Rất ít các gia đình thành thị sẵn sàng sinh con thứ ba tại Trung Quốc

VOV.VN - Các cuộc khảo sát thực hiện mới đây ở một số thành phố của Trung Quốc sau khi nước này cho phép sinh con thứ ba cho thấy, chỉ khoảng 4% các gia đình sẵn sàng sinh con thứ ba.

Một số thành phố ở Trung Quốc đã tiến hành khảo sát mức độ sẵn sàng sinh con thứ ba của các gia đình. Kết quả cho thấy, rất ít gia đình sẵn sàng sinh con thứ ba, đặc biệt là các gia đình ở thành thị. Chỉ khoảng 4% trong số này sẵn sàng sinh con thứ ba.

Các cuộc khảo sát mới nhất vừa được thực hiện ở một số thành phố thuộc các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã thực hiện cuộc điều tra với 205 cư dân từ 20 - 49 tuổi vào tháng 6. Kết quả cho thấy, chỉ 4,4% số người được hỏi có ý định sinh ba con trở lên, trong khi 55,6% nói rằng họ thích hai con hơn. Những người tạm thời không muốn có con chiếm 5,4% và chỉ 5% những người đã sinh con thứ hai muốn có con thứ ba. 

Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang cũng thực hiện một cuộc khảo sát tương tự với 303 gia đình vào tháng 6. 92,08% gia đình không muốn sinh con thứ ba và chỉ 3,63% có kế hoạch sinh con thứ ba trong hai năm tới.

Những áp lực về tài chính, đặc biệt là chi phí giáo dục, đã trở thành những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc các gia đình thành thị ở Trung Quốc không muốn sinh con thứ ba.

Trước đó, các tỉnh Giang Tây, Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc và tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc điều tra tương tự. Các cuộc khảo sát này được thực hiện sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba vào ngày 31/5. Kết quả cho thấy, chính sách này phù hợp hơn với các gia đình từ 30 - 40 tuổi.

Theo nhận định của các chuyên gia dân số Trung Quốc, tỷ lệ sinh con thứ ba của nước này trên thực tế có thể còn thấp hơn số người nói rằng họ sẵn sàng sinh con thứ ba.

Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ dân số giảm, đặc biệt là sau nhiều năm thực hiện chính sách một con. Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc đưa ra hồi cuối năm ngoái, dân số nước này sẽ đạt đỉnh 1,417 tỷ người vào năm 2027, sau đó sẽ giảm xuống 1,403 tỷ vào năm 2035 và 1,321 tỷ vào năm 2050./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chính thức thực hiện chính sách 3 con
Trung Quốc chính thức thực hiện chính sách 3 con

VOV.VN - Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình hiện nay với việc cho phép các cặp vợ chồng được sinh 3 con.

Trung Quốc chính thức thực hiện chính sách 3 con

Trung Quốc chính thức thực hiện chính sách 3 con

VOV.VN - Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình hiện nay với việc cho phép các cặp vợ chồng được sinh 3 con.

Trung Quốc chính thức chấm dứt chính sách một con
Trung Quốc chính thức chấm dứt chính sách một con

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, mọi cặp vợ chồng kết hôn tại Trung Quốc đều có quyền sinh con thứ 2 sau khi nước này chính thức chấm dứt chính sách một con.

Trung Quốc chính thức chấm dứt chính sách một con

Trung Quốc chính thức chấm dứt chính sách một con

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, mọi cặp vợ chồng kết hôn tại Trung Quốc đều có quyền sinh con thứ 2 sau khi nước này chính thức chấm dứt chính sách một con.

Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con
Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

VOV.VN - Động thái mới diễn ra trong bối cảnh, ước tính đến năm 2050, hơn một phần tư dân số Trung Quốc sẽ trên 65 tuổi.

Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

VOV.VN - Động thái mới diễn ra trong bối cảnh, ước tính đến năm 2050, hơn một phần tư dân số Trung Quốc sẽ trên 65 tuổi.