Taliban móc nối với tổ chức mafia

VOV.VN - Mối liên hệ này có từ những năm 1990 nhưng mấy năm trở lại đây thì gia tăng.

Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm qua cảnh báo rằng, Taliban đang móc nối với những đối tượng buôn bán ma túy, các dây chuyền khai thác mỏ trái phép và những đối tượng bắt cóc đòi tiền chuộc. Báo cáo cũng khẳng định, mối liên hệ này có từ những năm 1990 nhưng mấy năm trở lại đây thì gia tăng.

Theo báo cáo của một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc, đây là xu hướng mới của lực lượng chống đối chính phủ khiến chính quyền mới ở Afghanistan lo ngại.

Báo cáo của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc chuyên theo dõi Taliban cho rằng, lực lượng này đang ngày càng hành động giống như các tổ chức mafia. Nếu như lực lượng Taliban và các tay trùm buôn ma túy thiết lập quan hệ làm ăn từ những năm 90 của thế kỷ trước thì vài năm trở lại đây Taliban dính líu nhiều hơn vào các hoạt động tội phạm mới nổi lên khác.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo sự tham gia này càng mạnh của Taliban vào các hoạt động buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền, khai khoáng trái phép sẽ gây khó khăn cho tiến trình hòa giải vì tiềm lực tài chính càng lớn, Taliban sẽ càng trở thành một lực lượng chống đối mạnh với chính quyền hiện nay tại Afghanistan.

Do vậy, trong bản báo cáo này, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an  ban hành những biện pháp trừng phạt có mục tiêu để cắt đứt các mối liên hệ của Taliban với giới tội phạm có tổ chức./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan
Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

VOV.VN - Thống kê sơ bộ ban đầu, trong số những người thiệt mạng có 80 trẻ em là học sinh của ngôi trường này.

Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

VOV.VN - Thống kê sơ bộ ban đầu, trong số những người thiệt mạng có 80 trẻ em là học sinh của ngôi trường này.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban
Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban

VOV.VN - Pakistan thực thi lệnh hoãn thi hành án tử hình dân sự đối với những tội danh liên quan đến khủng bố vào năm 2008.

Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban

Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban

VOV.VN - Pakistan thực thi lệnh hoãn thi hành án tử hình dân sự đối với những tội danh liên quan đến khủng bố vào năm 2008.

Nhà Trắng không coi Taliban là khủng bố
Nhà Trắng không coi Taliban là khủng bố

VOV.VN - Tuyên bố trên của Nhà Trắng đã vấp phải nhiều lời chỉ trích cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi quá đà.

Nhà Trắng không coi Taliban là khủng bố

Nhà Trắng không coi Taliban là khủng bố

VOV.VN - Tuyên bố trên của Nhà Trắng đã vấp phải nhiều lời chỉ trích cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi quá đà.

Taliban tuyên bố đã đánh bại Mỹ ở Afghanistan
Taliban tuyên bố đã đánh bại Mỹ ở Afghanistan

Ngày 29/12, phiến quân Taliban ở Afghanistan tuyên bố đã đánh bại Mỹ và liên quân NATO trong cuộc chiến kéo dài 13 năm.

Taliban tuyên bố đã đánh bại Mỹ ở Afghanistan

Taliban tuyên bố đã đánh bại Mỹ ở Afghanistan

Ngày 29/12, phiến quân Taliban ở Afghanistan tuyên bố đã đánh bại Mỹ và liên quân NATO trong cuộc chiến kéo dài 13 năm.

Taliban thực hiện vụ đánh bom liều chết đầu tiên năm 2015
Taliban thực hiện vụ đánh bom liều chết đầu tiên năm 2015

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần trụ sở huấn luyện của lực lượng cảnh sát châu Âu tại Afghanistan, làm 1 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Taliban thực hiện vụ đánh bom liều chết đầu tiên năm 2015

Taliban thực hiện vụ đánh bom liều chết đầu tiên năm 2015

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần trụ sở huấn luyện của lực lượng cảnh sát châu Âu tại Afghanistan, làm 1 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương.