Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

(VOV) - Những vụ đánh bom càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của cuộc nội chiến tại Syria.

Các vụ đánh bom xe liên hoàn xảy ra tại thị trấn Jaramana của Syria ngày 28/11 đã làm 54 dân thường thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án các vụ đánh bom, đồng thời cáo buộc các nhóm khủng bố đã gây ra vụ việc này.

Trong khi đó, phe đối lập ở Syria ngày 28/11 tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp - bước đi quan trọng giúp phe này giành được sự ủng hộ của các nước Arab và phương Tây sau 20 tháng xung đột vũ trang chống chính quyền.

Hiện trường vụ đánh bom ở Jaramana ngày 28/11 (Ảnh: AFP)

Vụ đánh bom xe liên hoàn xảy ra tại Jaramana - một thị trấn ủng hộ chính phủ và là nơi có đa số người Cơ đốc giáo và người Druze sinh sống, gần thủ đô Damascus. Trong 3 tháng trở lại đây, Jaramana đã phải hứng chịu 4 vụ tấn công tương tự.

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công: “Chúng tôi còn đang ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng nổ lớn ngoài đường. Khi chạy ra ngoài thì tất cả các đồ đạc và các tòa nhà gần đó đều đã bị phá hủy.”

Một người dân khác nói: “ Khi mọi người đang vào kiểm tra khu vực vừa bị đánh bom, thì vụ đánh bom thứ 2 tiếp tục xảy ra. Thật thảm khốc và vô nhân đạo”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom khủng bố “không thể biện minh” nhằm vào dân thường này. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, những vụ đánh bom chỉ càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của chiến tranh tại Syria và lập tức hướng tới một giải pháp chính trị hòa bình đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Syria.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố lên án các vụ đánh bom liên tiếp tại Syria là tội ác của chủ nghĩa khủng bố không thể biện minh. Tuyên bố nhấn mạnh, những hành động vô nhân tính của các tổ chức khủng bố là nhằm phá hoại mọi nỗ lực bình ổn tình hình và giải quyết khủng hoảng bằng phương pháp chính trị phi bạo lực tại Syria.

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc mới được thành lập của phe đối lập Syria đã nhóm họp lần đầu tiên tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, song không đạt nhất trí về vấn đề này.

Cuộc họp diễn ra trước thềm Hội nghị Những người bạn của Syria, hội tụ hàng chục quốc gia từng cam kết ủng hộ phi quân sự cho lực lượng đối lập nhưng đang lo ngại về sự ảnh hưởng của những người Hồi giáo trong phe này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria
Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria
Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria
Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

(VOV) - Trước đó, Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

(VOV) - Trước đó, Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria
Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này coi các vụ đánh bom là vô nhân đạo.

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này coi các vụ đánh bom là vô nhân đạo.

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria
Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng
Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

(VOV) -Ngoài ra, còn 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.

Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

(VOV) -Ngoài ra, còn 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.