Taliban mở chiến dịch truy quét ISIS-K tại tỉnh Kandahar

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 15/11 đã mở chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố thuộc chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria- Khorasan (ISIS-K) tại tỉnh miền Nam Kandahar.

Taliban quyết định hành động sau khi nhóm khủng bố này leo thang các cuộc tấn công ở trong nước.

Các quan chức tỉnh Kandahar cho biết Taliban đã tổ chức các chiến dịch trên quy mô lớn nhằm vào ISIS-K tại 4 quận của tỉnh này. ISIS-K đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 13/11 tại thủ đô Kabul khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Người dân địa phương cho biết hoạt động quân sự bắt đầu từ rạng sáng ngày 15/11 và kéo dài tới lúc mặt trời mọc. Ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng khi giao tranh nổ ra. Trong khi đó, quan chức chính quyền của Taliban tại Kandahar cho biết đã tiêu diệt 3 phần tử ISIS-K và bắt giữ 10 người khác. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào về thiệt hại của Taliban.

Tình hình an ninh tại Afghanistan đã xuống cấp nghiêm trọng kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15/8. Lợi dụng sự hỗn loạn do thay đổi chính quyền, ISIS-K đã tiến hành 2 vụ tấn công đẫm máu tại sân bay quốc tế Kabul  trong quá trình Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga
Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Kabul hôm 14/11, sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga.

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Kabul hôm 14/11, sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga.

Taliban phủ nhận cáo buộc bán vũ khí quân đội Mỹ bỏ lại cho Pakistan
Taliban phủ nhận cáo buộc bán vũ khí quân đội Mỹ bỏ lại cho Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 12/11 đã phủ nhận các thông tin cho rằng lực lượng này đang bán cho Pakistan vũ khí do quân đội Mỹ bỏ lại sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Taliban phủ nhận cáo buộc bán vũ khí quân đội Mỹ bỏ lại cho Pakistan

Taliban phủ nhận cáo buộc bán vũ khí quân đội Mỹ bỏ lại cho Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 12/11 đã phủ nhận các thông tin cho rằng lực lượng này đang bán cho Pakistan vũ khí do quân đội Mỹ bỏ lại sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Mỹ thay đổi cuộc chơi, tính “lộ trình” công nhận chính phủ Taliban ở Afghanistan
Mỹ thay đổi cuộc chơi, tính “lộ trình” công nhận chính phủ Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Các nguồn tin tại Brussels ngày 9/11 tiết lộ rằng Mỹ đang cân nhắc về một “lộ trình” công nhận chính phủ Taliban ở Afghanistan. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng được cho là sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn.

Mỹ thay đổi cuộc chơi, tính “lộ trình” công nhận chính phủ Taliban ở Afghanistan

Mỹ thay đổi cuộc chơi, tính “lộ trình” công nhận chính phủ Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Các nguồn tin tại Brussels ngày 9/11 tiết lộ rằng Mỹ đang cân nhắc về một “lộ trình” công nhận chính phủ Taliban ở Afghanistan. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng được cho là sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn.