Ngành dược Ấn Độ đối mặt sức ép lớn khi Mỹ định áp thuế tới 200%

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (22/7) vừa công bố kế hoạch áp thuế mới đối với thuốc gốc (thuốc generic) nhập khẩu, nhằm thúc đẩy các hãng dược chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu thuốc gốc lớn nhất sang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thuốc gốc sẽ tiếp tục được hưởng mức thuế 0% trong thời hạn hai năm, bắt đầu từ ngày 1/8/2026. Sau đó, mức thuế sẽ tăng lên 100% trong một năm, trước khi được nâng lên mức 200%.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết đây là biện pháp nhằm đưa ngành sản xuất thuốc gốc trở lại Mỹ, đồng thời tạo sức ép buộc các hãng dược đầu tư xây dựng nhà máy và cơ sở sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục tiếp cận thị trường nước này. Theo Nhà lãnh đạo Mỹ, chính sách này nhằm tăng cường an ninh y tế và bảo vệ người dân Mỹ bằng cách bảo đảm nguồn cung thuốc được sản xuất ngay trong nước; đồng thời cũng tạo ra làn sóng đầu tư xây dựng các nhà máy dược phẩm tại Mỹ với quy mô chưa từng có.

Động thái này được đánh giá sẽ gây tác động đáng kể đến Ấn Độ – quốc gia cung cấp khoảng 40–45% lượng thuốc gốc sử dụng tại Mỹ và là một trong những nhà xuất khẩu dược phẩm lớn nhất vào thị trường này.

Theo báo cáo của Sáng kiến ​​Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, năm 2025, Ấn Độ đã xuất khẩu dược phẩm trị giá 9,7 tỷ USD sang Mỹ, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu dược phẩm toàn cầu của nước này. Thuốc gốc của Ấn Độ được kê đơn rộng rãi để điều trị cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, bệnh truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe tâm thần. 

Giới phân tích nhận định việc dành thời gian chuyển tiếp hai năm cho thấy chính quyền Mỹ muốn tạo điều kiện để các tập đoàn dược cân nhắc đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ trước khi mức thuế cao được áp dụng. Tuy nhiên, việc dịch chuyển toàn bộ chuỗi sản xuất thuốc gốc sang Mỹ sẽ đòi hỏi chi phí rất lớn và mất nhiều năm để hoàn thành.

Các chuyên gia cũng cảnh báo nếu mức thuế 100–200% được triển khai đúng kế hoạch, giá thuốc gốc tại Mỹ có thể tăng mạnh, gây áp lực lên người tiêu dùng và hệ thống y tế, trong khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung các loại thuốc thiết yếu cũng sẽ gia tăng.

Đối với Ấn Độ, đây được xem là thách thức mới đối với ngành dược phẩm – lĩnh vực xuất khẩu chủ lực sang Mỹ. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp chưa chịu tác động nhờ thời gian miễn thuế hai năm, nhưng về dài hạn có thể buộc phải mở rộng sản xuất tại Mỹ hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng để duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.

efc2a2ae75a6443cb060673e9a744b24-106216.png

Mỹ áp thêm thuế 50% đối với nhiều hàng hóa Canada

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 20/7 thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Canada, với hiệu lực sau 30 ngày. Washington cho biết, động thái này nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa thương mại mà Canada áp dụng sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nước này trong năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm
Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

VOV.VN - Sau thất bại trước Đức trong dự án tàu ngầm hơn 39 tỷ USD của Canada, một cánh cửa khác đang mở ra cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

VOV.VN - Sau thất bại trước Đức trong dự án tàu ngầm hơn 39 tỷ USD của Canada, một cánh cửa khác đang mở ra cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ
Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường rằng, quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức là không thỏa đáng. 

Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường rằng, quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức là không thỏa đáng. 

Mỹ tạm dừng áp thuế phân bón từ Morocco nhằm bảo đảm nguồn cung nông nghiệp
Mỹ tạm dừng áp thuế phân bón từ Morocco nhằm bảo đảm nguồn cung nông nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (30/6), theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm thời đình chỉ một số loại thuế đối với phân bón nhập khẩu từ Morocco, trong bối cảnh nguồn cung phân bón toàn cầu bị gián đoạn và nông dân Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu sản xuất.

Mỹ tạm dừng áp thuế phân bón từ Morocco nhằm bảo đảm nguồn cung nông nghiệp

Mỹ tạm dừng áp thuế phân bón từ Morocco nhằm bảo đảm nguồn cung nông nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (30/6), theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm thời đình chỉ một số loại thuế đối với phân bón nhập khẩu từ Morocco, trong bối cảnh nguồn cung phân bón toàn cầu bị gián đoạn và nông dân Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu sản xuất.

Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran
Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran

VOV.VN -Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ thông báo tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung dầu quay trở lại thị trường. Cùng với tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, động thái này đã tạo sức ép lớn lên giá dầu Brent và WTI.

Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran

Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran

VOV.VN -Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ thông báo tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung dầu quay trở lại thị trường. Cùng với tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, động thái này đã tạo sức ép lớn lên giá dầu Brent và WTI.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng

VOV.VN - Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình “cao tốc số”.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng

VOV.VN - Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình “cao tốc số”.