Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Ngoại trưởng 3 nước sẽ gặp nhau vào ngày 12/9.

Hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin, theo kế hoạch vào ngày mai (12/9), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ gặp nhau để thảo luận về vấn đề vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Geneve (Thụy Sĩ).

Từ trái qua, Ngoại trưởng Nga, Syria và Mỹ (Ảnh: RIA)

Thông tin cuộc gặp được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chờ những đề xuất từ Nga về giải pháp đưa kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế. 

Ngày 11/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, ông hy vọng các đề xuất của người đồng nhiệm Lavrov về cách bảo vệ kho vũ khí của Syria sẽ được đưa vào cuối ngày, đồng thời nhấn mạnh mọi đề xuất phải phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, phát biểu trên một  kênh truyền hình của Lebanon, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết nước này mong muốn từ bỏ vũ khí hóa học và  sẵn sàng ký Công ước về vũ khí hóa học (CWC).

Trước những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ và Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, kế hoạch vừa nêu sẽ chỉ khả thi nếu Mỹ và các đồng minh cam kết không sử dụng vũ lực ở Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng đó sẽ là một tín hiệu tích cực hướng tới một giải pháp hòa bình cho Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria
Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.

 Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

Nga muốn Mỹ cam kết không sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN - Rất khó để ép buộc Syria đơn phương giải giáp vũ khí khi có một hành động quân sự đang được chuẩn bị chống lại họ.

Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ
Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

VOV.VN - Chính quyền Damascus gần đây liên tục có những động thái mang tính nhượng bộ.

Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

Cơ hội cho giải pháp ngoại giao về Syria ngày càng rõ

VOV.VN - Chính quyền Damascus gần đây liên tục có những động thái mang tính nhượng bộ.

Pháp chấp nhận đề xuất của Nga với ba điều kiện
Pháp chấp nhận đề xuất của Nga với ba điều kiện

VOV.VN - Ba điều kiện liên quan tới quản lý và giải giáp vũ khí, phá hủy kho vũ khí của Syria, xử lý kẻ gây vụ tấn công hóa học.

Pháp chấp nhận đề xuất của Nga với ba điều kiện

Pháp chấp nhận đề xuất của Nga với ba điều kiện

VOV.VN - Ba điều kiện liên quan tới quản lý và giải giáp vũ khí, phá hủy kho vũ khí của Syria, xử lý kẻ gây vụ tấn công hóa học.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga
Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria
Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Nguồn tin cho biết ông Obama muốn kiểm tra sự nghiêm túc của Syria cũng như Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí.

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn bỏ phiếu tấn công Syria

Nguồn tin cho biết ông Obama muốn kiểm tra sự nghiêm túc của Syria cũng như Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí.

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria
Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ theo đuổi một sáng kiến ngoại giao do Nga đề xuất về Syria.

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ theo đuổi một sáng kiến ngoại giao do Nga đề xuất về Syria.