Số người không dùng Internet tại Trung Quốc nhiều hơn dân số Mỹ

VOV.VN - Với 940 triệu người dùng, Trung Quốc là quốc gia có số người dùng mạng Internet nhiều nhất trên thế giới.

 

Theo Báo cáo thống kê tình hình phát triển mạng Internet tại Trung Quốc của trung tâm tin tức Internet nước này (hôm 29/9) cho thấy, Trung Quốc hiện là quốc gia có số người dùng mạng Internet nhiều nhất trên thế giới với khoảng 940 triệu người, trong đó số người dùng điện thoại lên mạng Internet là 932 triệu người.

Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, số người không dùng mạng Internet tại nước này cũng vào khoảng 463 triệu người – một con số khổng lồ, và nếu đây là dân số của một quốc gia thì nó sẽ nhiều hơn cả dân số Mỹ (327 triệu người).

Cũng theo thống kê của Trung tâm tin tức Internet Trung Quốc, trong số những người không dùng mạng Internet thì có 43,8% là cư dân thành thị, còn 56,2% là ở khu vực nông thôn. Các nguyên nhân chủ yếu khiến những người này không dùng Internet là do thiếu kỹ năng, trình độ văn hóa thấp... còn lý do không có thiết bị để lên mạng chỉ chiếm 14,8%.

Trong khi đó với nhóm người dùng Internet, mục đích chủ yếu lên mạng của họ là gì? Thống kê cũng cho thấy, có 818 triệu người xem hoặc đăng tải các video ngắn trên mạng,  điều này cũng góp phần lý giải vì sao các ứng dụng cho video ngắn (trong đó có các nhà cung cấp như Tiktok, Wechat) của Trung Quốc vô cùng phát triển.

Trong số 940 triệu người dùng thì có 409 triệu người sử dụng dịch vụ Internet để đặt đồ ăn qua mạng, 749 triệu người mua đồ qua Internet, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng có khoảng 199 triệu người sử dụng Internet để làm việc tại nhà. Số liệu cũng cho thấy, có khoảng 23,7% số người dùng Internet là học sinh. Dịch Covid-19 khiến các em học sinh phải sử dụng Internet để học online, điều này khiến tỷ lệ cận thị của học sinh Trung Quốc tăng 11,7% (số liệu tháng 6/2020 so với tháng 12/2019)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia bị tuyên phạm luật vì chặn internet ở Papua
Tổng thống Indonesia bị tuyên phạm luật vì chặn internet ở Papua

VOV.VN - Theo hội đồng xét xử, việc chính phủ làm chậm truy cập internet trong khi chưa tuyên bố tình trạng nguy hiểm là việc lạm dụng quyền lực.

Tổng thống Indonesia bị tuyên phạm luật vì chặn internet ở Papua

Tổng thống Indonesia bị tuyên phạm luật vì chặn internet ở Papua

VOV.VN - Theo hội đồng xét xử, việc chính phủ làm chậm truy cập internet trong khi chưa tuyên bố tình trạng nguy hiểm là việc lạm dụng quyền lực.

Báo động xâm hại trẻ em trên mạng internet
Báo động xâm hại trẻ em trên mạng internet

VOV.VN - Theo UNICEF, hơn 1/3 thanh thiếu niên ở 30 quốc gia cho biết đã từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng, Việt Nam là 1 trong 10 nước có nguy cơ cao.

Báo động xâm hại trẻ em trên mạng internet

Báo động xâm hại trẻ em trên mạng internet

VOV.VN - Theo UNICEF, hơn 1/3 thanh thiếu niên ở 30 quốc gia cho biết đã từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng, Việt Nam là 1 trong 10 nước có nguy cơ cao.

Cảnh báo DN Việt Nam khi tìm đối tác qua mạng Internet
Cảnh báo DN Việt Nam khi tìm đối tác qua mạng Internet

VOV.VN - Đã có không ít lần cơ quan thương vụ Việt Nam cảnh báo về một số DN tại Hà Lan lợi dụng và lừa đảo các công ty tại Việt Nam.

Cảnh báo DN Việt Nam khi tìm đối tác qua mạng Internet

Cảnh báo DN Việt Nam khi tìm đối tác qua mạng Internet

VOV.VN - Đã có không ít lần cơ quan thương vụ Việt Nam cảnh báo về một số DN tại Hà Lan lợi dụng và lừa đảo các công ty tại Việt Nam.