Quyết tâm hòa giải xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đang làm cho quan hệ với EU xấu đi?

VOV.VN - Truyền thông Nga và Mỹ (hôm 16/2) đồng loạt đưa tin, Mỹ bắt đầu khởi động các cuộc đàm phán với Nga về xung đột ở Ukraine, dự kiến từ ngày mai (18/2) tại Saudi Arabia.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/2) khẳng định sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine: “Chúng tôi đang cố gắng đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine, và chúng tôi đang nỗ lực hết sức vì điều đó. Đây là một cuộc chiến không bao giờ nên bắt đầu. Điều này đáng lẽ phải được thực hiện cách đây bốn năm hoặc ba năm trước, trước khi cuộc xung đột bắt đầu, thay vì ba năm sau. Cuộc gặp giữa tôi với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra sớm thôi. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Theo lịch trình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz sẽ tới Saudi Arabia để tham gia các cuộc đàm phán với Nga từ ngày mai (18/2).

Tuy nhiên trong các cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Mỹ dường như không thấy bóng dáng của Liên minh Châu Âu, vốn được cho là bên liên quan sát sườn. Phản ứng với cách tiếp cận đơn phương của Tổng thống Mỹ đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhiều lãnh đạo châu Âu tiếp tục khẳng định Châu Âu cần phải được tham gia vào quá trình này.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nhấn mạnh: “Nếu chúng ta được cho là phải chịu một số trách nhiệm, Châu Âu cũng cần phải ngồi vào bàn đàm phán. Tất nhiên, khi đó bạn có thể có một câu hỏi hay về việc ai đại diện cho Châu Âu? Chúng ta có người đứng đầu chính sách đối ngoại của Châu Âu. Chúng ta có các quốc gia lớn. Chúng ta sẽ thực hiện điều này".

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot hôm qua (16/2) cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 17/2 để thảo luận về cuộc xung đột ở Ucraina và an ninh châu Âu. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng như đại diện của các nước vùng Baltic và Scandinavia.

Trước những lo ngại và phản ứng mạnh mẽ thời gian gần đây của giới chức châu Âu về vai trò của khối trong tiến trình đàm phán hòa bình ở Ucraina, cũng như nguy cơ rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh phương Tây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua (16/2) cho biết cả Ukraine và Châu Âu sẽ là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán “thực sự” nào nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Đông Âu này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Zelensky muốn Ukraine được đảm bảo an ninh như Israel
Ông Zelensky muốn Ukraine được đảm bảo an ninh như Israel

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã liệt kê các đảm bảo an ninh mà Ukraine muốn có từ các đồng minh, bao gồm một gói tên lửa mạnh mẽ, một quân đội hùng mạnh, và các thỏa thuận quốc phòng tương tự như những gì Israel được hưởng từ các đối tác.

Ông Zelensky muốn Ukraine được đảm bảo an ninh như Israel

Ông Zelensky muốn Ukraine được đảm bảo an ninh như Israel

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã liệt kê các đảm bảo an ninh mà Ukraine muốn có từ các đồng minh, bao gồm một gói tên lửa mạnh mẽ, một quân đội hùng mạnh, và các thỏa thuận quốc phòng tương tự như những gì Israel được hưởng từ các đối tác.

Thủ tướng Anh đề xuất triển khai quân đội đến Ukraine
Thủ tướng Anh đề xuất triển khai quân đội đến Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 17/2 xác nhận rằng ông đã sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Thủ tướng Anh đề xuất triển khai quân đội đến Ukraine

Thủ tướng Anh đề xuất triển khai quân đội đến Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 17/2 xác nhận rằng ông đã sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga
Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2 khẳng định rằng Kiev và châu Âu sẽ đóng vai trò trong bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông ngụ ý rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga trong tuần này là cơ hội để đánh giá mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga

Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2 khẳng định rằng Kiev và châu Âu sẽ đóng vai trò trong bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông ngụ ý rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga trong tuần này là cơ hội để đánh giá mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.