Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại quốc gia Hồi giáo này.

Trong thông báo mới nhất, Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Tehran cho biết tình hình an ninh tại Iran đã thay đổi đáng kể do những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Cơ quan này khuyến cáo tất cả công dân Ấn Độ có kế hoạch đến Iran trong thời gian tới nên hoãn chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định hơn.

Đối với những công dân đang sinh sống, học tập, làm việc hoặc hành hương tại Iran, Đại sứ quán Ấn Độ đề nghị công dân chủ động đánh giá tình hình và cân nhắc rời khỏi nước này bằng các chuyến bay thương mại hiện có. Theo giới chức Ấn Độ, các tuyến hàng không dân dụng vẫn hoạt động, tạo điều kiện để công dân có thể xuất cảnh an toàn nếu có nhu cầu.

Đại sứ quán Ấn Độ đồng thời khuyến cáo những người tiếp tục ở lại Iran cần duy trì mức cảnh giác cao, hạn chế đi lại không cần thiết, tránh các khu vực có hoạt động quân sự hoặc các địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công, đặc biệt là khu vực ven biển phía Nam. Công dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi các thông báo của chính quyền sở tại và của Đại sứ quán để cập nhật diễn biến mới nhất, đồng thời tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về an ninh.

Để phục vụ công tác bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán Ấn Độ cũng kêu gọi những người chưa đăng ký thông tin nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký trực tuyến với cơ quan đại diện ngoại giao, đồng thời lưu lại các số điện thoại đường dây nóng để liên hệ khi cần hỗ trợ.

Khuyến cáo mới được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, với các cuộc không kích và đáp trả quân sự liên tiếp trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về an toàn của người nước ngoài tại Iran, cũng như nguy cơ gián đoạn các hoạt động hàng không và giao thông trong khu vực.

Hiện có hàng nghìn công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Iran, bao gồm sinh viên, doanh nhân, người lao động và những người hành hương tới các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và duy trì các kênh liên lạc với cộng đồng người Ấn Độ để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử
Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

VOV.VN - Ngày 18/7, Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Trung Quốc, đạt cột mốc này.

Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

VOV.VN - Ngày 18/7, Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Trung Quốc, đạt cột mốc này.

Ấn Độ bác chỉ trích của cựu Bộ trưởng Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc
Ấn Độ bác chỉ trích của cựu Bộ trưởng Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc

VOV.VN - Ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ phát biểu của cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản cho rằng phía Ấn Độ là nguyên nhân khiến dự án đường sắt cao tốc hợp tác giữa hai nước chậm tiến độ, đồng thời khẳng định các nhận định này “không phù hợp với thực tế” và chỉ phản ánh quan điểm cá nhân.

Ấn Độ bác chỉ trích của cựu Bộ trưởng Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc

Ấn Độ bác chỉ trích của cựu Bộ trưởng Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc

VOV.VN - Ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ phát biểu của cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản cho rằng phía Ấn Độ là nguyên nhân khiến dự án đường sắt cao tốc hợp tác giữa hai nước chậm tiến độ, đồng thời khẳng định các nhận định này “không phù hợp với thực tế” và chỉ phản ánh quan điểm cá nhân.

Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên
Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (17/7), Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon.

Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (17/7), Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon.

Người dân khắp Ấn Độ đón mừng lễ hội Rath Yatra
Người dân khắp Ấn Độ đón mừng lễ hội Rath Yatra

VOV.VN - Ngày 16/7, Rath Yatra, hay Lễ hội Xe thần diễn ra tại địa điểm chính là thành phố Puri, bang Odissa, miền Đông Ấn Độ. Cùng lúc, hàng triệu người trên khắp đất nước Nam Á đã xuống đường đón mừng sự kiện “Hành trình của các vị thần” của Hindu giáo.

Người dân khắp Ấn Độ đón mừng lễ hội Rath Yatra

Người dân khắp Ấn Độ đón mừng lễ hội Rath Yatra

VOV.VN - Ngày 16/7, Rath Yatra, hay Lễ hội Xe thần diễn ra tại địa điểm chính là thành phố Puri, bang Odissa, miền Đông Ấn Độ. Cùng lúc, hàng triệu người trên khắp đất nước Nam Á đã xuống đường đón mừng sự kiện “Hành trình của các vị thần” của Hindu giáo.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ
Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.