Sri Lanka mở lại trường học sau nhiều tuần không phát hiện ca Covid-19 mới

VOV.VN - Việc mở cửa trở lại áp dụng với tất cả các cấp học đi cùng nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Tất cả các trường học công trên toàn lãnh thổ Sri Lanka đã mở cửa trở lại từ ngày 10/8, sau hơn 1 tháng phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19. Hiện tại, quốc đảo Nam Á này đã ghi nhận hơn 2.800 người nhiễm SARS-CoV-2.

Việc mở cửa trở lại áp dụng với tất cả các cấp học đi cùng nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Học sinh tới trường phải đeo khẩu trang và vệ sinh tay thường xuyên. Bàn học của học sinh cũng phải duy trì khoảng cách 1 mét.

Học sinh không được phép giải lao trong sân trường hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Bộ Giáo dục Sri Lanka cho biết, các trường có trên 200 học sinh phải tổ chức việc giảng dạy cách nhật giữa các lớp học, để đảm bảo chính sách giãn cách xã hội và tránh việc tụ tập quá đông học sinh vào cùng một thời điểm.

Tất cả các trường học ở Sri Lanka đã dừng hoạt động từ giữa tháng 3, khi nước này phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên. Chính phủ nước này cho phép mở lại một số cấp học từ tháng 7, nhưng lại tiếp tục thông báo đóng cửa sau đó do lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ 2 bùng phát.

Bộ Giáo dục Sri Lanka quyết định mở cửa trở lại trường học sau khi nước này không phát hiện các ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng trong nhiều tuần liên tiếp.

Tới ngày 10/8, 2.844 người nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện tại Sri Lanka. Phần lớn trong số này đã bình phục và xuất viện, trong khi 11 trường hợp tử vong vì Covid-19./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19
Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

VOV.VN - Sri Lanka hôm 4/5 cho biết, có hơn 46.000 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc kể từ ngày 20/3 do vi phạm lệnh giới nghiêm hạn chế Covid-19 lây lan.

Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

VOV.VN - Sri Lanka hôm 4/5 cho biết, có hơn 46.000 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc kể từ ngày 20/3 do vi phạm lệnh giới nghiêm hạn chế Covid-19 lây lan.