Quốc tế cảnh báo sự thay đổi vi hiến về chính phủ tại Lesotho
VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Phi cho rằng những hành động của quân đội Lesotho trong mấy ngày qua được coi như là một cuộc đảo chính.
Ngày 30/8, Chính phủ Nam Phi cảnh báo không dung thứ cho sự thay đổi vi hiến về chính phủ Lesotho. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Phi Clayson Monyela cho rằng, những hành động của quân đội Lesotho trong mấy ngày qua được coi như là một cuộc đảo chính. Chính phủ Nam Phi kêu gọi lực lượng quốc phòng Lesotho quay trở lại doanh trại, cho phép chính phủ được bầu một cách dân chủ thực hiện nhiệm vụ của mình.
Ông Clayson Monyela cho biết: “Cộng đồng phát triển Nam Phi, Nam Phi cũng như Liên minh châu Phi sẽ không dung thứ cho sự thay đổi chính phủ bất hợp pháp tại Lesotho. Chúng ta không thể có một cuộc đảo chính trong năm 2014. Nếu có những vấn đề về chính trị, mọi người cần phải ngồi xuống và đối thoại. Trách nhiệm của Nam Phi hay Liên minh châu Phi đó là tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại như vậy để các vấn đề chính trị được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình”.
Ngày 30/8, Tổng thư kí Khối thịnh vượng chung Kamalesh Sharma cũng ra tuyên bố cảnh báo những nỗ lực lật đổ chính phủ được bầu chọn tại Lesotho.
Tuyên bố của các bên đưa ra sau khi Thủ tướng Lesotho Tom Thabane lên tiếng chính thức cáo buộc quân đội nước này tiến hành đảo chính, buộc ông phải sơ tán sang Nam Phi. Quân đội Lesotho đã bao vây và chiếm giữ sở chỉ huy cảnh sát của Vương quốc này tại thủ đô Maseru, phá sóng đài phát thanh cũng như điện thoại. Tuy nhiên lực lượng quân đội nước này đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định họ hành động nhằm bảo vệ đất nước và vẫn tôn trọng hiến pháp./.