Séc: Tổng thống mới đắc cử dự định thăm tất cả các nước láng giềng

VOV.VN - Mặc dù vào ngày 9/3 tới lễ nhậm chức mới diễn ra nhưng một số hoạt động đối ngoại của Tổng thống mới đắc cử của Séc, ông Petr Pavel đã được tiết lộ. Theo đó, ông Pavel dự định sẽ đi thăm tất cả các nước láng giềng và cũng sẽ tới Brussels trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm.

Giải thích về kế hoạch của mình trong 100 ngày đầu tiên, Tổng thống mới đắc cử Pavel cho biết, thông qua các chuyến công du nước ngoài, ông muốn chứng tỏ rằng Cộng hòa Séc đang quay trở lại với cách tiếp cận tích cực đối với chính sách đối ngoại ở cấp cao nhất.

Theo truyền thống, chuyến công du đầu tiên của ông Pavel ngay sau lễ nhậm chức sẽ là tới Slovakia. Sau đó, ông sẽ đến Ba Lan vào ngày 21/3 và sẽ đến Đức vào một ngày sau đó. Vào tháng 4/2023, ông Pavel dự kiến thăm trụ sở của Liên minh châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels. Ông Pavel cũng dự kiến sẽ thăm Ukraine trong khoảng thời gian đó.

Ông Pavel tỏ ra muốn đến thăm Ukraine ngay sau khi được bầu làm Tổng thống mới của Séc. Trong cuộc điện đàm vào cuối tháng 1/2023, ông Pavel đã nhận được lời mời đến thăm Ukraine từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi.

Vào tháng 5/2023, tân Tổng thống Séc dự định sẽ thăm Hungary và Áo. Trong cuộc gặp hôm 2/3 vừa qua với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, ông Pavel cũng đã nhận được lời mời đến Áo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban ASEAN tại Séc đoàn kết hỗ trợ người dân sở tại vượt qua khủng hoảng
Ủy ban ASEAN tại Séc đoàn kết hỗ trợ người dân sở tại vượt qua khủng hoảng

VOV.VN - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng năng lượng, ngày 1/3, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Czech (ACP) đã tổ chức quyền góp từ thiện cho Liên đoàn Ngân hàng Thực phẩm Séc để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cộng hòa Séc.

Ủy ban ASEAN tại Séc đoàn kết hỗ trợ người dân sở tại vượt qua khủng hoảng

Ủy ban ASEAN tại Séc đoàn kết hỗ trợ người dân sở tại vượt qua khủng hoảng

VOV.VN - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng năng lượng, ngày 1/3, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Czech (ACP) đã tổ chức quyền góp từ thiện cho Liên đoàn Ngân hàng Thực phẩm Séc để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cộng hòa Séc.

Nhà máy điện trọng lực đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Cộng hòa Séc
Nhà máy điện trọng lực đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Trong bối cảnh phải tăng cường tìm kiếm phương án lưu trữ các nguồn năng lượng thay thế, các mỏ than ở Ostrava, Cộng hòa Séc sẽ được chuyển đổi thành các cơ sở lưu trữ điện khổng lồ trong vòng vài năm tới.

Nhà máy điện trọng lực đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Cộng hòa Séc

Nhà máy điện trọng lực đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Trong bối cảnh phải tăng cường tìm kiếm phương án lưu trữ các nguồn năng lượng thay thế, các mỏ than ở Ostrava, Cộng hòa Séc sẽ được chuyển đổi thành các cơ sở lưu trữ điện khổng lồ trong vòng vài năm tới.

Đa số người dân Séc kỳ vọng Tổng thống mới đắc cử 
Đa số người dân Séc kỳ vọng Tổng thống mới đắc cử 

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát vào tháng 2 của cơ quan STEM/MARK, đa số người Séc đều đánh giá cao Tổng thống mới đắc cử ông Petr Pavel.

Đa số người dân Séc kỳ vọng Tổng thống mới đắc cử 

Đa số người dân Séc kỳ vọng Tổng thống mới đắc cử 

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát vào tháng 2 của cơ quan STEM/MARK, đa số người Séc đều đánh giá cao Tổng thống mới đắc cử ông Petr Pavel.