Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn nhiệm vụ chiến đấu của các binh sỹ nước này tại Afghanistan thêm 1 năm.

Theo tờ Thời báo New York, các hoạt động chiến đấu của binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trong một bước chuyển chiến lược, Tổng thống Obama đã ký một sắc lệnh cho phép quân đội Mỹ tiến hành các nhiệm vụ chiến đấu chống lại các nhóm phiến quân có mối đe dọa đối với chính phủ Afghanistan đến hết năm 2015, trong đó có lực lượng Taliban.

Lính Mỹ tại Afghanistan (Ảnh AP)
Tờ báo nói rằng, việc thay đổi chiến lược này có liên quan một phần tới sự trỗi dậy mạnh mẽ của các phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq. Nhiều người chỉ trích rằng, sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq là do ông Obama đã rút quân toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi Iraq trong khi các lực lượng Iraq lại chưa được chuẩn bị hoàn toàn để đảm nhận trách nhiệm an ninh.

Tờ báo cũng nói rằng, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cởi mở trong việc chấp nhận các nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ tại nước Nam Á này hơn so với người tiền nhiệm.

Hiện Mỹ có khoảng 27.000 binh sỹ tại Afghanistan. Thời điểm cao nhất, lực lượng Mỹ tại đây lên tới 100.000 binh sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tấn công căn cứ hậu cần của Mỹ và NATO ở Afghanistan
Taliban tấn công căn cứ hậu cần của Mỹ và NATO ở Afghanistan

VOV.VN - Đây là vụ tấn công thứ ba của Taliban nhằm vào căn cứ này trong vòng 1 năm qua.

Taliban tấn công căn cứ hậu cần của Mỹ và NATO ở Afghanistan

Taliban tấn công căn cứ hậu cần của Mỹ và NATO ở Afghanistan

VOV.VN - Đây là vụ tấn công thứ ba của Taliban nhằm vào căn cứ này trong vòng 1 năm qua.

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?
Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Phát ngôn Taliban bác bỏ thông tin về các vụ chặt đầu dân thường và tuyên bố chỉ tấn công lực lượng an ninh.

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Phát ngôn Taliban bác bỏ thông tin về các vụ chặt đầu dân thường và tuyên bố chỉ tấn công lực lượng an ninh.

Sự trỗi dậy khó lường của Taliban
Sự trỗi dậy khó lường của Taliban

VOV.VN - Theo giới chức Pakistan, với thực phẩm, nước uống, đạn dược đầy đủ, các tay súng Taliban dường như đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài.

Sự trỗi dậy khó lường của Taliban

Sự trỗi dậy khó lường của Taliban

VOV.VN - Theo giới chức Pakistan, với thực phẩm, nước uống, đạn dược đầy đủ, các tay súng Taliban dường như đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài.

Chính quyền mới tại Afghanistan “chìa cành ô liu” cho Taliban
Chính quyền mới tại Afghanistan “chìa cành ô liu” cho Taliban

VOV.VN - Những lời đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Ashraf Ghani đã dành cho Taliban khi ra lời kêu gọi đối thoại với nhóm phiến quân này.

Chính quyền mới tại Afghanistan “chìa cành ô liu” cho Taliban

Chính quyền mới tại Afghanistan “chìa cành ô liu” cho Taliban

VOV.VN - Những lời đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Ashraf Ghani đã dành cho Taliban khi ra lời kêu gọi đối thoại với nhóm phiến quân này.

Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS
Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS

VOV.VN - Taliban khẳng định đã cử khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến Trung Đông và sẽ tiếp tục tăng thêm các tay súng chiến đấu cho IS.

Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS

Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS

VOV.VN - Taliban khẳng định đã cử khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến Trung Đông và sẽ tiếp tục tăng thêm các tay súng chiến đấu cho IS.

Phiến quân Taliban đe dọa tấn công khủng bố tại Ấn Độ và Pakistan
Phiến quân Taliban đe dọa tấn công khủng bố tại Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Nhóm phiến quân TTP-JA cáo buộc Thủ tướng Ấn Độ Modi đã sát hại hàng trăm người Hồi giáo và đe dọa sẽ tấn công nhằm vào nước này.

Phiến quân Taliban đe dọa tấn công khủng bố tại Ấn Độ và Pakistan

Phiến quân Taliban đe dọa tấn công khủng bố tại Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Nhóm phiến quân TTP-JA cáo buộc Thủ tướng Ấn Độ Modi đã sát hại hàng trăm người Hồi giáo và đe dọa sẽ tấn công nhằm vào nước này.

Mỹ sẽ không xin lỗi về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban
Mỹ sẽ không xin lỗi về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama, hôm qua (5/6) cho biết, ông “chắc chắn sẽ không xin lỗi” về việc này.

Mỹ sẽ không xin lỗi về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

Mỹ sẽ không xin lỗi về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama, hôm qua (5/6) cho biết, ông “chắc chắn sẽ không xin lỗi” về việc này.