Tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình Colombia

(VOV) -Giới phân tích nhận định, khó có đột phá trong vòng đàm phán đang chuẩn bị diễn ra.

Sau 4 ngày trì hoãn vì lý do “kỹ thuật”, theo kế hoạch ngày 19/11, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), sẽ được nối lại tại Cuba, dưới sự bảo trợ của một số nước Mỹ Latin.

Đa số người dân Colombia ủng hộ các cuộc đàm phán, song cũng có nhiều ý kiến hoài nghi về khả năng thành công của tiến trình được quốc tế đặc biệt quan tâm này.

Theo kết quả thăm dò ý kiến mới nhất do tổ chức chuyên khảo sát dư luận Gallup thực hiện, có tới 72% số người Colombia ủng hộ tiến trình hòa đàm. Tuy nhiên, số người tin tưởng vào sự thành công của tiến trình chỉ là 39%. Thậm chí ngay trong nội bộ Chính phủ Colombia, nhiều ý kiến cũng cho rằng, còn quá sớm để hy vọng vào việc có thể đạt được một kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán, để đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến kéo dài 5 thập kỷ qua và cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người thuộc cả hai phía.

Giới phân tích cũng nhận định, khả năng đạt được đột phá trong vòng đàm phán hôm nay là không cao.

Bất chấp thực tế này, Chính phủ của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos - người đã bí mật khởi xướng tiến trình đàm phán cách đây 2 năm – vẫn tin tưởng rằng, có lý do để lạc quan về thành công của các cuộc đàm phán. 

Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia De la Calle khẳng định: “Chúng tôi khởi động các cuộc đàm phán tại Cuba với những hy vọng có thực, chứ không phải những ảo vọng. Chúng tôi ý thức được những khó khăn và các thách thức, nhưng vẫn chắc niềm tin rằng, có một cơ hội thực sự để vượt qua cuộc xung đột kéo dài 50 năm qua, để cho thế hệ trẻ thừa hưởng một xã hội với sự khác biệt”.

Dự kiến, nội dung chính của vòng đàm phán giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia lần này sẽ tập trung vào 5 điểm chính gồm: Phát triển nông thôn; chấm dứt chiến tranh; nạn buôn bán ma túy; tương lai của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và việc bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên