Số ca Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông nhảy vọt tại Hàn Quốc

VOV.VN - Như vậy đến nay, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có số ca nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông cao nhất trên thế giới, chỉ sau Saudi Arabia.

Số ca lây nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu “nhảy vọt” khi ngày 8/6, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo thêm 23 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 87 người.

Như vậy đến nay, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có số ca nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông cao nhất trên thế giới, chỉ sau Saudi Arabia. Cùng với các ca lây nhiễm, số người tử vong do dịch tại Hàn Quốc cũng tăng lên con số 6.

Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết, tính đến nay, tất cả các trường hợp được ghi nhận nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông ở Hàn Quốc đều xảy ra tại bệnh viện. 

 Nhân viên y tế và cảnh sát có mặt ở làng Ji Hye để kiểm soát tình hình ở đây sau khi bệnh nhân nhiễm MERS đến làng này - Ảnh: scmp

Trong số 23 ca mới có 17 ca nhiễm loại virus này từ cùng một phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Samsung ở thủ đô Seoul, một trong 24 bệnh viện mà Chính phủ Hàn Quốc đã công bố có liên quan đến dịch. Các trường hợp còn lại đã từng đến hai bệnh viện khác.

Bệnh nhân mới nhất tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông trong sáng 8/6, cũng đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Daejeon, nâng tổng số người tử vong do dịch lên 6 người. Bệnh nhân 80 tuổi này được cho là đã nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông từ một bệnh nhân khác trong bệnh viện.

Tính đến ngày 7/6, hơn 2.300 người ở Hàn Quốc đã được cách li do có tiếp xúc với những trường hợp được ghi nhận nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông. Tuy nhiên, trong tuần này, khoảng 500 người sẽ hết hạn cách li sau khi không có triệu chứng nhiễm bệnh trong 14 ngày qua, tức là thời gian ủ bệnh tối đa.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, với các ca lây nhiễm mới nêu trên tại Hàn Quốc, số ca lây nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông trên thế giới lên 1.236 người, trong đó có ít nhất 445 trường hợp tử vong.

Quan ngại trước sự lan rộng của dịch, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết sẽ truy tìm tung tích của các số điện thoại của khoảng 2.500 người đang trong diện bị cách li, đã có tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm bệnh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một trong số những người bị cách li đã tự ý phá vỡ quy định cách li để trở về nhà. Giới chức Hàn Quốc cho biết, những người vi phạm quy định sẽ bị phạt nặng.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Moon Hyung-pyo cùng ngày cũng đã bị chỉ trích vì không phản ứng nhanh trước diễn biến của dịch. Phát biểu tại một phiên điều trần trước Quốc hội, bản thân Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cũng đã thừa nhận sai sót của ngành y tế nước này: “Tôi thừa nhận chính sách của chúng tôi là chưa hiệu quả. Cách thức phản ứng dịch ban đầu là chưa hợp lý. Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực ở mức cao nhất nhằm giải quyết toàn diện những lỗ hổng về y tế. Chúng tôi cũng đang kiểm tra xem liệu có bỏ sót ai tại các bệnh viện hay không thông qua các bảng điều tra liệt kê”.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 8/6 cũng đã bày tỏ quan ngại về diễn biến của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại Hàn Quốc. Trong một tuyên bố khi đến thăm trụ sở cơ quan đối phó Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, bà Park Geun-hye cho rằng, không nên xem nhẹ các tác động tiêu cực của dịch tới nền kinh tế nước này, đồng thời kêu gọi các quan chức chính phủ tăng cường các biện pháp chống lại nguy cơ suy yếu kinh tế do ảnh hưởng của dịch.

 “Tác động của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tới tiêu dùng của người dân không nên bị xem nhẹ trong bối cảnh chi tiêu của người dân cũng lĩnh vực du lịch giảm mạnh. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông chỉ bị đẩy lùi khi ảnh hưởng của nền kinh tế được giảm thiểu”, bà Park Geun-hye cho biết.

Theo kế hoạch, một nhóm các chuyên gia y tế Tổ chức Y tế Thế giới đang có mặt tại Hàn Quốc sẽ  tiến hành đánh giá cách thức phản ứng dịch của nhà chức trách Hàn Quốc trong ngày 9/6 để xem tại sao Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông lại lan nhanh tại Hàn Quốc, cũng như khuyến cáo các biện pháp đối phó.

Trước đó, theo nhận định của bà Margaret Chan, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khi trả lời phỏng vấn, bà Chan cho rằng: sở dĩ dịch lan nhanh tại Hàn Quốc là do trong văn hóa của Hàn Quốc, các gia đình thường có thói quen chăm sóc người thân tại bệnh viện. Đây là một phần nguyên nhân lý giải tại sao dịch lại lan nhanh tại các cơ sở y tế Hàn Quốc đến vậy.

Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông là loại bệnh hô hấp cấp còn mới với con người. Trường hợp nhiễm dịch đầu tiên được ghi nhận tại Saudi Arabia  năm 2012. Đến nay, Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông đã có mặt tại 23 quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có vaccine phòng hay thuốc đặc trị nào cho loại bệnh có tỷ lệ tử vong cao khoảng 40% này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc
Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca mắc lên 50 người bệnh.

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca mắc lên 50 người bệnh.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS
Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện
Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.

Hàn Quốc: Dịch MERS vẫn trong tầm kiểm soát và không có dấu hiệu đột biến
Hàn Quốc: Dịch MERS vẫn trong tầm kiểm soát và không có dấu hiệu đột biến

VOV.VN - Hai bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên tại Hàn Quốc đã được ra viện sau một thời gian điều trị tích cực. 

Hàn Quốc: Dịch MERS vẫn trong tầm kiểm soát và không có dấu hiệu đột biến

Hàn Quốc: Dịch MERS vẫn trong tầm kiểm soát và không có dấu hiệu đột biến

VOV.VN - Hai bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên tại Hàn Quốc đã được ra viện sau một thời gian điều trị tích cực. 

Hàn Quốc theo dõi điện thoại của những người cách ly vì MERS
Hàn Quốc theo dõi điện thoại của những người cách ly vì MERS

VOV.VN - Tính đến nay, ở Hàn Quốc đã có 5 người chết vì dịch bệnh này trong khi số người nhiễm virus cũng đã tăng lên 64 bệnh nhân.

Hàn Quốc theo dõi điện thoại của những người cách ly vì MERS

Hàn Quốc theo dõi điện thoại của những người cách ly vì MERS

VOV.VN - Tính đến nay, ở Hàn Quốc đã có 5 người chết vì dịch bệnh này trong khi số người nhiễm virus cũng đã tăng lên 64 bệnh nhân.