Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ vượt mốc 1 triệu

VOV.VN - Với kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ, Ấn Độ đã vượt qua mốc 1 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 17/7.

Số ca dương tính được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới bởi Ấn Độ đang tăng tốc xét nghiệm. Theo số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, trong 24 giờ qua, nước này đã xác nhận thêm 34.956 người nhiễm SARS-CoV-2 và 687 người tử vong vì Covid-19. Số liệu mới này đưa tổng số người nhiễm loại virus này tại Ấn Độ vượt qua mốc 1 triệu người, trong đó hơn 342.000 trường hợp vẫn đang bị cách ly, điều trị.

Ấn Độ ghi nhận số lượng ca mắc Covid-19 cao nhất ở Nam Á. (Nguồn: Bloomberg)

Ấn Độ ghi nhận số lượng ca mắc Covid-19 cao nhất ở Nam Á. (Nguồn: Bloomberg)

Trong 24 giờ qua, gần 23.000 bệnh nhân Covid-19 cũng xuất viện tại Ấn Độ, con số hồi phục cao nhất trong ngày. Theo bộ Y tế Ấn Độ, hiện tại, bang Maharashtra là bang bị ảnh hưởng nhiều nhất vì dịch Covid-19 với 284.000 người nhiễm. Tiếp theo là bang Tamil Nadu và vùng thủ đô New Delhi.

Như vậy, sau đúng 170 ngày kể từ khi Ấn Độ phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên tại bang Kerala, quốc gia Nam Á này đã vượt qua mốc 1 triệu ca nhiễm. Ấn Độ hiện đã là vùng dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, theo sau Mỹ với 3,5 triệu ca và Brazil với 1,97 triệu người mắc Covid-19.

Bất chấp tỷ lệ hồi phục và khỏi bệnh tại Ấn Độ ở mức khá cao là 63,4%, các chuyên gia y tế vẫn lo ngại thách thức rất lớn vẫn đang ở phía trước. Theo các thống kê, tỷ lệ ca dương tính trên tổng số xét nghiệm tại Ấn Độ hiện là gần 8% và đang có xu hướng tăng dần. Điều này cho thấy số ca mắc mới sẽ còn tăng mạnh khi nước này đẩy nhanh công tác xét nghiệm trong cộng đồng. Hiện tại, mỗi ngày Ấn Độ tiến hành được khoảng 327.000 xét nghiệm Covid-19 trên cả nước.

Còn theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học quốc tế The Lancet, 3 địa phương tại Ấn Độ chịu thiệt hại kinh tế xã hội nặng nề nhất vì dịch Covid-19 là các bang Madhya Pradesh, Bihar và Telangana./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông
Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông

VOV.VN - Biển Đông là một phần của không gian toàn cầu chung và Ấn Độ có lợi ích vĩnh viễn gắn với hòa bình và ổn định tại khu vực này.

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông

VOV.VN - Biển Đông là một phần của không gian toàn cầu chung và Ấn Độ có lợi ích vĩnh viễn gắn với hòa bình và ổn định tại khu vực này.

ASEAN-Ấn Độ phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 200 tỉ USD vào năm 2022
ASEAN-Ấn Độ phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 200 tỉ USD vào năm 2022

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ nhất trí nỗ lực phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 200 tỉ USD vào năm 2022.

ASEAN-Ấn Độ phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 200 tỉ USD vào năm 2022

ASEAN-Ấn Độ phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 200 tỉ USD vào năm 2022

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ nhất trí nỗ lực phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 200 tỉ USD vào năm 2022.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19
Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19

VOV.VN - Ngày 16/7, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ, với 32.695 người được xác định dương tính.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19

VOV.VN - Ngày 16/7, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ, với 32.695 người được xác định dương tính.