Taliban từ chối công nhận Chính phủ Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 15/8 tuyên bố không công nhận Chính phủ được bầu tại nước này là một hệ thống hợp pháp.

Động thái của Taliban được đưa ra ngay trước thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan.

Một nhóm người cầm theo cờ của Taliban tại Kabul, Afghanistan. Ảnh minh họa Reuters.

Trong một phát ngôn chính thức, lực lượng Hồi giáo này cho rằng Chính phủ ở Kabul là một ‘cấu trúc nhập khẩu từ phương Tây’ nhằm duy trì sự chiếm đóng của Mỹ. Còn trong một cuộc phỏng vấn với báo Hamshahri của Iran, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen khẳng định, lực lượng này là ‘người chiến thắng trong cuộc chiến’, và nhóm này chỉ tham gia các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan để hoàn tất mục tiêu xây dựng một Chính phủ Hồi giáo tại nước này.

Đại diện của Taliban cũng tuyên bố sẽ đàm phán với mọi thành phần tại Afghanistan chứ không chỉ riêng Chính phủ. Phản ứng trước thông tin này, Phủ Tổng thống Afghanistan cho rằng Taliban đang lãng phí thời gian và đưa ra những lời bào chữa không phù hợp. Các quan chức Chính phủ Afghanistan đồng thời kêu gọi Taliban chấp nhận Chính phủ là một đối tác đàm phán chính.

Tuyên bố của Taliban được đưa ra ít ngày sau khi Quốc hội Afghanistan bỏ phiếu thông qua việc phóng thích 400 thành viên Taliban đang bị giam giữ trong các nhà tù của Chính phủ. Đây được coi là cử chỉ thiện chí của chính quyền Kabul nhằm khởi động các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan. 

Việc phóng thích tù nhân là một trong những rào cản cuối cùng nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan, giữa Chính phủ được quốc tế công nhận và Taliban. Chính phủ Afghanistan tuyên bố đã phóng thích hơn 4.600 tù nhân Taliban kể từ tháng 2, theo đúng như các điều khoản Thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên