Số ca mắc Covid-19 tại Nga tăng cao trở lại

VOV.VN - Sau 3 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 trong ngày ghi nhận dưới 9.000, Nga đã ghi nhận số ca mắc mới tăng trở lại trong ngày hôm nay (23/5).

Tuy vậy, theo nhận định chung, tình hình Covid-19 tại hầu hết các khu vực trên cả nước đã ổn định. Nga đã trải qua đỉnh dịch. Trong 24h qua, Nga ghi nhận thêm 9.434 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn quốc lên 335.882 trường hợp. Số ca tử vong tăng 139 lên 3.388 trường hợp. Số người hồi phục tăng thêm 8.111 lên 107.936 người. 

Số ca mắcCovid-19 tại Nga tăng trở lại sau 3 ngày dưới mốc 9.000 ca (Ảnh: Tass)

Thủ đô Moscow ghi nhận thêm 3.190 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 toàn thành phố lên 161.397 ca. 

Hiện nay, thủ đô Moscow vẫn là tâm điểm dịch của cả nước. Thị trưởng thành phố Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, thành phố đã tránh được kịch bản xấu nhất về dịch bệnh Covid-19, hệ số lây nhiễm dưới 1. Thành phố sẽ bắt đầu nới lỏng các biện hạn chế giai đoạn 1 từ ngày 25/5 tới đây, song vẫn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ tự cách ly, chế độ thẻ đi lại và yêu cầu đeo khẩu trang. Các biện pháp nghiêm ngặt về phòng, chống Covid-19 sẽ được duy trì kể cả sau khi kết thúc thời gian hạn chế, cách ly xã hội vào ngày 31/5. 

Trước đó, ngày 22/5, Tổng thống Vladimir Putin thông báo, tình hình dịch Covid-19 tại hầu hết các khu vực trên cả nước đã ổn định. Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết, Nga đã đi qua đỉnh dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học mang tên N. F. Gamalei thuộc Bộ Y tế Nga đã thông báo về kết quả thử nghiệm thành công vaccine trên người và không có tác dụng phụ. Hiện các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra ở giai đoạn cuối. Cơ quan này đánh giá, có thể bắt tay vào việc sản xuất vaccine hàng loạt vào cuối mùa hè này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên