Syria sẵn sàng ký Công ước về vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó sẽ mở tất cả các kho dự trữ và cung cấp toàn bộ thông tin về số lượng vũ khí hóa học của mình.

Syria nói rằng nước này sẽ ký vào bản Công ước quốc tế về vũ khí hóa học dựa trên đề xuất của Nga rằng nước này sẽ bàn giao số vũ khí hóa học của mình dưới sự kiểm soát của các thanh sát viên quốc tế.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Nga liên quan đến vấn đề vũ khí hóa học ở Syria, và chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Một phần trong kế hoạch này là việc chúng tôi sẽ tham gia vào Công ước quốc tế về vũ khí hóa học”, Ngoại trưởng Syria Walid Muahllem phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Maydeen có trụ sở tại Lebanon.

“Chúng tôi sẵn sàng thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình theo Công ước trên, bao gồm việc cung cấp thông tin về vũ khí hóa học của mình. Chúng tôi sẽ mở cửa các kho lưu trữ và dừng việc sản xuất. Chúng tôi sẵn sàng mở cửa các cơ sở này cho Nga, các nước khác và Liên Hợp Quốc”.

Hành động của Syria có thể mở ra một lối thoát cho nước này (Ảnh RT)

“Chúng tôi dự định sẽ hoàn toàn từ bỏ vũ khí hóa học”, ông nói thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy 24h sau khi Moscow kêu gọi Damascus chuyển giao quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học của mình cho cộng đồng quốc tế.

Điều này có thể giúp Syria tránh một cuộc tấn công quân sự mà Washington có thể gây ra sau khi cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/8 giết hại hơn 1.400 người. Ông Assad đã phủ nhận cáo buộc này.

Trước đó ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng một hành động tấn công trực tiếp vào Syria có thể tránh được nếu chính quyền Syria giao nộp “không sót một chút nào” số lượng vũ khí hóa học của mình trong vòng một tuần. Ngay sau đó Nga đã chính thức đưa ra đề xuất này với Damascus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã thảo luận về đề xuất này lần đầu tiên với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra vào tuần trước.

Trong một loạt các cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ông Obama hoan nghênh đề xuất này và coi đó là “một bước đột phá”, nhưng các quan chức Mỹ nói rằng đề xuất này không thể được sử dụng như là một chiến thuật “câu giờ” của chính quyền Assad.

Theo đề xuất của Nga, Syria có thể sẽ trở thành thành viên Công ước quốc tế về vũ khí hóa học. Damascus về cơ bản đã chấp thuận với đề xuất của Nga từ hôm 10/9.

Cùng với Triều Tiên, Ai Cập và Israel, Syria là một trong số ít các nước không tham gia Công ước được thông qua từ năm 1993 này.

Kể từ đó hơn 180 quốc gia đã tiêu hủy hơn một nửa số lượng vũ khí hóa học trên toàn cầu theo các điều khoản của Công ước.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về một tuyên bố chung dựa trên kế hoạch của Moscow.

Trong khi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an có thể sẽ ủng hộ việc chuyển giao vũ khí hóa học của Syria, vẫn có thể có những bất đồng nghiêm trọng trong việc văn bản cuối cùng của Hội đồng Bảo an liệu có quy trách nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 cho quân đội của ông Assad hay không và liệu cánh cửa cho việc can thiệp quân sự chống lại chính quyền Syria có còn để ngỏ hay không?

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ tại Geneva để thảo luận về việc bàn giao vũ khí hóa học ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học
Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga
Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria
Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Nguồn tin cho biết ông Obama muốn kiểm tra sự nghiêm túc của Syria cũng như Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí.

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Nguồn tin cho biết ông Obama muốn kiểm tra sự nghiêm túc của Syria cũng như Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí.

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria
Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ theo đuổi một sáng kiến ngoại giao do Nga đề xuất về Syria.

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ theo đuổi một sáng kiến ngoại giao do Nga đề xuất về Syria.

Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?
Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?

VOV.VN - Các đoạn phim và hình ảnh của cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria có thể đã được dàn dựng từ trước.

Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?

Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?

VOV.VN - Các đoạn phim và hình ảnh của cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria có thể đã được dàn dựng từ trước.

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học
Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ
Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Ngoại trưởng 3 nước sẽ gặp nhau vào ngày 12/9.

Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Ngoại trưởng 3 nước sẽ gặp nhau vào ngày 12/9.

 Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria
Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.

 Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.

Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ
Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

VOV.VN - Chính quyền Damascus gần đây liên tục có những động thái mang tính nhượng bộ.

Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

VOV.VN - Chính quyền Damascus gần đây liên tục có những động thái mang tính nhượng bộ.