Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Ấn Độ

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ngày 10/7 tại bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn Độ.

Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu cao tốc Kalka Mail đang trên đường từ Howrah tới New Delhi thì bị trật bánh. Vụ tai nạn đã khiến nhiều chuyến tàu bị hoãn lại.

Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp tại Ấn độ (Ảnh: AFP)

Phát biểu với báo chí, ông Sandeep Mathur, quan chức phụ trách quan hệ với công chúng của ngành đường sắt Ấn Độ tại thành phố Allahabad cho biết: “Vào khoảng 12h20’, giờ địa phương, đoàn tàu cao tốc Canca Main đang trên hành trình từ Howrah đến thành phố Canca, đã bị trật bánh gần nhà ga Manwa. 12 toa tàu và đầu máy đã bị trật khỏi đường ray”.

Ngành đường sắt Ấn Độ cũng đã ngay lập tức công bố các khoản bồi thường cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn này.

Hệ thống đường sắt của Ấn Độ nằm trong số những hệ thống lớn nhất thế giới, với khả năng vận chuyển khoảng 30 triệu hành khách mỗi ngày. Tai nạn cũng thường xuyên xảy ra, chủ yếu do tình trạng bảo dưỡng kém và lỗi của người điều khiển.

Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 4 năm ngoái đến giữa tháng 1/2011 có gần 340 người thiệt mạng và gần 440 người bị thương trong các vụ tai nạn đường sắt ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên