Sudan dỡ bỏ lệnh cấm với hàng hóa Ai Cập

VOV.VN - Hôm qua (25/10), Tổng thống Sudan, ông Sudan Omar al-Bashir dỡ bỏ lệnh cấm đối với hàng hóa Ai Cập

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ở Khartoum, ông Sudan Omar al-Bashir - Tổng thống Sudan tuyên bố, sẽ cho phép hàng hóa Ai Cập vào nước này. Theo ông, việc này sẽ giúp tăng cường lợi ích cho người dân hai nước.

Ông Sudan Omar al-Bashir - Tổng thống Sudan.

Vào tháng 9 năm 2016, Sudan tuyên bố áp đặt lệnh cấm đối với các mặt hàng thực phẩm Ai Cập, cụ thể là các mặt hàng nông nghiệp, sau khi có báo cáo cho rằng, Ai Cập sử dụng nước vệ sinh trong nông nghiệp.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đến thăm chính thức Sudan vào ngày hôm qua. Trong chuyến thăm, hai bên đã đàm phán và ký kết một số thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đầu tiên của các bác sĩ quân y Việt Nam tại Nam Sudan
Những hình ảnh đầu tiên của các bác sĩ quân y Việt Nam tại Nam Sudan

Ngày 2/10, 32 bác sĩ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã được đưa sang Sudan.

Những hình ảnh đầu tiên của các bác sĩ quân y Việt Nam tại Nam Sudan

Những hình ảnh đầu tiên của các bác sĩ quân y Việt Nam tại Nam Sudan

Ngày 2/10, 32 bác sĩ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã được đưa sang Sudan.

Tù nhân nổi loạn, chiếm quyền kiểm soát nhà tù ở Nam Sudan
Tù nhân nổi loạn, chiếm quyền kiểm soát nhà tù ở Nam Sudan

VOV.VN -Tổng cộng các tù nhân nổi loạn đang có khoảng 32 khẩu súng và một số dao lấy được từ lực lượng an ninh của nhà tù.

Tù nhân nổi loạn, chiếm quyền kiểm soát nhà tù ở Nam Sudan

Tù nhân nổi loạn, chiếm quyền kiểm soát nhà tù ở Nam Sudan

VOV.VN -Tổng cộng các tù nhân nổi loạn đang có khoảng 32 khẩu súng và một số dao lấy được từ lực lượng an ninh của nhà tù.