Quốc hội Ấn Độ “giục” sớm ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vừa kiến nghị Chính phủ sớm hoàn tất Hiệp định thương mại song phương với Mỹ, nhằm giảm tác động từ các mức thuế mới của Washington đối với hàng hóa Ấn Độ.

Trong báo cáo trình lên cả Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, ngày 6/8, Ủy ban Thường trực của Quốc hội về Thương mại nhấn mạnh, Hiệp định thương mại song phương với Mỹ cần được ký kết sớm, nhưng phải bảo đảm lợi ích quốc gia và duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ một cách ổn định, lâu dài cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ.

Ủy ban đề xuất hiệp định bao phủ nhiều lĩnh vực như thuốc gốc (generic), khoáng sản quan trọng, điện thoại thông minh, hàng cơ khí, linh kiện ô tô, hóa chất, dệt may, thủy sản, da giày, đá quý và trang sức.

Theo báo cáo, các biện pháp tăng thuế của Mỹ thời gian qua đã ảnh hưởng đáng kể đến những ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ, đặc biệt là dệt may, thủy sản, da giày và đá quý, trang sức. Vì vậy, Chính phủ được khuyến nghị cần đẩy mạnh đàm phán với Mỹ để đưa mức thuế áp dụng với hàng hóa Ấn Độ về ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh khác.

Ủy ban Thường trực của Quốc hội Ấn Độ về Thương mại cũng đề nghị Mỹ miễn áp dụng các đợt tăng thuế bất ngờ đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ trong tương lai. Đồng thời, kiến nghị thành lập một đơn vị phản ứng nhanh thuộc Tổng cục Ngoại thương để theo dõi các thay đổi về thuế quan, quy định hải quan của Mỹ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo khuyến nghị Chính phủ tăng cường tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm, hỗ trợ vốn lưu động và tư vấn kỹ thuật nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới về thuế và tiêu chuẩn thương mại.

Bên cạnh đó, Ủy ban đề xuất mở rộng hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, công nghiệp quốc phòng và công nghệ mới nổi. Báo cáo cũng khuyến khích Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu các dịch vụ giá trị gia tăng như trí tuệ nhân tạo (AI), y tế số, nghiên cứu kỹ thuật, điện toán đám mây, an ninh mạng và công nghệ tài chính (fintech), đồng thời thu hút thêm đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực sản xuất.

Cùng ngày 6/8, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ bác bỏ thông tin cho rằng New Delhi sẽ nhượng bộ Mỹ bằng cách mở cửa nhập khẩu ethanol từ quốc gia này trong khuôn khổ đàm phán thương mại.

Bộ này khẳng định Ấn Độ không đưa ra bất kỳ cam kết hay nhượng bộ nào liên quan đến nhập khẩu ethanol. Theo quy định hiện hành, chương trình pha trộn xăng sinh học E20 của Ấn Độ chỉ sử dụng ethanol sản xuất trong nước. Vì vậy, các thông tin cho rằng nước này sẽ cho phép nhập khẩu quy mô lớn ethanol nhiên liệu từ Mỹ là không chính xác.

Hiện Mỹ và Ấn Độ đang đàm phán hiệp định thương mại song phương nhằm mở rộng tiếp cận thị trường và giảm các rào cản thương mại. Theo các quan chức hai nước, thỏa thuận có thể được ký kết trong vòng 3-4 tháng tới nếu các cuộc đàm phán được hoàn tất đúng tiến độ.

truc thang AH-64E Apache, truc thang quan doi An Do su dung -bo quoc fong An Do.jpg

Mỹ thông qua gói hỗ trợ quốc phòng hơn 400 triệu USD cho Ấn Độ

VOV.VN - Theo thông báo mới đây của Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), Quốc hội Mỹ ngày 17/6 đã chính thức phê duyệt hai gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 428,2 triệu USD dành cho Ấn Độ, trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ trình trước đó một tháng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngành dược Ấn Độ đối mặt sức ép lớn khi Mỹ định áp thuế tới 200%
Ngành dược Ấn Độ đối mặt sức ép lớn khi Mỹ định áp thuế tới 200%

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (22/7) vừa công bố kế hoạch áp thuế mới đối với thuốc gốc (thuốc generic) nhập khẩu, nhằm thúc đẩy các hãng dược chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu thuốc gốc lớn nhất sang Mỹ.

Ngành dược Ấn Độ đối mặt sức ép lớn khi Mỹ định áp thuế tới 200%

Ngành dược Ấn Độ đối mặt sức ép lớn khi Mỹ định áp thuế tới 200%

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (22/7) vừa công bố kế hoạch áp thuế mới đối với thuốc gốc (thuốc generic) nhập khẩu, nhằm thúc đẩy các hãng dược chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu thuốc gốc lớn nhất sang Mỹ.

Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran
Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại quốc gia Hồi giáo này.

Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại quốc gia Hồi giáo này.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ
Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.