Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn
phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị
chống lại họ.

Đề xuất của Nga là đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế sẽ không thành công trừ khi Mỹ và các đồng minh cam kết không sử dụng vũ lực chống lại Damacus. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin vào ngày 10/9.

Ngoại trưởng Nga S.Lavrov và Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem họp báo tại Moscow (Ảnh AFP)



“Chúng ta hy vọng rằng, Syria sẽ đưa ra quyết định có trách nhiệm. Họ sẽ không chỉ đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế, mà sẽ đồng ý để tiêu hủy nó sau đó và gia nhập Công ước quốc tế ước cấm vũ khí hóa học. Tất cả điều này, theo ý kiến ​​của tôi, sẽ là bước quan trọng hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria. Rõ ràng, tất cả điều này có ý nghĩa và có thể thực hiện được nếu Mỹ và đồng minh cam kết không sử dụng vũ lực. Bởi vì rất khó để ép buộc Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.” - Tổng thống Putin phát biểu.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov trong cuộc gặp Ngoại trưởng Syria tại Moscow đã đưa ra đề xuất đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế. Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem đang ở thăm Nga hôm qua cho biết Damas "đã đồng ý" với đề nghị của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Phát biểu tại Moscow sau khi gặp Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Muallem cho biết: "Tôi có thẩm quyền để xác nhận sự ủng hộ đối với sáng kiến của Nga về vũ khí hóa học tại Syria theo yêu cầu của Tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học. Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác đầy đủ trong việc thực hiện sáng kiến này. Đặc biệt chúng tôi muốn tham gia Công ước về việc cấm sử dụng vũ khí hóa học. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình phù hợp với Công ước, bao gồm việc cung cấp tất cả các thông tin về các loại vũ khí. Chúng tôi đã sẵn sàng công bố vị trí của các kho vũ khí hóa học, ngừng sản xuất các loại vũ khí hóa học, và công khai những cơ sở sản xuất các loại vũ khí đó cho đại diện của Nga và các quốc gia thành viên khác của LHQ”.

Sáng kiến của Nga ngay lập tức nhận được sự hoanh nghênh của nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên phe đối lập ở Syria lại không tán thành đề xuất này của Moscow. Trong tuyên bố hôm qua, Liên minh Dân tộc Syria đối lập cho rằng đề xuất này sẽ không thể giải quyết được vấn đề, mà chỉ như một chiến lược chính trị nhằm trì hoãn một cuộc tấn công nhằm trừng phạt chính quyền Damas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học
Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga
Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học
Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9
Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9

VOV.VN - Hàng trăm binh sỹ lính thủy đánh bộ của Mỹ đã di chuyển đến gần Libya, nhằm tăng cường khả năng phản ứng.

Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9

Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9

VOV.VN - Hàng trăm binh sỹ lính thủy đánh bộ của Mỹ đã di chuyển đến gần Libya, nhằm tăng cường khả năng phản ứng.