Taliban tấn công liên tiếp mục tiêu Anh, Mỹ

VOV.VN - Các Đại sứ quán nước ngoài và văn phòng của các tổ chức quốc tế ở Afghanistan là mục tiêu tấn công liên tiếp của Taliban.

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), tiếp tục xảy ra nổ lớn và đọ súng nhằm vào các mục tiêu ngoại giao ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Nguồn tin Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại khu vực Wazir Akbar Khan, nơi tập trung nhiều Đại sứ quán nước ngoài và văn phòng của các tổ chức quốc tế ở Kabul.

Đọ súng đã diễn ra trong gần 1 giờ đồng hồ sau vụ đánh bom. Lực lượng phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công này.

Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường vụ đánh bom (ảnh: Reuters)
Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, 2 kẻ thực hiện vụ tấn công đã bị tiêu diệt và tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan Ayoub Salangi cho biết:

“Một nhà khách ngoại giao đã bị tấn công. 2 kẻ tấn công đã cố gắng đột nhập vào khu nhà này, nhưng đã bị lực lượng an ninh nổ súng ngăn chặn và tiêu diệt. Tình hình tại khu vực ngoại giao bị tấn công đã được kiểm soát và chỉ có một nhân viên an ninh người Nêpan bị thương sau vụ tấn công này”.

Vụ nổ khác xảy ra tại một khu nhà của cơ quan viện trợ Mỹ ở Afghanistan, làm rung chuyển các tòa nhà trong khu ngoại giao. 

Trước đó cùng ngày, Taliban cũng đã nhận trách nhiệm đánh bom một chiếc xe ngoại giao của Anh tại Kabul, làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã lên án mạnh mẽ vụ tấn, cho biết có cả công dân Anh nằm trong con số thương vong này. Ông đồng thời khẳng định nỗ lực giúp Afghanistan xây dựng lực lượng an ninh và một tương lai tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Afghanistan ký Thỏa thuận an ninh
Mỹ-Afghanistan ký Thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tân Tổng thống Afghanistan nhấn mạnh, lễ ký kết thỏa thuận này dựa trên lợi ích quốc gia, vì sự ổn định, thịnh vượng của người dân Afghanistan.

Mỹ-Afghanistan ký Thỏa thuận an ninh

Mỹ-Afghanistan ký Thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tân Tổng thống Afghanistan nhấn mạnh, lễ ký kết thỏa thuận này dựa trên lợi ích quốc gia, vì sự ổn định, thịnh vượng của người dân Afghanistan.

Phiến quân Taliban bắt cóc 15 quan chức chính phủ Afghanistan
Phiến quân Taliban bắt cóc 15 quan chức chính phủ Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban tuyên bố tăng cường tấn công các lực lượng Afghanistan, quân đội nước ngoài, các cơ quan ngoại giao tại Afghanistan.

Phiến quân Taliban bắt cóc 15 quan chức chính phủ Afghanistan

Phiến quân Taliban bắt cóc 15 quan chức chính phủ Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban tuyên bố tăng cường tấn công các lực lượng Afghanistan, quân đội nước ngoài, các cơ quan ngoại giao tại Afghanistan.

Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp
Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Patyal và cáo buộc vụ ám sát này là một cuộc tấn công khủng bố của Taliban.

Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Patyal và cáo buộc vụ ám sát này là một cuộc tấn công khủng bố của Taliban.

Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan
Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban đã lên tiếng chịu trách nhiệm về 2 vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan.

Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan

Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban đã lên tiếng chịu trách nhiệm về 2 vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan.

Afghanistan: Taliban nhận trách nhiệm tấn công xe của Đại sứ quán Anh
Afghanistan: Taliban nhận trách nhiệm tấn công xe của Đại sứ quán Anh

VOV.VN -Vụ tấn công khiến ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

Afghanistan: Taliban nhận trách nhiệm tấn công xe của Đại sứ quán Anh

Afghanistan: Taliban nhận trách nhiệm tấn công xe của Đại sứ quán Anh

VOV.VN -Vụ tấn công khiến ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan
Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn nhiệm vụ chiến đấu của các binh sỹ nước này tại Afghanistan thêm 1 năm.

Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn nhiệm vụ chiến đấu của các binh sỹ nước này tại Afghanistan thêm 1 năm.

Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO
Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

VOV.VN -Thoả thuận này cho phép binh sỹ quốc tế ở lại nước này sau năm 2014. 

Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

VOV.VN -Thoả thuận này cho phép binh sỹ quốc tế ở lại nước này sau năm 2014.