Quốc hội Ukraine thông qua dự luật bãi bỏ quy chế không liên kết

VOV.VN - Quyết định đưa ra chỉ một ngày trước khi các cuộc đàm phán khó khăn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông được nối lại.

Quốc hội Ukraine ngày 23/12 bỏ phiếu thông qua dự luật sửa đổi một số điều liên quan tới việc bãi bỏ quy chế không liên kết của Ukraine, mở đường cho nước này bắt đầu các chiến dịch vận động gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Quốc hội Ukraine ngày 23/12 bỏ phiếu thông qua dự luật sửa đổi một số điều liên quan tới việc bãi bỏ quy chế không liên kết của Ukraine (ảnh: AP)

Quyết định đưa ra chỉ một ngày trước khi các cuộc đàm phán khó khăn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông được nối lại.

Văn kiện được thông qua rộng rãi với 303 phiếu ủng hộ và chỉ có 8 phiếu chống. Đây là một điều không gây bất ngờ khi các đảng thân phương Tây hiện chiếm đa số tại Quốc hội Ukraine.

Phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tuần, Tổng thống Petro Poroshenko đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua dự luật này để chống lại điều mà ông cho là “sự tấn công quân sự” của Nga nhằm Ukraine.

Lâu nay, bất chấp việc Nga nhiều lần bác bỏ, song chính quyền Ukraine, với sự hậu thuẫn của phương Tây vẫn khăng khăng cáo buộc Nga hỗ trợ quân sự lực lượng đối lập tại miền Đông.

Tuy nhiên, con đường gia nhập NATO của Ukraine lại hoàn toàn không chắc chắn. Nếu như Tổng thống Poroshenko đặt ra mục tiêu là vào năm 2020, thì triển vọng này lại vấp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên.

Trong khi chính phủ Pháp công khai tuyên bố phản đối Ukraine gia nhập NATO, thì chính phủ Đức cho rằng, việc thảo luận dành quy chế thành viên NATO cho Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự của liên minh quân sự này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine
Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine

VOV.VN - Tình hình kinh tế trong nước và sự đối đầu giữa Nga và phương Tây sẽ là những vấn đề mà 1.200 nhà báo quốc tế sẽ “xoáy vào” ông Putin.

Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine

Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine

VOV.VN - Tình hình kinh tế trong nước và sự đối đầu giữa Nga và phương Tây sẽ là những vấn đề mà 1.200 nhà báo quốc tế sẽ “xoáy vào” ông Putin.

Nga tuyên bố không tranh cãi với phương Tây về vấn đề Ukraine
Nga tuyên bố không tranh cãi với phương Tây về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng giúp mở rộng và đẩy mạnh sự phối hợp các nỗ lực của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu tại Ukraine.

Nga tuyên bố không tranh cãi với phương Tây về vấn đề Ukraine

Nga tuyên bố không tranh cãi với phương Tây về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng giúp mở rộng và đẩy mạnh sự phối hợp các nỗ lực của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu tại Ukraine.

Ukraine quyết gia nhập NATO bất chấp sự thờ ơ của các nước thành viên
Ukraine quyết gia nhập NATO bất chấp sự thờ ơ của các nước thành viên

VOV.VN - Các thành viên NATO đều tỏ ra ngần ngại khi đồng ý cho Ukraine gia nhập vào tổ chức này vì không muốn đẩy quan hệ với Nga tới chỗ "không thể cứu vãn".

Ukraine quyết gia nhập NATO bất chấp sự thờ ơ của các nước thành viên

Ukraine quyết gia nhập NATO bất chấp sự thờ ơ của các nước thành viên

VOV.VN - Các thành viên NATO đều tỏ ra ngần ngại khi đồng ý cho Ukraine gia nhập vào tổ chức này vì không muốn đẩy quan hệ với Nga tới chỗ "không thể cứu vãn".

Ukraine có thể ngừng cung cấp điện cho các vùng phía Đông
Ukraine có thể ngừng cung cấp điện cho các vùng phía Đông

VOV.VN - Những tháng giao tranh gần đây ở miền đông Ukraine đã làm giám đoạn nguồn cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, dẫn tới tình trạng thiếu điện.

Ukraine có thể ngừng cung cấp điện cho các vùng phía Đông

Ukraine có thể ngừng cung cấp điện cho các vùng phía Đông

VOV.VN - Những tháng giao tranh gần đây ở miền đông Ukraine đã làm giám đoạn nguồn cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, dẫn tới tình trạng thiếu điện.

Ukraine sẽ chi 5% ngân sách cho quốc phòng và an ninh
Ukraine sẽ chi 5% ngân sách cho quốc phòng và an ninh

VOV.VN - Dự kiến quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật của Ukraine sẽ được tăng số tiền ngân sách lên 86 tỷ hrynia (5,5 tỷ USD) trong năm 2015.

Ukraine sẽ chi 5% ngân sách cho quốc phòng và an ninh

Ukraine sẽ chi 5% ngân sách cho quốc phòng và an ninh

VOV.VN - Dự kiến quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật của Ukraine sẽ được tăng số tiền ngân sách lên 86 tỷ hrynia (5,5 tỷ USD) trong năm 2015.