Sẽ không có làn sóng Covid-19 thứ hai ở Mỹ?

VOV.VN -Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 22/06 khẳng định sẽ không có làn sóng Covid-19 thứ hai ở Mỹ.

Ông Kudlow đưa ra tuyên bố trên dù một số bang ở Mỹ bao gồm Florida và Arizona mới thông báo về gia tăng số ca nhiễm mới trong thời gian qua. Ông Kudlow cho rằng mặc dù còn một số điểm nóng ở Mỹ nhưng sẽ không có làn sóng Covid-19 thứ hai trong thời gian tới, do đó sẽ không có tình trạng đóng cửa trở lại trên khắp nước Mỹ. 

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow khẳng định sẽ không có làn sóng Covid-19 thứ hai ở Mỹ. (Ảnh: Politico)

Theo ông Kudlow, quốc hội Mỹ cùng với Nhà Trắng đang cân nhắc gói chi tiêu thứ 4 nhằm hỗ trợ nền kinh tế và chống dịch Covid-19 và thỏa thuận về gói hỗ trợ này có thể đạt được trong mùa hè năm nay. Ông Kudlow cho biết, ông hy vọng gói hỗ trợ này sẽ hướng tới các chính sách ưu đãi kinh tế dài hạn hơn nhằm khắp phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 trong thời gian qua.  

Mỹ hiện đã ghi nhận gần 2,4 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 122.000 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên