và Belgorod, Nga điều quân nghênh chiến khốc liệt

VOV.VN - Không dừng lại ở Kursk, quân Ukraine còn đánh bung sang tỉnh Belgorod kế bên. Quân đội Nga không nao núng, tổ chức đánh chặn quyết liệt lực lượng Ukraine ở cả Belgorod lẫn Kursk trong lúc vẫn duy trì thế công ở miền Đông Ukraine. Thương vong gia tăng cả hai phía.

Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã mở rộng từ tỉnh Kursk sang cả tỉnh Belgorod cận kề. Chiến sự khốc liệt diễn ra ở Belgorod trong lúc quân Ukraine tại Kursk bộc lộ nhiều dấu hiệu củng cố sự kiểm soát của họ đối với nơi này vào ngày 15/8/2024.

Chi tiết mới về giao tranh tại Belgorod được tiết lộ bởi các binh sĩ Ukraine bị thương tại đó và sơ tán qua biên giới về tỉnh Sumy của Ukraine. Trong khi ấy, vào ngày 15/8, Ukraine bổ nhiệm một viên chỉ huy quân sự mới để “quản lý” những khu vực mà Ukraine mới chiếm được bên trong tỉnh Kursk của Nga.

Tâm lý lạc quan ở mức độ nhất định xuất hiện trong nhiều binh sĩ Ukraine tác chiến tại Kursk và trở về Sumy để lấy thêm nhiên liệu, lương thực trước khi trở lại các chốt bên kia biên giới, trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, tại Belgorod, chiến sự thậm chí còn ác liệt hơn nhiều.

Ác mộng của lính Ukraine khi đánh vào Belgorod

Ba thương binh Ukraine, bao gồm 1 chỉ huy, cho biết sau nhiều tháng được triển khai sát dọc biên giới, họ đã được điều tiến vào đất Nga vào hôm 11/8. Một lính Ukraine 24 tuổi, sử dụng hô hiệu Hacker, cho biết họ dùng xe thiết giáp để tiến vào lãnh thổ Nga giữa ban ngày.

Khi nhóm trên vượt biên giới tại Kolotilovka thì binh lính Nga đồn trú tại Belgord dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến lính Ukraine, trái ngược với tình hình trước đó ở Kursk.

Khu vực này được bảo vệ bằng chướng ngại vật “răng rồng” (dùng để cản xe tăng) và rải mìn dày đặc. Quân Ukraine bị tấn công dữ dội bằng pháo, UAV và bom trọng trường gần như ngay lập tức.

Những người lính Ukraine kể lại, họ tiến được khoảng 9,6km, chiếm những vị trí quân Nga bỏ lại. Nhưng giao tranh vẫn khốc liệt. Hacker kể: “Tất cả nhóm chúng tôi đều bị thương vào ngày chúng tôi tới nơi”. Anh này cho biết, nhiều lính Ukraine tử trận, bị thương nặng hoặc bị tụt lại phía sau.

Nga pháo kích dồn dập, khiến những quân nhân Ukraine còn sống sót phải ẩn nấp trong chiến hào Nga tại đó trong vài ngày liền, cho đến khi một chiếc xe thiết giáp tới sơ tán họ để cứu chữa vết thương vào đầu ngày 15/8. Vài người bị thương từ hai lần trở lên trong lúc chờ đợi trợ giúp.

Hacker chia sẻ, anh ta lo bị tử trận ở Nga vì “không thông thuộc lãnh thổ, phải dò dẫm khi di chuyển”.

Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đây.

Serhii, 48 tuổi, chỉ huy của Hacker, đã bị thương nặng ở chân phải do bị UAV Nga tấn công trước đó một ngày. Ông này phải trải qua phẫu thuật ngay khi trở lại đất Ukraine vào hôm 15/8. Serhi kể: “Chúng tôi bị pháo kích từ mọi hướng”.

Quân Nga ở Belgorod có lẽ đã được đặt sẵn trong tình trạng báo động sau khi Kursk (nằm kế cận) bị Ukraine tấn công. Brady Africk - nhà phân tích nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng sự cảnh giác của lực lượng Nga tại Belgorod có thể đã giúp họ kháng cự mãnh liệt hơn.

Ngoài ra, theo Africk, thế phòng ngự của Nga tại Belgorod còn được củng cố bằng tuyến công sự được xây dựng từ mùa hè năm 2023 sau khi có những cuộc đột kích nhỏ lẻ xuyên biên giới từ Ukraine sang.

Một sĩ quan tình báo Ukraine tiết lộ, lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã chiếm một cứ điểm mạnh của đối phương, bắt 102 quân nhân Nga làm tù binh.

Ukraine chiếm toàn bộ thị trấn Sudzha của Nga, Moscow gây tổn thất lớn cho Kiev

VOV.VN - Nếu tuyên bố của Ukraine là đúng trên thực địa thì việc Sudzha (Nga) thất thủ ghi nhận lần đầu tiên Ukraine chiếm được một thị trấn của Nga kể từ khi quân đội Ukraine đột kích lãnh thổ Nga tại Kursk vào ngày 6/8/2024. Trong lúc đó, Nga tuyên bố gây tổn thất lớn cho quân đội Ukraine trong nỗ lực đột kích Kursk.

Nga tăng quân và phản kích dữ dội lực lượng Ukraine ở Kursk

Ukraine đã điều 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, lữ đoàn 82 và 95, tham chiến ở Kursk. Lính lữ đoàn 95 đã được chụp ảnh trên đường hành quân tới vùng chiến sự. Quân Nga đã phục kích và hạ một số quân nhân thuộc lữ đoàn 95 ở khu vực Kursk.

Việc giới chỉ huy Ukraine sẵn sàng làm suy yếu thế phòng ngự của mình ở những nơi khác (như các thị trấn Pokrovsk, Toretsk và Chasov Yar) để củng cố cuộc tiến công vào Kursk cho thấy mức độ ưu tiên và mạo hiểm của họ vào lúc này.

Rob Lee - nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Philadelphia (Mỹ), nhận định: “Việc Ukraine rút bớt các đơn vị khỏi các thị trấn Pokrovsk, Toretsk và Chasov Yar - nơi khó khăn nhất của tiền tuyến, cho thấy Ukraine đang không theo đuổi mục tiêu giới hạn trong chiến dịch đột kích Kursk”.

Sự kiện giới chức Ukraine thiết lập cơ quan hành chính quân sự ở những vùng mới chiếm được trong tỉnh Kursk của Nga phản ánh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện dài lâu tại tỉnh này, tất nhiên là khi quân Ukraine đủ sức giữ được lãnh thổ tại đây.

Tránh sập bẫy Ukraine ở Kursk, Nga tiếp tục đánh dữ dội tại miền Đông

VOV.VN - Phía Mỹ và Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu điều một bộ phận binh lính từ chiến trường Ukraine đến Kursk để đối phó với lực lượng đột kích. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy Moscow vẫn tỉnh táo tránh đòn phân tán lực lượng do Kiev thực hiện. Cho đến nay, Nga vẫn dè dặt trong việc điều bớt quân khỏi các điểm nóng ở miền Nam Ukraine.

Trong lúc đó, ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov công bố kế hoạch gia tăng cung cấp vũ khí khí tài và nhân lực cho tỉnh Kursk.

Phía Nga đang phản kích bằng lực lượng thuộc ít nhất 9 trung đoàn và lữ đoàn súng trường cơ giới, đổ bộ đường không, hải quân đánh bộ và lực lượng Bắc cực. Những đơn vị này của Nga tương đương hoặc vượt xa sức mạnh của lực lượng Ukraine tham gia đột kích Kursk.

Đáng lưu ý, quân đội Nga không hề giảm xung lực tấn công ở miền Đông Ukraine. Quân Nga vẫn tiếp tục tấn công trên hướng thị trấn Pokrovsk.

Ở ngoài rìa trận chiến Kursk, chiến sự diễn ra ở cự ly gần, trong thế hỗn loạn. Yaroslav Trofimov - phóng viên của Nhật báo Phố Wall, nhận xét: “Chiến tuyến rất động, với các nhóm nhỏ binh sĩ Nga và Ukraine quần thảo trong khu vực rừng rậm”.

Thương vong của hai phe cùng tăng lên rõ rệt. Nhiều khí tài của hai phía cũng bị phá hủy.

Nga có dấu hiệu đã điều bớt vài ngàn quân từ chiến trường Ukraine về Nga để chống lại lực lượng Ukraine xâm nhập lãnh thổ của họ. Nguồn tin CNN cho biết, nhiều đơn vị cấp lữ đoàn của Nga dường như đã chuyển sang tỉnh Kursk.

Ukraine mong Nga sẽ bị phân tán nhân lực do chiến dịch Kursk. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Mỹ và châu Âu đánh rằng Nga vẫn có thể còn hàng trăm ngàn lính trên đất Ukraine nên việc điều vài ngàn quân về nước sẽ không gây tác động lớn đối với thế trận của họ tại Ukraine xét về dài hạn.

Ngoài ra, Nga cũng không bộc lộ dấu hiệu đưa những đơn vị lớn và tinh nhuệ từ Ukraine về Kursk, theo hai nguồn tin quen thuộc với tình báo phương Tây. Một trong hai nguồn này xác nhận rằng Nga có lẽ đang củng cố phòng thủ Kursk chủ yếu bằng lực lượng lính nghĩa vụ của họ điều từ những nơi khác trên đất Nga đến.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết thêm, Nga còn cử quân nhân từ quân khu Leningrad và vùng lãnh thổ Kaliningrad tới chi viện cho Kursk.

Xem thêm:

>> Ukraine tung vào trận xe tăng uy lực T-90 thu được của Nga

>> Ukraine giữ bí mật và chọc thủng phòng tuyến Nga ở Kursk như thế nào?

>> Đột kích thành công Kursk, Ukraine hy vọng lật ngược thế cờ trước Nga

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Kursk khốc liệt, Nga phải dồn sức chặn các mũi xung kích của Ukraine
Chiến sự Kursk khốc liệt, Nga phải dồn sức chặn các mũi xung kích của Ukraine

VOV.VN - Có dấu hiệu cho thấy Nga đã bị bất ngờ về cuộc đột kích mới đây của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Hiện tại Nga đang dồn lực để chặn các mũi xung kích của quân đội Ukraine và cấp cứu người bị thương. Chiến sự được cho là vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Chiến sự Kursk khốc liệt, Nga phải dồn sức chặn các mũi xung kích của Ukraine

Chiến sự Kursk khốc liệt, Nga phải dồn sức chặn các mũi xung kích của Ukraine

VOV.VN - Có dấu hiệu cho thấy Nga đã bị bất ngờ về cuộc đột kích mới đây của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Hiện tại Nga đang dồn lực để chặn các mũi xung kích của quân đội Ukraine và cấp cứu người bị thương. Chiến sự được cho là vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk
Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

VOV.VN - Ukraine ấp ủ nhiều ý đồ trong chiến dịch tấn công trên bộ xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk vừa qua. Nhưng đây cũng là một canh bạc lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Ukraine vào lúc này.

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

VOV.VN - Ukraine ấp ủ nhiều ý đồ trong chiến dịch tấn công trên bộ xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk vừa qua. Nhưng đây cũng là một canh bạc lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Ukraine vào lúc này.

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để
Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.